Công tác mặt trận phải hướng mạnh về cơ sở

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và các tổ chức thành viên đã đạt nhiều kết quả tích cực, xứng đáng là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với đồng chí Bùi Chí Thành, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh về vấn đề phát huy khối đại đoàn kết toàn dân và những kỳ vọng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Bùi Chí Thành (bìa trái), Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và các đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Bùi Chí Thành (bìa trái), Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và các đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* Phóng viên: Thưa đồng chí, đồng chí có nhận xét gì về kết quả công tác Mặt trận được đề cập trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

- Đồng chí Bùi Chí Thành: Có thể khẳng định rằng, hoạt động của MTTQVN và các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ qua đã đạt nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Truyền thống đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển giữa các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân trong cả nước đã được phát huy mạnh mẽ. Trong đó, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội, góp phần cùng chính quyền hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và đất nước.

Điều này cũng được nêu rõ trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy... MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, vận động đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; chủ động tham gia giám sát và phản biện xã hội, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước...”.

* Dự thảo Báo cáo cũng chỉ ra nhiều vấn đề còn hạn chế trong công tác xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Theo đồng chí, đâu là hạn chế đáng chú ý và cần khắc phục nhất?

- Dự thảo cũng chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Trong đó, việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có lúc, có nơi chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới, chưa thật sâu sát các tầng lớp nhân dân và cơ sở; chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội chưa đều. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu, chưa thực sự tôn trọng ý kiến, kiến nghị của nhân dân và giải quyết kịp thời những quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của người dân.

* Đồng chí quan tâm vấn đề gì trong công tác Mặt trận và sẽ đóng góp ý kiến tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

- Tôi rất quan tâm đến nội dung “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân” được đề cập trong Dự thảo. Theo đó, mọi hoạt động của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức phải phục vụ lợi ích của nhân dân; giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích trong xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nhưng, muốn phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Những ngày này, các tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc, đồng bào các tôn giáo hướng về Thủ đô Hà Nội với kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra đường lối phát triển đúng đắn, đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới. Với tư cách là đại biểu dự Đại hội, tôi cũng kỳ vọng Đại hội tiếp tục tập trung thảo luận, đề ra những chủ trương, đường lối có hiệu quả nhằm phát huy và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc trong cả nước đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển; tiếp tục huy động các tổ chức tôn giáo và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, tôi cũng mong Đại hội đề ra các giải pháp, cơ chế nhằm tạo điều kiện, thúc đẩy Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy tối đa vai trò tập hợp, đoàn kết sức mạnh của toàn dân tộc, góp phần cùng Đảng, Nhà nước đưa đất nước phát triển như mục tiêu đã đề ra trong các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGUYỄN ĐỨC
(Thực hiện từ Hà Nội)

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202101/dong-chi-bui-chi-thanh-uy-vien-du-khuyet-trung-uong-dang-chu-tich-ubmttqvn-tinh-cong-tac-mat-tran-phai-huong-manh-ve-co-so-918988/