Cộng tác viên của ngành tuyên giáo

Mấy năm rồi, ông Tư rất nhiệt tình tham gia công tác đoàn thể trong hội người cao tuổi, hội nông dân. Cùng các thành viên trong hội, ông tích cực vận động người dân hưởng ứng các phong trào xã hội cũng như chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mấy năm rồi, ông Tư rất nhiệt tình tham gia công tác đoàn thể trong hội người cao tuổi, hội nông dân. Cùng các thành viên trong hội, ông tích cực vận động người dân hưởng ứng các phong trào xã hội cũng như chấp hành chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ðiều ông luôn trăn trở là học gì để nâng cao trình độ nhận thức của mình, để công tác vận động người dân thêm hiệu quả. Gần đây, đọc nhiều bài viết nói về đổi mới phương pháp tuyên truyền trong thời đại 4.0 khiến ông đặt ra những câu hỏi. Sớm ấy, ông tìm gặp đồng chí bí thư chi bộ. Sau mấy phút nhâm nhi thưởng thức chén trà sen thơm lựng, ông Tư nói:

- Ðồng chí có thể chỉ cho tôi cách nâng cao trình độ để tuyên truyền, thuyết phục người dân cho hiệu quả hơn.

Thoáng một phút ngỡ ngàng, đồng chí bí thư chi bộ hào hứng nói:

- Bác Tư ạ, cháu thật sự cảm kích trước tinh thần của bác. Bác quả là một người cao tuổi gương mẫu. Qua quá trình công tác, nhiều người cùng có chung nhận xét bác là người rất nhiệt tình, hăng say với công tác hội, có lối sống giản dị, hòa đồng, được người dân quý mến, nể trọng. Việc nêu gương của bác đã giúp mọi người học tập được rất nhiều.

- Nói thật, những điều tôi nói đây đều là lời gan ruột. Tôi nhận ra rằng trong quá trình vận động bà con trong chòm xóm, cách nói chuyện của mình chưa được thuyết phục lắm. Phải học gì và làm thế nào để được như các đồng chí cán bộ, đảng viên khi vận động quần chúng. Chủ trương, đường lối viện dẫn đâu ra đấy, minh họa bằng thực tiễn, hành động rất cụ thể. Tôi muốn học điều đó - ông Tư phân trần.

- Bác ơi, gần đây Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh thế này: Công tác tuyên giáo là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị. Như vậy nghĩa là cấp ủy đảng các cấp cũng phải có trách nhiệm chăm lo, tham gia công tác này. Nếu tính từ Trung ương đến cấp quận, huyện, chúng ta chỉ có khoảng 3.800 cán bộ ngành tuyên giáo, con số này là ít so với trách nhiệm vô cùng to lớn của ngành. Vậy nên, cần phải phát triển thêm nhiều cộng tác viên, ngoài những nhà khoa học, nhà lý luận, chuyên gia nghiên cứu về công tác xây dựng Ðảng, còn rất cần những người có tâm, có tình cảm và uy tín trong cộng đồng như bác.

- Ðược làm cộng tác viên tham gia công tác tuyên giáo thì tôi vui quá, nhưng tôi phải bắt đầu như thế nào? - ông Tư hỏi.

- Thưa bác, để làm một cách có chiều sâu, trước hết ta phải nghiên cứu lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các văn kiện của Ðảng. Những tài liệu đó, theo cháu, bác nên tìm hiểu những điều khái quát nhất, những chỗ khó hiểu bác có thể trao đổi với cháu hoặc các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Cùng với đó, tổ chức đảng lãnh đạo bằng các nghị quyết, các văn bản đã được phổ biến bằng rất nhiều tài liệu, sách báo mà bác có thể tìm được ngay tại thư viện của nhà văn hóa xã. Gần đây, tài liệu, sách báo của Ðảng đã ứng dụng công nghệ tiên tiến, ta có thể sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu thông qua mã code in trong tài liệu. Cháu tin là bác sẽ cảm thấy dễ hiểu và hứng thú.

- Thật vậy sao? Tôi tìm hiểu ngay đây. Cảm ơn đồng chí bí thư rất nhiều.

Lê Ðông

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dang-va-cuoc-song/cong-tac-vien-cua-nganh-tuyen-giao-609372/