Còng tay dân phải xin lỗi ở Hải Phòng: Đình chỉ công tác 2 công an xã

Hai công an xã liên quan đến vụ việc còng tay người dân đưa về trụ sở UBND xã ở Hải Phòng bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra vụ việc.

Liên quan đến vụ việc , sáng 19/12, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Trung Văn - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phong (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho biết, 2 công an xã bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Theo đó, UBND huyện Vĩnh Bảo ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Hà Mạnh Hữu – Trưởng công an xã, người trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc.

UBND xã Vĩnh Phong ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Tám – công an viên, người trực tiếp dùng còng số 8 còng tay ông Hà Văn Cao (SN 1977, ở thôn 3, Quán Khải, xã Vĩnh Phong, Vĩnh Bảo).

Ngoài ra, những công an viên của xã tham gia vụ việc nêu trên đều được công an huyện lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Ông Hà Văn Cao bị công an xã Vĩnh Phong còng tay đưa về trụ sở UBND xã.

Ông Văn cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc, người nhà ông Cao và khá đông người dân tập trung tại trụ sở UBND xã, yêu cầu làm rõ hành động còng tay của công an xã đối với ông Cao.

Đến ngày 16/12, ông Nguyễn Trung Văn - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phong (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) phải viết giấy xác nhận sự việc: vào hồi 15h ngày 15/12, lực lượng Công an xã dùng còng số 8 khóa tay ông Hà Văn Cao (SN 1977, cư trú xóm 3, xã Vĩnh Phong) về UBND xã.

Ban công an xã nhận thấy việc làm trên là chưa đảm bảo và đã nghiêm túc kiểm điểm, cam kết chịu trách nhiệm xử lý theo quy định của pháp luật.

Giấy xác nhận của ông Văn ghi rõ: “Với nhận thức của tôi, việc Ban công an xã dùng công cụ hỗ trợ với ông Hà Văn Cao là vượt quá với chức trách, nhiệm vụ của công an xã, là sai với quy định”.

Giấy xác nhận của Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phong.

Nguyên nhân bước đầu vụ việc được cho là gia đình ông Cao trước đó sang nhượng hơn 1.700m2 và đã được cấp sổ đỏ.

Gần đây, UBND xã Vĩnh Phong đề nghị gia đình đổi một phần diện tích đất giáp ranh với trường tiểu học để trường xây dựng công trình. Gia đình đồng ý vừa đổi vừa hiến cho nhà trường 350m2, phần diện tích gia đình nhận lại sẽ là hơn 140m2 ở vị trí khác cũng tiếp giáp với đất trường tiểu học.

Tuy nhiên, đến giờ việc cấp quyền sử dụng đất đối với hơn 140m2 vẫn chưa được các bên thống nhất. Khi nhà trường tổ chức xây dựng tường bao, gia đình anh Cao ra ngăn cản và xảy ra sự việc nêu trên.

Trước đó, tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, khoảng 15h30' ngày 15/12, tại trường Tiểu học xã Vĩnh Phong (Vĩnh Bảo, Hải Phòng), anh Hà Văn Cao (SN 1977, ở thôn 3, Quán Khải, xã Vĩnh Phong, Vĩnh Bảo) có hành vi cản trở, ngăn cản không cho công nhân thi công xây dựng tường bao của nhà trường.

Sau khi nhận được tin báo, UBND xã và Công an xã cử cán bộ đến giải quyết, thuyết phục nhưng anh Hà Văn Cao không chấp hành, tiếp tục cản trở, chống đối, thách thức, dùng búa đập phá tường bao.

Công an xã khóa tay đưa anh Hà Văn Cao về trụ sở UBND xã để giải quyết tiếp.

Tại đây, anh Hà Văn Cao tiếp tục không hợp tác, kích động một số người dân đang có mặt tại UBND xã nhằm gây áp lực.

Công an huyện Vĩnh Bảo kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân không tập trung đông người, đến ngày 16/12, anh Hà Văn Cao đã trở về gia đình.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Vĩnh Bảo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết theo quy định của pháp luật.

Video: Trưởng Công an xã ở Hải Dương xưng 'mày tao', tát vào mặt người dân

Minh Khang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cong-an-xa-cong-tay-dan-phai-xin-loi-dinh-chi-cong-tac-2-can-bo-d370175.html