Công tố viên Nhật Bản không buộc tội cựu Thủ tướng Shinzo Abe sau thẩm vấn

Các công tố viên sẽ không buộc tội cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sau khi thẩm vấn ông liên quan đến việc dùng quỹ chính trị tổ chức tiệc tùng.

Hãng tin Kyodo News ngày 22-12 dẫn các nguồn tin thân cận tiết lộ thông tin trên sau cuộc thẩm vấn tự nguyện của ông Abe với văn phòng công tố Tokyo ngày 21-12.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo (Ảnh: Reuters)

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo (Ảnh: Reuters)

Ông Abe từ chức hồi tháng 9-2020 với lý do sức khỏe. Tuy nhiên, vị cựu Thủ tướng Nhật Bản thời gian qua đối mặt với sức ép dư luận về các nghi ngờ liên quan chuyện văn phòng của ông đã che đậy những khoản chi tiêu tổ chức tiệc tùng mời những người ủng hộ chính trị. Việc này có thể là sự vi phạm với các luật quản lý, chi tiêu quỹ chính trị.

Các công tố viên cũng đã lập hồ sơ điều tra thư ký của ông Abe về những khoản chi tiêu không báo cáo liên quan tới 40 triệu yen (386.922 USD) và yêu cầu ông Abe phải trả lời thẩm vấn về vụ việc.

Trong khi đó, ông Abe được cho là đã phủ nhận liên quan đến bất cứ hành động sai trái nào.

Được biết, dù không bị buộc tội nhưng sức ảnh hưởng chính trị của ông Abe cũng sẽ bị suy giảm. Cuộc điều tra này có nguy cơ gây hệ quả tiêu cực với Thủ tướng đương nhiệm Yoshihide Suga.

Hà Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cong-to-vien-nhat-ban-khong-buoc-toi-cuu-thu-tuong-shinzo-abe-sau-tham-van-126689.html