Công tác trọng tài V.League yếu kém, mất kiểm soát

Sự cố sai sót ngớ ngẩn của trọng tài Trần Văn Lập ở vòng 22 V.League 2018 thêm một lần nữa cho thấy sự yếu kém và mất kiểm soát của công tác trọng tài tại giải đấu này.

Trọng tài Trần Văn Lập mắc sai lầm nghiêm trọng. Ảnh: THỊNH HUY

Ngớ ngẩn từ trọng tài FIFA

Năm 2016, sự cố trọng tài Hà Anh Chiến tưởng tượng ra quả 11m giúp Thanh Hóa cầm hòa 2-2 trước SLNA đã gây “bão” V.League. Sau đó, trọng tài này đã bị “treo còi” vĩnh viễn. Tuy nhiên, cùng trong mùa giải đó, một sai sót ngớ ngẩn hơn đã được tạo ra bởi trọng tài FIFA Phùng Đình Dũng.

Cụ thể, trọng tài Phùng Đình Dũng không công nhận một bàn thắng hợp lệ của Khánh Hòa vào lưới Quảng Nam vì không… fairplay. Quyết định của ông Dũng dậy sóng dư luận. Bởi lẽ, với người nhiều kinh nghiệm như trọng tài Phùng Đình Dũng lại mắc một lỗi khá ngớ ngẩn là điều khó chấp nhận.

Ở mùa giải sau đó, trọng tài Phùng Đình Dũng bị kỷ luật với hình thức đẩy xuống điều hành tại các trận đấu thuộc hạng Nhất Quốc gia. Thế nhưng, sau đó ông Dũng đã xin giải nghệ sớm. Ngoài nghề trọng tài, ông Dũng hiện là giảng viên khoa Giáo dục thể chất thuộc Đại học QG Hà Nội. Chính vì vậy mà ông Dũng cũng không muốn vì những lùm xùm liên quan đến công tác trọng tài mà gây ảnh hưởng để sự nghiệp giảng dạy của mình.

Mùa giải 2017, giới trọng tài lại tạo ra trò cười trong làng bóng đá liên quan đến việc kết luận Hoàng Vũ Samson “trắng án” dù các video đều chứng minh tiền đạo của Hà Nội đã đạp lên đùi của hậu vệ Châu Ngọc Quang của HAGL. Thậm chí, Ban trọng tài không những không công nhận đó là lỗi mà đưa ra văn bản khẳng định cầu thủ này chỉ “liều lĩnh” chứ không “bạo lực” còn Ban kỷ luật “nhắm mắt, bịt tai” khiến cho dư luận bất bình.

Ngay ở mùa giải 2018, trọng tài Trần Văn Kiên cũng đã bị “treo còi” vĩnh viễn khi tưởng tượng ra quả 11m trong trận đấu giữa CLB Sanna Khánh Hòa BVN và HAGL ở vòng 7. Đó là tình huống mà tất cả đều nhìn nhận rằng, quyết định của trọng tài Kiên là rất ngớ ngẩn.

Đến trường hợp sai sót mới đây của trọng tài Trần Văn Lập tại vòng 22 V.League 2018 lại là câu chuyện bi hài. Cụ thể ông Lập đã mắc sai lầm ngớ ngẩn khi quên rút thẻ đỏ khi rút thẻ vàng thứ 2 với cầu thủ Hồ Tuấn Tài của Bình Dương. Sau khi cầu thủ này kiến tạo cho đồng đội ghi bàn thắng thì trọng tài Lập được tư vấn từ giám sát đã rút thẻ đỏ đối với hậu vệ Bình Dương. Đồng thời ông Lập đã “bẻ còi” khi từ công nhận đến từ chối bàn thắng của Bình Dương. Trọng tài Trần Văn Lập cũng mắc sai lầm khi rút thẻ đỏ với Dương Văn Khoa khi cho rằng hậu vệ này dùng tay cản phá bóng trong vòng cấm, thực tế thì bóng đá đập vào mặt của cầu thủ này. Đáng nói hơn, sai sót ngớ ngẩn này lại diễn ra ở thời điểm mà V.League đã ở giai đoạn hạ màn, tính chất trận đấu này cũng không còn quá mức căng thẳng.

“Treo còi” đã đủ sức răn đe?

Trong 3 mùa giải gần đây, không mùa nào là công tác trọng tài không có vấn đề nghiêm trọng. Phản ứng trước sai sót của các trọng tài, VPF chỉ có thể can thiệp bằng việc đề nghị Ban trọng tài và VFF không mời trọng tài Lập làm nhiệm vụ. Trong khi đó, Ban trọng tài đưa ra hình thức kỷ luật theo từng cấp độ là đẩy các trọng tài sai sót xuống bắt hạng Nhất, nặng hơn thì “treo còi” vĩnh viễn. Thế nhưng, dường như công tác trọng tài V.League vẫn không khắc phục được sự yếu kém và mất kiểm soát như đã và đang diễn ra.

Như Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn từng chia sẻ: “Nếu không nghiêm khắc, đánh giá vấn đề một cách khách quan, xử lý đúng người, đúng việc, đồng thời đưa ra giải pháp tốt để nâng cao chất lượng cho công tác trọng tài thì tình hình sẽ không thể được cải thiện. Chúng ta đừng lo kỷ luật một, hai người có thể làm yếu đi đội ngũ. Có sai sót thì phải chịu xử lý tùy theo mức độ, đó là quy định về kỷ luật và cũng là điều cần thiết để bản thân người mắc lỗi và cả những trọng tài khác cần phải nghiêm túc sửa chữa, rút kinh nghiệm, tránh mắc sai lầm”.

Vấn đề cải tổ công tác trọng tài ở thượng tầng mới chỉ dừng ở mức thay đổi người phân công ở mùa giải 2018. Muốn công tác trọng tài được cải thiện và nâng cao chất lượng cần sự vào cuộc mạnh mẽ của VFF. Đại hội VFF khóa VIII sẽ quyết định nhiều thay đổi ở các phòng ban của VFF, trong đó có ban trọng tài. Không biết, có phải do thời gian nhiệm kỳ VIII sắp kết thúc mà công tác trọng tài đang bị mất kiểm soát ngay cả khi mùa giải 2018 đã sắp hạ màn?

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/cong-tac-trong-tai-vleague-yeu-kem-mat-kiem-soat-631220.ldo