Còng tay dân vô cớ, trưởng công an xã bị đình chỉ công tác

Một trưởng công an xã ở Hải Phòng đã bị đình chỉ công tác vì có liên quan đến việc còng tay một người dân về trụ sở làm việc.

Còng tay dân vô cớ, trưởng công an xã bị đình chỉ công tác

Mới đây, ông Nguyễn Trung Văn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng thông tin, huyện đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Hà Mạnh Hữu - Trưởng công an xã Vĩnh Phong để phục vụ công tác điều tra liên quan đến việc còng tay một người dân vô cớ.

Theo đó, người dân này là ông Hà Văn Cao (40 tuổi) trú tại thôn Quán Khái, xã Vĩnh Phong. Ông Cao bị ông Hà Mạnh Hữu còng tay "mời" về xã làm việc vào chiều 15/12.

Thông tin cho biết, vào khoảng 15h ngày 15/12, khi đang ở khu đất đang thi công một công trình của trường tiểu học xã, ông Hà Văn Ca bị 6 người, chủ yếu là công an xã, trong đó có cả ông Hà Mạnh Hữu đến yêu cầu về trụ sở UBND xã làm việc.

Ông Cao không đồng ý liền bị những người này còng tay bằng còng số 8 rồi xúm lại khênh về trụ sở.

Người dân bị còng tay đưa về trụ sở. Ảnh: Dân Trí

Người dân bị còng tay đưa về trụ sở. Ảnh: Dân Trí

Sự việc xảy ra khiến người thân của ông Cao và người dân trong xã Vĩnh Phong rất bức xúc, bất bình nên đã kéo lên trụ sở UBND xã yêu cầu làm rõ hành vi trên của công an xã.

Chiều tối 16/12, sau khi cơ quan chức năng lập biên bản sự việc, trong đó nêu rõ việc trưởng công an xã còng tay ông Cao là vượt quá thẩm quyền cho phép, đồng thời đề nghị phải xin lỗi công khai thì ông Cao mới đồng ý cho tháo còng tay và trở về nhà.

Hiện, Công an huyện Vĩnh Bảo đang thụ lý vụ việc để giải quyết theo qui định của pháp luật

Video: Nhiều giáo viên, học sinh mầm non ở Hà Nội chảy máu mũi vì hít phải "khí lạ"

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/cong-tay-dan-vo-co-truong-cong-an-xa-bi-dinh-chi-cong-tac-d121796.html