Công tác nhân sự Đại hội MTTQ Việt Nam TP Hà Nội có bước đột phá

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2019-2024 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 24-7 và 25-7. Công tác nhân sự tại Đại hội có những nét rất mới, mang tính đột phá trong công tác cán bộ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Đây là thông tin được đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội chia sẻ tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 16-7.

Theo đồng chí Nguyễn Lan Hương, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2019-2024 với Chủ đề “Dân chủ- Đoàn kết- Đổi mới- Hiệu quả". Đại hội có mục tiêu tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, kịp thời tổng hợp và định hướng dư luận xã hội theo quan điểm của Đảng; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sách, vững mạnh…

Đại hội có nhiệm vụ thảo luận, thông qua báo cáo kết quả công tác MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2014-2019, Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024; góp ý vào dự thảo Điều lệ và Chương trình hành động của ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại Đại hội, ủy ban MTTQ Việt Nam TP vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Chương trình Đại hội diễn ra trong 2 ngày 24 và 25-7 với đại biểu chính thức là 330 người. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để Đại hội thành công.

Cụ thể, báo cáo chính trị đã được Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chuẩn bị kỹ, thông qua 5 lần dự thảo và tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến góp ý của thành viên các Hội đồng tư vấn của ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, các sở, ban, ngành của TP; Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã và tiếp thu ý kiến đóng góp từ Đại hội của 30 quận, huyện, thị xã.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội trả lời báo chí tại hội nghị giao ban (ảnh T.A)

Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội trả lời báo chí tại hội nghị giao ban (ảnh T.A)

Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội cho biết, công tác nhân sự tại Đại hội có những nét rất mới, mang tính đột phá trong công tác cán bộ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Đối với cấp cơ sở, 100% chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã đều trong độ tuổi lao động, là công chức xã phường, trong đó hơn một nửa các đồng chí tham gia thường vụ đảng ủy xã, phường thị trấn. Đây là nét mới so với những năm trước khi hầu hết Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã là người lớn tuổi.

Tại cấp TP, thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW cũng như những yêu cầu đổi mới về công tác cán bộ, Ủy ban xác định trẻ hóa đội ngũ, mở rộng thu hút đối tượng tham gia hội đồng tư vấn.

Dù số lượng ủy viên Ủy ban giảm đi so với nhiệm kỳ 2014-2019 nhưng độ tuổi trẻ hơn, trình độ được chú trọng hơn; bảo đảm cơ cấu trong các lĩnh vực, ngành nghề phong phú cũng như đạt yêu cầu về tỷ lệ nữ, tỷ lệ người ngoài đảng, người dân tộc, tỷ lệ người là các chức sắc tôn giáo…, đồng chí Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

Về công tác tuyên truyền, ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình thực hiện các đợt tuyên truyền về đại hội; phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội, các đoàn thể, các sở, ban, ngành TP và 30 đơn vị quận huyện, thị xã triển khai tuyên truyền trực quan thông qua việc treo banner, cụm pano tấm lớn, cụm pano mô hình tại các trục đường, các Đảo giao thông và Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (nơi diễn ra Đại hội);

Điểm mới trong công tác tuyên truyền về đại hội là đã xây dựng màn bán sử thi về lịch sử truyền thống MTTQ Việt Nam TP biểu diễn chào mừng Đại hội; xây dựng phóng sự hoạt động của MTTQ TP Hà Nội; xây dựng ấn phẩm, kỷ yếu ghi lại những dấu ấn hoạt động của Mặt trận nhiệm kỳ qua.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, là dịp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

Đồng thời, cũng là dịp củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cấp Mặt trận nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

T. An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cong-tac-nhan-su-dai-hoi-mttq-viet-nam-tp-ha-noi-co-buoc-dot-pha-155582.html