Công tác tuyển quân ở huyện Yên khánh

Tại những buổi tổng kết công tác tuyển quân của huyện Yên Khánh hàng năm, xã Khánh Nhạc luôn được biểu dương là một trong những địa phương làm tốt công tác tuyển chọn, gọi thanh niên lên đường nhập ngũ khi đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng giao quân hàng năm không ngừng được nâng lên.

Kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện Yên Khánh.

Tuy nhiên, theo đồng chí Phạm Văn Hùng, Chỉhuy trưởng Ban CHQS xã để đạt được điều đó là điều không đơn giản, nhất lànhững năm gần đây, thanh niên địa phương trong độ tuổi đi học, đi làm ăn xanhiều, lại là địa phương có yếu tố đặc thù khi có trên 30% dân số theo đạoThiên Chúa, một số thanh niên có tư tưởng muốn ở nhà làm kinh tế, sợ khó, sợkhổ khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đây là một bài toán khó, nêúkhông có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoànthể địa phương thì không thể đảm bảo chỉ tiêu chứ chưa nói gì đến nâng cao chấtlượng giao quân. Để giải bài toán khó này, chúng tôi luôn làm tốt công tác nắmnguồn, cùng với đó là thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sựđến từng thanh niên trong độ tuổi. Phát huy vai trò của xứ đạo, giáo phận, giáohọ để vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự thông qua tuyên truyềnngay tại các buổi sinh hoạt thánh lễ. Một điều đáng nói là công tác tuyển quâncủa xã luôn đảm bảo công bằng, dân chủ, không có tình trạng nể nang, phân biệtcon cán bộ, đảng viên hay con nông dân, tất cả đều phải khám tuyển, kết quảkhám được công bố rộng rãi. Thanh niên nào đủ các tiêu chí đi cũng nói rõ, đồngchí nào không đủ tiêu chí nào cũng thông báo rõ, giải thích cụ thể để nhân dântrong xã nắm được. Cũng chính vì thế, những năm qua xã Khánh Nhạc luôn lựa chọnđược những thanh niên ưu tú nhất lên đường nhập ngũ.

Đến thời điểmnày, toàn huyện Yên Khánh đã thực hiên xong bước khám tuyển nghĩa vụ quân sự.Theo Thiếu tá Nguyễn Thanh Nam,Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động,số thanh niên có mặt ở địa phương khám theo lệnh gọi đạt trên 90%. Kết quả sơbộ, tỉ lệ thanh niên đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và trình độ học vấn từ THPTtrở lên đạt cao hơn năm trước, đây là cơ sở quan trọng để hướng đến công táctuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện năm nay đảm bảo đúng, đủchỉ tiêu; chất lượng giao quân sẽ được nâng lên.

Cũng theo Thiếu tá NguyễnThanh Nam, qua thực tiễn tuyển quân trên địa bàn, nổi lên một vấn đề tư tưởnglà thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ rất lo lắng về công ăn, việc làm saukhi xuất ngũ, nếu giải quyết được vấn đề này sẽ là “chìa khóa” để công táctuyển quân của địa phương thắng lợi. Để làm được điều này, Ban CHQS huyện đãtham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết việc làm choquân nhân sau khi xuất ngũ. Theo đó, khi thanh niên địa phương hoàn thành nghĩavụ quân sự, địa phương sẽ tổ chức đón tập trung.

Tại buổi đón thanh niên hoànthành nghĩa vụ trở về, có rất đông các nhà trường, các công ty, xí nghiệp trênđịa bàn đến tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Việc phối hợp giữa địaphương và các nhà trường, doanh nghiệp đã mang đến hiệu quả ngoài mong đợi, khingay ở buổi đón tiếp các em trở về đã có từ trên 30% thanh niên đăng ký đi họcvà ký hợp đồng làm việc tại các công ty, xí nghiệp. Qua nắm bắt, sau tháng đâùhoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, hầu hết các thanh niên đều được sắp xếpcông việc ổn định, với mức lương từ 6-7 triệu đồng/tháng. Bảo đảm công việc choquân nhân xuất ngũ, công tác tuyển quân trên địa bàn huyện thuận lợi hơn rấtnhiều, thậm chí ngày càng có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, cũngchính vì thế mà mùa tuyển quân nào địa phương cũng đảm bảo chỉ tiêu được giao.

Qua tìm hiêủchúng tôi được biết, ngoài việc làm tốt tuyên truyền, vận động, và tổ chức đóntiếp, tạo việc làm cho thanh niên xuất ngũ, huyện Yên Khánh còn có nhiều hoạtđộng chăm lo cho thanh niên lên đường nhập ngũ như tặng quà, sổ tiết kiệm, cónhững chính sách quan tâm đến gia đình thanh niên nhập ngũ thuộc diện khó khăn,tổ chức các đoàn công tác do lãnh đạo huyện làm trưởng đoàn đến thăm, động viênthanh niên địa phương ở đơn vị... Chính sự sâu sát, quan tâm của chính quyền,các ban, ngành, đoàn thể địa phương với thanh niên lên đường nhập ngũ và thanhniên xuất ngũ trở về địa phương đã tạo sự yên tâm không chỉ cho các thanh niênmà còn cho cả gia đình họ, đây chính là những biện pháp hiệu quả để công táctuyển chọn, gọi thanh niên lên đường nhập ngũ của huyện Yên Khanh ngày càng đivào nền nếp và đạt hiệu quả ngày càng cao.

Bài, ảnh: Hồng Nam - Trần Ngọc

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/cong-tac-tuyen-quan-o-huyen-yen-khanh-20191225074613808p5c35.htm