Công tố viên đặc biệt Robert Mueller tuyên bố từ chức

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người chịu trách nhiệm điều tra về các cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, tuyên bố từ chức để 'trở lại cuộc sống riêng tư' ngày 29/5.

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller

Lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi tiếp nhận cuộc điều tra về nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, công tố viên đặc biệt Robert Mueller tuyên bố rằng cuộc điều tra đã kết thúc và ông đã gửi đơn từ chức cương vị công tố viên đặc biệt qua đường bưu điện.

"Tôi lên tiếng hôm nay vì cuộc điều tra đã kết thúc. Tổng chưởng lý Liên bang đã công bố báo cáo về cuộc điều tra của chúng tôi. Chúng tôi chính thức đóng cửa văn phòng Cố vấn đặc biệt và vì vậy tôi xin nghỉ việc ở Bộ Tư pháp để trở lại đời sống riêng tư", ông Mueller nói.

Phản ứng sau thông tin trên, Tổng thống Donald Trump đã viết trên tài khoản Twitter của mình rằng tuyên bố của ông Robert Mueller về cuộc điều tra Nga không mang lại điều gì mới. "Không có gì mới trong báo cáo của ông Mueller. Không có đủ bằng chứng để buộc tội một người vô tội như tôi. Vụ án đã khép lại! Cảm ơn ông!".

Trong khoảng hai năm, ông Robert Mueller đã điều tra các cáo buộc về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 của Hoa Kỳ, cũng như các mối quan hệ giữa ông Donald Trump với Nga. Những cáo buộc này đã liên tục bị cả Điện Kremlin và Nhà Trắng phủ nhận. Vào tháng 3/2019, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng báo cáo của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller về cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ đã không đưa ra bất cứ có bằng chứng nào về âm mưu móc ngoặc giữa các thành viên trong ủy ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump với Moscow.

Nh.Thạch (Theo AFP)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/cong-to-vien-dac-biet-robert-mueller-tuyen-bo-tu-chuc-538176.html