Công tác mặt trận ở thôn 14

Thời gian qua, Ban công tác Mặt trận thôn 14 (xã Hiệp Hòa, TX Quảng Yên) đã phát huy khối đại đoàn kết trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua do cấp trên phát động, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ban công tác Mặt trận thôn 14, xã Hiệp Hòa trò chuyện, tuyên truyền hộ dân xây dựng nếp sống văn minh, không đốt pháo nổ, thả đèn trời dịp Tết Nguyên đán.

Ban công tác Mặt trận thôn 14, xã Hiệp Hòa trò chuyện, tuyên truyền hộ dân xây dựng nếp sống văn minh, không đốt pháo nổ, thả đèn trời dịp Tết Nguyên đán.

Thôn 14 nằm ở điểm cuối của xã. Thôn có 135 hộ, 508 khẩu với 313 lao động. Người dân trong thôn chủ yếu sản xuất nông nghiệp, một số hộ làm nghề cơ khí, mộc, xây dựng và kinh doanh nhỏ. Những năm qua, Ban công tác Mặt trận thôn đã quan tâm triển khai nghiêm túc các cuộc vận động, phong trào thi đua do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động; đặc biệt là thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đây là cuộc vận động lớn, có nội dung toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, thực hiện tốt quy ước thôn, mang lại hiệu quả thiết thực trên mọi mặt, thu hút được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó trưởng thôn 14, cho biết: Căn cứ vào Nghị quyết của Đảng ủy và của Chi bộ thôn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Ban đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung phát triển sản xuất, phát triển các nghề truyền thống của địa phương, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống; xây dựng đời sống văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Hiện thôn có 25 hộ làm nghề cơ khí, mộc, xây dựng với 65 lao động; 5 hộ chế biến lương thực, thực phẩm với gần 80 lao động, bình quân thu nhập từ 6-8 triệu đồng/người/tháng. Đến nay, thôn có 80% số hộ có thu nhập từ khá trở lên, trong đó có 2 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Qua công tác tuyên truyền, vận động của Ban công tác Mặt trận, người dân trong thôn nâng cao nhận thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

Trong công tác vệ sinh môi trường, Ban đã tích cực vận động nhân dân thực hiện chỉnh trang khuôn viên gia đình, xây dựng công trình vệ sinh, công trình chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường thôn xóm; duy trì và thực hiện tốt “Ngày chủ nhật xanh”; tổ chức hội nghị tọa đàm về các giải pháp thực hiện công tác vệ sinh môi trường với 50 người tham gia; vận động 100% hộ dân ký cam kết thực hiện vệ sinh môi trường. Công tác thu gom và xử lý rác thải đạt 98%; 100% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh (trong đó có 99,5% số hộ được sử dụng nước sạch)...

Bà Đinh Thị Len, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 14, cho biết: Năm qua, công tác vận động đã huy động nhân dân đóng góp trên 210 triệu đồng và gần 200 ngày công để xây dựng 2 tuyến rãnh thoát nước khu dân cư; chỉnh trang sân nhà văn hóa và đường thôn sạch, đẹp; 99% số hộ đóng phí vệ sinh môi trường; 255 lượt người tham gia nạo vét hệ thống rãnh tiêu thoát nước khu vực Láng Kim...

Để gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, văn minh lịch sự trong ứng xử, giao tiếp, khiêm tốn, tôn trọng lẫn nhau, giữ gìn trật tự nơi công cộng, tích cực xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", Ban công tác Mặt trận thôn đã vận động 100% hộ đăng ký đạt gia đình văn hóa năm 2020. Qua kết quả bình xét đã có 126/135 hộ đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ 93,3%.

Ban công tác Mặt trận cũng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Quy ước thôn, vận động 100% các cháu trong độ tuổi được đến trường, không có trẻ em bỏ học giữa chừng, tích cực vận động xây dựng quỹ khuyến học trên địa bàn thôn và xây dựng thôn "Học tập tiên tiến"; vận động nhân dân tham gia BHYT đạt 96,7%. Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, đền ơn, đáp nghĩa, năm 2020, qua công tác tuyên truyền, vận động của Ban công tác Mặt trận thôn, nhân dân tích cực hưởng ứng và đóng góp ủng hộ các quỹ người cao tuổi, đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo...

Bà Vũ Thị Luận, thôn 14, cho biết: Các thành viên trong Ban công tác Mặt trận thôn đã nêu gương, gương mẫu trong thực hiện các công việc của thôn, xã. Qua tuyên truyền, vận động, người dân chúng tôi dần thay đổi tư duy, nếp nghĩ. Đơn cử, chỉ khoảng vài năm trước, vệ sinh môi trường tại xã Hiệp Hòa nói chung, thôn 14 nói riêng là vấn đề nhức nhối, nhưng nay đã đổi khác rất nhiều. Từ vệ sinh riêng của mỗi gia đình đến vệ sinh chung của thôn, xã đã được quan tâm gìn giữ. Bà con nhắc nhở nhau cùng thực hiện, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Năm 2020, thôn 14 đạt thôn kiểu mẫu, góp phần hoàn thành mục tiêu xã đạt NTM nâng cao. Thôn 14 là thôn đầu tiên của xã không còn hộ nghèo. Với những thành tích đạt được, Ban công tác Mặt trận thôn 14 đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận và phong trào thi đua.

Thanh Hoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202101/cong-tac-mat-tran-o-thon-14-2519104/