Công trình để cho cỏ mọc

Năm 2008, Công ty TNHH bệnh viện đa khoa Ngọc Linh (trụ sở ở TP Hồ Chí Minh) được UBND tỉnh Hà Tĩnh giao hơn 3 ha đất ở xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) để xây dựng bệnh viện. Tuy nhiên, sau lễ khởi công rầm rộ vào tháng 6-2010 đến nay vẫn chưa thấy 'hình hài' bệnh viện, phần lớn diện tích trong khuôn viên rộng lớn ấy chỉ có cỏ dại.

Phần lớn diện tích bên trong dự án của Cty Ngọc Linh để cho cỏ dại mọc um tùm.

Sau khi xây dựng bệnh viện ở quận Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh), Công ty TNHH bệnh viện đa khoa Ngọc Linh (viết tắt là Cty Ngọc Linh) tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động và quyết định mở cơ sở 2 tại Hà Tĩnh.

Ngày 31-10-2008, UBND tỉnh Hà Tĩnh ra QĐ số 3105/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng Bệnh viện đa khoa Ngọc Linh. Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh thu hồi gần 3,2 ha đất tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh (trong đó có hơn 2,9 ha đất nông nghiệp trồng lúa) để Cty Ngọc Linh thực hiện dự án.

Ít tháng sau, tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng công trình xây dựng Bệnh viện đa khoa Ngọc Linh. 62 hộ dân ở các thôn Tân Phú, Thanh Phú, Bắc Phú, Liên Phú, Bắc Phú của xã Thạch Trung bị thu hồi đất sản xuất (đất 2 lúa) để doanh nghiệp thực hiện dự án được bồi thường, với tổng kinh phí gần 2,5 tỷ đồng.

Thời điểm đó, người dân Thạch Trung rất đồng tình, ủng hộ dự án, sẵn sàng giao đất để chính quyền trả mặt bằng sạch cho chủ đầu tư đồng thời mong muốn sớm xây dựng bệnh viện để người dân thuận tiện trong việc khám, chữa bệnh. Ngày 13-6-2010, Cty Ngọc Linh chính thức khởi công động thổ xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện đa khoa Ngọc Linh.

Theo thuyết minh Dự án, Cơ sở 2 Bệnh viện đa khoa Ngọc Linh có qui mô 250 giường bệnh nội trú và 100 giường ngoại trú với tổng số vốn đầu tư là hơn 227 tỷ đồng. Công trình được thi công qua 2 giai đoạn, giai đoạn I, bao gồm xây các hạng mục cơ bản và mua sắm các trang thiết bị kỹ thuật y tế. Giai đoạn II tiếp tục các hạng mục: Nhà nghỉ dưỡng cao cấp; biệt thự chuyên gia, mua sắm, bổ sung trang thiết bị. Công trình do Công ty Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC trực tiếp tổ chức thi công xây dựng. Dự kiến, tháng 12/2014 sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Sau lễ động thổ rầm rộ, hoành tráng đó, Cty Ngọc Linh chỉ đầu tư nhỏ giọt và đến thời điểm này vẫn không có hình hài bệnh viện nào ở mảnh đất rộng hơn 3 ha này. Doanh nghiệp xây tường bao kiên cố để “ôm” đất và chỉ sử dụng một phần rất nhỏ diện tích để xây dựng Trung tâm cấp cứu 115, mới đây có xây dựng phòng tiêm chủng, còn lại dành cho cỏ dại mọc.

Điều người dân bức xúc là tại sao dự án đã hết thời hạn đầu tư từ lâu nhưng vẫn tồn tại ngang nhiên giữa lòng TP Hà Tĩnh? Vì sao nhiều năm liền Cty Ngọc Linh không thực hiện dự án như đã cam kết, sử dụng đất sai mục đích nhưng cơ quan chức năng Hà Tĩnh vẫn để yên?

Trưởng thôn Thanh Phú (xã Thạch Trung) Đặng Đình Sơn cho biết, thôn Thanh Phú có số hộ bị thu hồi đất sản xuất nhiều nhất với 32 hộ. “Mấy năm nay, trong rất nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, chúng tôi đã phản ánh về tình trạng lãng phí quỹ đất của Cty Ngọc Linh. Đề nghị cơ quan chức năng, nếu Cty Ngọc Linh không thực hiện dự án thì thu hồi đất, trả lại cho dân sản xuất hoặc chuyển đổi, xây dựng khu dân cư hay bàn giao cho dự án khác chứ để như vậy rất lãng phí” - ông Sơn nói.

Trao đổi với PV Đại Đoàn Kết xung quanh vấn đề này, ông Mai Văn Dy, Chủ tịch UBND xã Thạch Trung cho biết: Xã cũng như cơ quan chức năng nhiều lần kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư sớm xúc tiến đầu tư nhưng đến giờ Cty Ngọc Linh mới chỉ xây dựng trung tâm cấp cứu và phòng tiêm chủng với diện tích xây dựng rất ít. Vì thế xã kiến nghị lên thành phố xem xét việc thu hồi đất của dự án vì doanh nghiệp không thực hiện như cam kết, gây lãng phí quỹ đất.

“Mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty cổ phần TTH Hà Tĩnh xây dựng Bệnh viện đa khoa quốc tế Hà Tĩnh cũng tại thôn Tân Phú, chỉ cách Bệnh viện Ngọc Linh 300 mét. Khả năng Bệnh viện Ngọc Linh sẽ không xây dựng nữa, vì thế cần sớm có phương án chấm dứt dự án này để trả lại quỹ đất cho địa phương” - ông Dy khẳng định.

Hạnh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-dan/cong-trinh-de-cho-co-moc-tintuc415247