'Cõng' tiền án, 'tha' con đi trộm

 Nguyễn Thị Loan tại cơ quan CA.

Nguyễn Thị Loan tại cơ quan CA.

Từng có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và đang được hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nhưng Nguyễn Thị Loan (32 tuổi, trú P. Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vẫn tiếp tục đi trộm. Sáng 9-4, Loan bế con nhỏ đến một cửa hàng tạp hóa ở P. Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột) rồi lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, chôm túi xách có 1 dây chuyền vàng, 1 lắc tay bằng vàng và 800 nghìn đồng rồi tẩu thoát. Từ tin báo của bị hại, CATP Buôn Ma Thuột nhanh chóng bắt giữ được đối tượng. Tại cơ quan CA, Loan khai do không có tiền tiêu xài và nuôi con nên tiếp tục tái phạm. Loan khai, thường mang con nhỏ đi cùng đến các cửa hàng và khu vực chợ để đánh lừa mọi người, vì khi có con nhỏ thì ít ai nghi ngờ để dễ bề ra tay trộm cắp. Ngày 12-4, CATP Buôn Ma Thuột) đang hoàn tất thủ tục khởi tố bị can đối Nguyễn Thị Loan để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

N.V.C

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_223241_-cong-tien-an-tha-con-di-trom.aspx