Công tác ứng phó bão số 9 phải hoàn thành trước 16 giờ chiều 24-11

Trước diễn biến phức tạp và những nguy hiểm khó lường của bão số 9, sáng 24-11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai (PCTT) tổ chức họp giao ban nhằm đánh giá, nhận định để kịp thời tham mưu cho công tác chỉ đạo ứng phó bão. Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục PCTT, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT chủ trì cuộc họp.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia (Tổng Cục Khí tượng Thủy văn) cho biết: Khi bão số 9 cập bờ ở cấp 7 cấp 8, gió giật cấp 10. Vùng gió mạnh của bão số 9 từ Bình Thuận- Bến Tre. Bão số 9 đang có xu hướng dịch xuống phía Nam. Mưa lớn, cao điểm mưa lớn trong ngày và đêm 24-11. Tổng lượng mưa cả đợt này khoảng 400-500 mm. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh tăng cường vùng mưa sau khi bão đổ bộ vào đất liền có khả năng mở rộng từ Nam Bộ ra tới Trung Trung Bộ (Quảng Trị). Ngoài ra cần lưu ý đề phòng thời điểm trước và sau khi bão đổ bộ vào có nguy cơ xuất hiện lốc xoáy ở một số địa phương khu vực Nam Bộ.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục PCTT, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT phát biểu.

Thượng tá Nguyễn Đình Hưng, Phó trưởng Phòng cứu hộ- cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: Thực hiện nghiêm chỉ đạo công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng, biên phòng các địa phương ven biển đã tăng cường lực lượng xuống địa bàn giúp dân chằng chống nhà cửa, vận động các chủ hộ lồng bè nuôi thủy sản vào bờ trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Trường Sơn cho rằng, đặc điểm của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là thời điểm trước và sau bão đổ bộ vào đất liền thường xảy ra giông, lốc xoáy nguy hiểm. Do đó, các địa phương và người các địa phương này cần chú ý đề phòng. Hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh tăng cường sẽ gây mưa lớn mở rộng ra các địa phương khu vực Trung Trung Bộ. Do đó, công tác vận hành hồ chứa để đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du và đề phòng nguy cơ ngập úng, sạt lở đất. Đề nghị các địa phương, đặc biệt là các chủ hồ chứa rà soát các phương án ứng phó khi các hồ này xả lũ trong trường hợp xảy ra mưa lớn cục bộ xảy ra khu vực này. Đối với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển trong vùng ảnh hưởng của bão số 9 cần rà soát, tiếp tục có biện pháp kêu gọi tàu thuyền về nơi trú tránh an toàn. Bão số 9 dự kiến đổ bộ vào đêm 24 rạng sáng ngày 25-11, vì vậy tất cả các công tác ứng phó phải hoàn thành trước 16 giờ chiều 24-11.

Tin, ảnh: NGUYỄN KIỂM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/cong-tac-ung-pho-bao-so-9-phai-hoan-thanh-truoc-16-gio-chieu-24-11-555309