Công tác nhân sự được thực hiện kỹ lưỡng, bài bản

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dư luận đánh giá rất cao về công tác chuẩn bị nhân sự. Quá trình này, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã xem xét thận trọng, bài bản, kỹ lưỡng và thống nhất các danh sách nhân sự đề cử để trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng xem xét, bầu cử theo đúng quy định. Báo Hànôịmới đã ghi lại một số ý kiến đánh giá, kỳ vọng về vấn đề này.

Trưởng ban Tôn giáo thành phố Hà Nội Phạm Tiến Dũng:
Phải là tập thể đoàn kết, có tầm nhìn chiến lược

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đã quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển... Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của dư luận tại Đại hội lần này là công tác nhân sự.

Riêng cá nhân tôi kỳ vọng, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Tôi tin tưởng rằng, thành công của Đại hội lần thứ XIII sẽ tạo ra thế và lực mới đưa đất nước phát triển.

Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Mão, phường Khương Mai (quận Thanh Xuân):
Công tác nhân sự vô cùng hệ trọng với đất nước

Công tác cán bộ nói chung, công tác nhân sự tại mỗi kỳ Đại hội Đảng nói riêng có vị trí đặc biệt quan trọng với đất nước. Việc Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng bầu được một Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lựa chọn nhân sự các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước được toàn dân xem là công việc vô cùng hệ trọng, liên quan mật thiết đến vận mệnh và vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước.

Từ thực tế công tác nhân sự khóa XII, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sâu sắc. Tôi tin tưởng rằng, kết quả công tác nhân sự tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ tạo ra niềm tin mới, động lực mới đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, bước vào một thời kỳ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên) Nguyễn Văn Hoằng:
Bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, coi trọng chất lượng

Tôi nhận thấy, công tác chuẩn bị nhân sự được Trung ương, Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bộ Chính trị xác định rõ vai trò đặc biệt quan trọng của công tác nhân sự nên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị nhân sự ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XII một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện theo phương châm “Làm từng bước, từng việc, từng khâu, làm chặt chẽ, thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó”. Xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa tính phổ biến và đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường; giữa kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển. Trong đó, đặc biệt coi trọng chất lượng, bảo đảm phù hợp cơ cấu theo địa bàn công tác… nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Điểm mới trong công tác nhân sự lần này là tiến hành 5 bước (thêm 2 bước so với nhiệm kỳ trước) nên bảo đảm chặt chẽ, dân chủ. Đồng thời, đã cụ thể hóa cho cả tái cử và lần đầu tham gia theo từng nhóm đối tượng, chức danh; bảo đảm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý. Tin rằng với những bước đi chặt chẽ như vậy, công tác nhân sự của Đại hội sẽ thành công tốt đẹp.

Bà Lê Thanh Hoa, số nhà 20 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình):
Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược phải có uy tín cao

Với mỗi kỳ Đại hội Đảng, hai nội dung quan trọng nhất và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong và ngoài nước, là công tác văn kiện và công tác nhân sự. Việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là nhân tố quyết định sự thành công của Đại hội cũng như bảo đảm thực hiện thắng lợi các nghị quyết, mục tiêu và định hướng lớn mà Đại hội đề ra. Đội ngũ cán bộ cấp chiến lược phải thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết công việc ở tầm chiến lược; có đủ bản lĩnh và chín chắn để xử lý kịp thời, đúng đắn, hiệu quả những tình huống phức tạp trong quá trình lãnh đạo xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

Với những mục tiêu rõ ràng và xuyên suốt trong công tác nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành quy định cụ thể về tiêu chuẩn của đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng như được bầu vào ban Chấp hành khóa XIII... Trên cơ sở kết quả công tác chuẩn bị nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất các danh sách nhân sự đề cử để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xem xét, bầu cử theo đúng quy định.

Tôi tin rằng, công tác nhân sự của Đại hội sẽ thành công, chọn được những cán bộ cấp chiến lược có uy tín cao, đáp ứng hy vọng của đảng viên và nhân dân.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/989450/cong-tac-nhan-su-duoc-thuc-hien-ky-luong-bai-ban