Công trình kiểu mẫu... lãng phí

Công trình nào vậy Tư Quảng Ngãi?

- Công trình nào vậy Tư Quảng Ngãi?

Công trình dạy nghề kiểu mẫu được đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang gây lãng phí.

Công trình dạy nghề kiểu mẫu được đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang gây lãng phí.

- Công trình dạy nghề kiểu mẫu ở xã Tịnh Phong (H. Sơn Tịnh) do Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư

- Tư nói rõ về công trình kiểu mẫu... lãng phí này được không?

- Với mục đích đáp ứng nhu cầu dạy, học nghề và giải trí cho người dân, năm 2013, công trình trên được khởi công trên tổng diện tích khoảng 30.000m2. Công trình có thiết kế gồm: Trường học, thư viện... với quy mô 2 tầng, tổng số vốn đầu tư hơn 37 tỷ đồng. Trong đó gồm vốn chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm và dạy nghề và vốn ngân sách địa phương. Thế nhưng, sau một năm khởi công xây dựng, công trình này tạm dừng thi công do thiếu vốn. Từ năm 2014 đến 2016, công trình bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, nhếch nhác, các khu nhà được xây dựng dang dở, xuống cấp nghiêm trọng.

- Xót của nhỉ!

- Để "giải cứu" công trình, UBND tỉnh Quảng Ngãi tiến hành xã hội hóa, tiếp tục kêu gọi đầu tư và chuyển giao cho Trường Cao đẳng Công thương TP Hồ Chí Minh (chi nhánh Quảng Ngãi) xây dựng thêm Trung tâm công nghệ sinh học. Tuy vậy, 3 năm trôi qua, công trình vẫn đang phải "đắp chiếu". Việc này khiến người dân bức xúc, thất vọng. Bởi, không chỉ không giải quyết được nhu cầu học nghề mà công trình lại chiếm lĩnh vị trí đất công rồi bỏ hoang phế gây lãng phí.

- Các bên liên quan trả lời thế nào?

- Lãnh đạo UBND xã Tịnh Phong xác nhận, việc công trình "đắp chiếu" bao năm qua đã gây bức xúc trong nhân dân. Hiện, xã cũng đã yêu cầu chủ đầu tư sớm triển khai xây dựng công trình, đưa vào đào tạo dạy nghề cho con em địa phương nhằm đáp ứng cho các khu công nghiệp. Trong khi đó, lãnh đạo Trường Cao đẳng Công thương TP Hồ Chí Minh (chi nhánh Quảng Ngãi) cho rằng, cần phải có thời gian thực hiện công trình vì khi tiếp tục đầu tư phải có kế hoạch, tầm nhìn tổng thể vấn đề do việc tiếp nhận bàn giao không đơn giản. Về việc thời gian kéo dài từ năm 2016 đến nay là do thủ tục tiếp nhận đã mất gần một năm. Lãnh đạo Trường hứa sẽ cố gắng cái nào cần đưa vào sử dụng ngay thì sẽ hoàn thành trước. Đồng thời, cam kết với UBND tỉnh Quảng Ngãi đến tháng 1-2019 sẽ đưa công trình vào sử dụng.

- Bề Tui mong sao đơn vị đầu tư sớm tái khởi động dự án để hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng, tránh tình trạng hứa rồi lại "quên", để công trình hoang phế, lãng phí kéo dài.

Bề Tui

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_198726_cong-trinh-kieu-mau-lang-phi.aspx