Công tố viên: CFO Huawei cần giam trong một nhà tù Canada vì có khả năng bỏ trốn cao

Ngày 7/12, tại Tòa án tối cao tỉnh British Columbia, Canada, bà Meng Wanzhou, Giám đốc Tài chính (CFO) của Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei Technologies bị cáo buộc phạm tội gian lận vào năm 2013, khi bà nói với các ngân hàng của Mỹ rằng, công ty của bà không có mối liên hệ với Hongkong Skycom - vốn bị cho là có làm ăn với các công ty viễn thông Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Công tố viên John Gibb-Carsley cho rằng, bà Meng Wanzhou cần phải được dẫn độ về Mỹ để đối mặt với cáo buộc của Mỹ về mối liên hệ của Huawei đối với Skycom và việc bà Meng cố tình che giấu mối liên hệ này.

Giới truyền thông đứng bên ngoài Tòa án tối cao tỉnh British Columbia, Canada, nơi bà Meng Wanzhou đang bị điều trần. (Nguồn: Reuters)

Ông Gibb-Carsley cũng nói với tòa rằng, trong khi bà Meng chờ dẫn độ, bà cần được giam trong một nhà tù của Canada vì bà có khả năng bỏ trốn cao. Cha của bà Meng, nhà sáng lập Huawei, có tài sản ước tính 3,2 tỷ USD. Theo ông Gibb-Carsley, bà Meng có thể dễ dàng quay về Trung Quốc nếu được bảo lãnh.

Bà Meng bị bắt giữ tại sân bay quốc tế ở Vancouver ngày 1/12 khi đang chờ nối chuyến bay tới Mexico.

Nhưng một luât sư của bà Meng, ông David J. Martin khẳng định rằng, với địa vị của mình, bà sẽ không vi phạm các quy định về bảo lãnh. Ông Martin cho rằng, khách hàng của mình chấp nhận đeo thiết bị giám sát, chịu sự theo dõi của một cơ quan an ninh địa phương và đóng một khoản tiền mặt lớn để bảo lãnh. Bà Meng có hai ngôi nhà tại Vancouver có trị giá khoảng 14 triệu USD.

Quyết định dẫn độ bà Meng sẽ được trình lên Bộ trưởng Tư pháp Canada Jody Wilson-Raybould, nếu phán quyết của tòa nghiêng về phía công tố Mỹ. Bà Meng có thể kháng án và quyết định của tòa có thể bị trì hoãn trong nhiều năm.

(theo Nytimes, TTXVN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/cong-to-vien-cfo-huawei-can-giam-trong-mot-nha-tu-canada-vi-co-kha-nang-bo-tron-cao-83131.html