Công tác VHTTDL 6 tháng đầu năm: 'Tăng nhiệt' với quản lý triển lãm, danh hiệu, di sản...

VH- Không còn 'nóng' với quản lý lễ hội, nghệ thuật biểu diễn..., tại cuộc họp báo thường kỳ quý II/2018 của Bộ VHTTDL tổ chức chiều qua 5.7, nội dung được báo chí quan tâm là những vấn đề liên quan đến công tác cấp phép, tổ chức đối với triển lãm về cơ thể người đang diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh; triển lãm ảnh nude lần đầu tiên được Bộ VHTTDL tổ chức. Bên cạnh đó là một số vấn đề liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT; công tác quản lý trong lĩnh vực di sản...

Ông Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ VHTTDL chủ trì buổi họp báo

Sẽ có báo cáo độc lập về triển lãm nội tạng người

Tại họp báo, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ VHTTDL cùng đại diện Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã giành khá nhiều thời gian để giải đáp những câu hỏi liên quan đến cuộc triển lãm đang xôn xao dư luận: “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người”. Ông Nguyễn Thái Bình khẳng định, việc xử lý đối với triển lãm có nội dung nhạy cảm này sẽ phải chờ sau khi có báo cáo chính thức của BTC triển lãm cũng như Sở VH &TT TP. Hồ Chí Minh, tức là sau ngày 10.7 theo thời hạn Bộ yêu cầu Sở này gửi báo cáo.

“Xử lý như thế nào cũng phải theo đúng quy định pháp luật chứ không thể cảm tính, nhất là đối với một hoạt động có yếu tố nhạy cảm như triển lãm này”, theo người phát ngôn của Bộ.

Ông Nguyễn Thái Bình cho biết, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cử cán bộ trực tiếp vào TP Hồ Chí Minh để kiểm tra công tác tổ chức của triển lãm cũng như lắng nghe những ý kiến phản hồi của dư luận. Sau đó, Cục sẽ có báo cáo độc lập, đánh giá và đề xuất hình thức xử lý tham mưu lên lãnh đạo Bộ.

Gây chú ý thứ hai là triển lãm ảnh nude sẽ diễn ra vào cuối tháng 7 này. Trả lời báo chí, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Trần Thị Thu Đông cho biết, dự kiến của BTC là gắn mác 18+ , đồng thời sẽ có các cán bộ kiểm soát độ tuổi người xem. Tuy nhiên, sau khi công bố trên báo chí, lắng nghe dư luận và giới nghệ sĩ, triển lãm được quyết định sẽ không đặt biển 18+ trước cửa ra vào nữa. Theo bà Thu Đông, đây là triển lãm được dự báo sẽ làm “tăng nhiệt” hơn nữa những ngày cuối tháng 7 này bởi sự quan tâm của đông đảo công chúng và giới nghề.

Các phóng viên tại buổi họp báo

Đảm bảo tính nguyên vẹn của các di sản

Các cơ quan chức năng cũng đã làm rõ những vấn đề mà báo chí quan tâm như bảo tồn, phát huy giá trị di sản đối với tháp Chăm (Mỹ Sơn); kiểm tra tiến độ tháo dỡ công trình vi phạm tại núi Cái Hạ, Tràng An (Ninh Bình); khai quật con tàu đắm cổ ở vùng biển Dung Quất (Quảng Ngãi)... Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Trần Đình Thành khẳng định, các hoạt động liên quan đến quản lý di sản văn hóa trong thời gian qua đã được thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo tính nguyên vẹn của các giá trị di sản.

Điển hình là đối với việc kiểm tra, giám sát tiến độ tháo dỡ công trình vi phạm tại Tràng An, ông Trần Đình Thành cho biết, hai đơn vị chức năng của Bộ VHTTDL là Cục Di sản văn hóa và Thanh tra Bộ đã liên tục có các đoàn kiểm tra, giám sát xuống hiện trường. Căn cứ tình hình thực tế, Bộ VHTTDL đã báo cáo tại Hội nghị thường niên lần thứ 42 của Ủy ban UNESCO vừa qua. UNESCO cũng đã đánh giá cao việc Việt Nam kiên quyết đề nghị địa phương tháo dỡ, đảm bảo tính nguyên vẹn của di sản.

Liên quan đến hoạt động khai quật con tàu đắm cổ ở vùng biển Dung Quất, theo ông Thành, thực hiện nhiệm vụ được giao, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia mới đây đã tổ chức khai quật con tàu đắm theo đúng quyết định, phương án được phê duyệt. Về nguồn kinh phí trên 40 tỉ đồng phục vụ công tác khai quật, theo Phó Cục trưởng, đây là con số được xây dựng trên tổng thể dự toán, dựa trên cơ sở pháp luật về tài chính kinh tế, định mức chi tiêu phù hợp với công tác khảo cổ học dưới nước mà Nghị định của Chính phủ đã quy định.

Hiện nguồn kinh phí này đang được Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định, sau đó sẽ phê duyệt con số cuối cùng để phục vụ cho công tác khảo cổ.

Một vấn đề khác cũng được báo chí quan tâm tại buổi họp báo là công tác xét tặng các danh hiệu NSND, NSƯT. Theo Vụ Thi đua khen thưởng Phùng Huy Cẩn, vừa qua đã có 77 hồ sơ NSND; 303 hồ sơ NSƯT được các hội đồng chuyên ngành thông qua với tỉ lệ trên 90% số phiếu trong các hội đồng tán thành . Danh sách này hiện đang được đăng tải trên cổng Thông tin của Bộ VHTTDL để xin ý kiến rộng rãi của nhân dân trước khi tiến hành các bước tiếp theo.

“Bộ VHTTDL luôn lắng nghe, tiếp thu những phản hồi từ nhân dân, giới nghệ sĩ và báo chí về các nội dung và quy trình xét tặng. Từng trường hợp cụ thể sẽ được báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền trách nhiệm để xem xét, quyết định phù hợp. Tuy nhiên, đến thời điểm này có thể khẳng định, công tác xét tặng đã được thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật. Một số trường hợp không có tên trong danh sách như các nghệ sĩ cải lương tại TP. Hồ Chí Minh là do không đạt được 90% số phiếu của thành viên Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước...”, ông Phùng Huy Cẩn khẳng định.

Công tác VHTTDL có nhiều điểm sáng

Ông Nguyễn Thái Bình cho biết, các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch trong sáu tháng đầu năm đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Điển hình như công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội; công tác thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim...

Cũng trong những tháng qua, các đơn vị chức năng của Bộ đã tập trung vào các nhiệm vụ như xây dựng Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; xây dựng đề án sắp xếp lại, nâng cao năng lực các đơn vị nghệ thuật biểu diễn ở Trung ương; hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định về hoạt động triển lãm; xây dựng Quy hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng Vương đến năm 2035, tầm nhìn 2050. Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức ở nước ngoài, góp phần giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam ra thế giới...

Lĩnh vực TDTT cũng đạt nhiều thành tựu nổi bật. Trong đó, hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT. Lĩnh vực này cũng được ghi nhận với nhiều thành tích nổi bật của Thể thao Việt Nam trên các đấu trường quốc tế...

Ngành Du lịch cũng đã có nhiều nỗ lực, tổ chức triển khai nhiều hoạt động và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt xấp xỉ 7,9 triệu lượt (tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2017); khách du lịch nội địa ước đạt 42,8 triệu lượt (khách lưu trú đạt 20,5 triệu lượt); tổng thu từ khách du lịch đạt 312.000 tỉ đồng (tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2017)...

PHƯƠNG ANH; ảnh: TR.HUẤN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/v%C4%83n-h%C3%B3a/c244ng-t225c-vhttdl-6-th225ng-%C4%91%E1%BA%A7u-n%C4%83m-t%C4%83ng-nhi%E1%BB%87t-v%E1%BB%9Bi-qu%E1%BA%A3n-l253-tri%E1%BB%83n-l227m-danh-hi%E1%BB%87u-di-s%E1%BA%A3n