Công tác nhân sự cấp ủy ở Hà Nội: Nhìn từ Đại hội điểm

Qua các Đại hội điểm cho thấy sự đồng thuận của các cấp ủy Đảng, đảng viên để cùng nhau lựa chọn được đội ngũ cán bộ.

Hiện nay, hầu hết các quận, huyện ở Hà Nội đã tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở. Qua các Đại hội điểm này cho thấy cơ bản đã đạt yêu cầu theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Thành ủy Hà Nội, đặc biệt là về công tác nhân sự.

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, nội dung triển khai đúng quy trình, định hướng nên Đại hội Đảng bộ phường Cầu Diễn - Đại hội điểm Đảng bộ cơ sở đầu tiên của quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra thành công, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các đại biểu tham dự đại hội đánh giá cao tính dân chủ, minh bạch trong thảo luận xây dựng văn kiện và nghị quyết đại hội.

Đại biểu Nguyễn Thành An nhận xét: “Bản thân tôi đã được trực tiếp phát biểu tại đại hội một cách thẳng thắn, nêu cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình, được đoàn chủ tịch nghiêm túc tiếp thu lĩnh hội vào các văn kiện của đại hội”.

Đại hội bầu chọn được 15 người có năng lực, trình độ và đạo đức vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đúng như theo danh sách dự kiến đã được phê duyệt. Theo ông Trần Đức Phú - Bí thư Chi bộ I, phường Cầu Diễn, đây là một thành công lớn của đại hội và là sự đồng thuận của đảng viên và nhân dân trong lựa chọn cán bộ.

“Chúng tôi đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí. Các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ lần này có số phiếu rất cao, đều trên 95%. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đã đạt được số phiếu tuyệt đối là 100%. Tôi tin tưởng rằng các đồng chí lãnh đạo nhiệm kỳ tới sẽ đáp ứng được lòng mong muốn của nhân dân, của đảng viên, của bà con phường Cầu Diễn”- ông Phú cho hay.

Được chọn tổ chức Đại hội điểm của quận Ba Đình, Đảng bộ phường Kim Mã vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đại biểu Nguyễn Mạnh Quân và Bí thư Đảng ủy phường Kim Mã Đinh Tuấn Hải, dù công tác nhân sự có những khó khăn nhất định về cơ cấu, tuổi trẻ, lần đầu tham gia cấp ủy và tỉ lệ tái cử theo quy định nhưng do làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự theo quy trình 5 bước, theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị nên đại hội đã chọn ra Ban Chấp hành khóa mới vẫn đảm bảo chất lượng cao.

“Các đồng chí được bầu vào cấp ủy mới là những người rất được tín nhiệm. Tôi đã căn cứ vào phẩm chất, hành động để xác định phẩm chất đạo đức. Về công tác cán bộ, chúng tôi chưa bao giờ nhận được đơn thư khiếu nại. Do vậy, đối với chúng tôi, chủ quan mà nói, cán bộ phường Kim Mã chúng tôi hết sức tin tưởng” - Bí thư phường Kim Mã khẳng định.

Kỹ lưỡng trong xây dựng báo cáo chính trị, bài bản, thận trọng, dân chủ, công tâm và nghiêm túc trong công tác chuẩn bị nhân sự cùng với sự giúp đỡ, hướng dẫn sát sao của Quận ủy Hoàng Mai, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đại Kim- một trong ba đơn vị đại hội điểm của quận Hoàng Mai đã được tổ chức thành công vào cuối tháng 2/2020.

Ông Trần Đại Dũng- Bí thư Đảng ủy phường Đại Kim nhiệm kỳ 2020 - 2025 thông tin: “Khi tiến hành tổ chức đại hội, số phiếu của chúng tôi trong đại hội thể hiện được sự tập trung cao đối với các đồng chí trong Ban Chấp hành từ 95% trở lên, đặc biệt các đồng chí trong thường vụ đạt số phiếu từ 98% trở lên”.

Qua một số Đại hội điểm tại các phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội cho thấy, với sự chuẩn bị chu đáo, chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ của các Quận ủy, Huyện ủy, sự kiểm tra, đôn đốc của các tổ công tác Thành ủy, các cấp bộ Đảng rút được những kinh nghiệm quý trong mở rộng dân chủ, lựa chọn nhân sự kết hợp với tăng cường kiểm tra giám sát đảng viên thì sẽ có được đội ngũ tham gia cấp ủy tốt. Việc tiến hành đại hội điểm ở Đảng bộ cơ sở tại Hà Nội đã đạt được những thành công bước đầu, tạo tiền đề quan trọng để tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp.

Qua các Đại hội điểm cho thấy sự đồng thuận của các cấp ủy Đảng và đảng viên để cùng nhau lựa chọn được đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp, vừa hồng vừa chuyên theo đúng tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương; tránh phô trương hình thức, lãng phí, phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, các thành viên trong hệ thống chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

Tiến Anh/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/cong-tac-nhan-su-cap-uy-o-ha-noi-nhin-tu-dai-hoi-diem-1022475.vov