Công tác thi đua phải thật đúng, thật trúng để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ

Phát biểu tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua 'Vì An ninh Tổ quốc' 6 tháng đầu năm 2018 của Cụm thi đua số 7, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc CATP nêu rõ: Công tác thi đua phải thật đúng, thật trúng để động viên CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo báo cáo khái quát của chỉ huy CAH Hoài Đức – đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 7, các tháng đầu năm 2018, Đảng ủy – Ban chỉ huy các đơn vị trong Cụm đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, của Huyện ủy, Thị ủy, HĐND, UBND huyện, thị xã; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề công tác ANTT và xây dựng lực lượng. Qua đó, các đơn vị trong Cụm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên từng địa bàn.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng dự, chỉ đạo hội nghị của Cụm thi đua số 7 – CATP Hà Nội

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng dự, chỉ đạo hội nghị của Cụm thi đua số 7 – CATP Hà Nội

Sáu tháng đầu năm 2018, Cụm thi đua số 7 đã triển khai, phát động 2 đợt thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, với tinh thần tạo động lực quyết định cho việc thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác được giao năm 2018. Phong trào thi đua đã được phát động sâu rộng đến từng CBCS, với nhiều nội dung, biện pháp, hình thức thiết thực, hiệu quả.

Có thể kể đến những phong trào, hình thức thi đua tạo được nhiều dấu ấn của Cụm 7, như hội thi sân khấu hóa Thanh niên Công an Thủ đô học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; hội thi tìm hiểu những quy định mới của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017; Lễ dâng hưởng tại khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND tại Tân Yên, Bắc Giang; Chương trình bữa cháo miền phí đến các bệnh nhên có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện huyện, thị xã; Chương trình trao tủ sách cho các nhà văn hóa; tuyên dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tại các đơn vị…

Ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được của các đơn vị Cụm thi đua số 7 trong thời gian qua; Đại tá – Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng cũng đánh giá cao việc các đơn vị đã chủ động, thống nhất xây dựng chỉ tiêu công tác với tỷ lệ cao, mà việc đạt và vượt những chỉ tiêu đó không chỉ giúp hiệu quả công tác đảm bảo TTATXH mỗi địa bàn, mà góp vào thành công chung của CATP.

Đề cập sâu đến những vấn đề của công tác thi đua, khen thưởng, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu từng đơn vị trong Cụm 7, mỗi CBCS làm công tác thi đua, khen thưởng, phải luôn làm “thật đúng, thật trúng” đối tượng được khen thưởng; phải kịp thời phát hiện và nhân rộng những gương tốt, việc tốt, những điển hình; để sao cho khen thưởng phải thực sự là động lực tích cực của thi đua; để mỗi CBCS không ngừng nỗ lực, cống hiến làm nhiều việc tốt, vững vàng về chuyên môn.

MH

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/cong-tac-thi-dua-phai-that-dung-that-trung-de-hoan-thanh-xuat-sac-cac-nhiem-vu/773311.antd