Công tác Mặt trận hướng về cơ sở

Năm 2019, các phong trào, các cuộc vận động được UBMTTQVN (Mặt trận) Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng) xác định hướng mạnh về cơ sở và được cụ thể hóa thành các công trình, phần việc, mô hình có hiệu quả tại các khu dân cư.

Năm 2019, các phong trào, các cuộc vận động được UBMTTQVN (Mặt trận) Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng) xác định hướng mạnh về cơ sở và được cụ thể hóa thành các công trình, phần việc, mô hình có hiệu quả tại các khu dân cư.

Mặt trận và các cơ quan, đơn vị Q. Sơn Trà gói bánh chưng Tết tặng người nghèo.

Mặt trận và các cơ quan, đơn vị Q. Sơn Trà gói bánh chưng Tết tặng người nghèo.

Ông Nguyễn Văn Cửu- Chủ tịch Mặt trận Q. Sơn Trà cho biết: Nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực đã được Mặt trận các cấp từ quận đến phường và các tổ chức thành viên phối hợp với UBND, các cấp, các ngành tổ chức như: "Đồng hành cùng học sinh, sinh viên nghèo vượt khó", "Tết cho người nghèo", "Bánh chưng xanh ngày Tết", "Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo"... đã góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Mặt trận quận đã phối hợp với UBND quận vận động các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp hỗ trợ 2.573 suất quà Tết, trị giá hơn 1 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo... Từ năm 2018 đến nay, Mặt trận P. Mân Thái duy trì hỗ trợ bà Bùi Thị Tâm (tổ 10C3, hộ nghèo) mỗi tháng 300.000 đồng. Ông Nguyễn Hưng Long- Trưởng Ban Công tác Mặt trận Mân Lập Đông 3 (P. Mân Thái) cho biết, từ năm 2017 đến nay ông dành khoản phụ cấp Trưởng Ban công tác Mặt trận để hỗ trợ hộ nghèo mỗi tháng 600.000 đồng. Hội Phụ nữ quận trao tặng vật nuôi cho phụ nữ nghèo tại xã Na Ngoi (H. Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) với số tiền 65 triệu đồng. Mặt trận các cấp cũng đã tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà 143 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019; tổ chức các đoàn thăm chiến sĩ mới tại các đơn vị quân đội, động viên giúp chiến sĩ yên tâm rèn luyện, cống hiến, phục vụ, bảo vệ Tổ quốc.

Các tổ chức thành viên Mặt trận cũng có nhiều cách làm hay, chương trình thiết thực như: Hội Cựu chiến binh quận tổ chức 10 buổi tuyên truyền thời sự về tình hình thế giới, phối hợp tuyên truyền Luật An ninh mạng, phòng chống tội phạm, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em... Liên đoàn Lao động quận phối hợp tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật lao động, Luật BHXH, BHYT, HIV/AIDS, mại dâm, ma túy cho 120 công nhân lao động tổ tự quản. Hội Phụ nữ quận tổ chức 143 điểm tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, dịch tả lợn Châu Phi... Hội Nông dân quận tổ chức 39 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 1.830 lượt người. Quận Đoàn tổ chức 3 Ngày hội tuyên truyền về phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trên môi trường mạng; thời cơ của thanh niên trong thời đại công nghệ số...

Nhiều mô hình thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an" đang được Mặt trận quận và các phường duy trì hiệu quả như: "Tổ dân phố văn hóa trong việc cúng, việc cưới, việc tang" (P. An Hải Đông), "Khu dân cư sạch, đẹp, an bình, văn minh", "Ban công tác Mặt trận đồng hành cùng hộ nghèo" (P. Mân Thái), "Món quà yêu thương" (P. Thọ Quang), "Khu dân cư thực hiện tang văn minh, tiến bộ và bảo vệ môi trường" (P. Phước Mỹ), "Cầu thang không rác" (P.Nại Hiên Đông); "Mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một điển hình" (Mặt trận quận)... Qua đó, tạo sự lan tỏa các mô hình tiêu biểu và động lực thi đua sôi nổi trong nhân dân.

Đến nay, Quỹ "Vì người nghèo" do Mặt trận các cấp vận động đã đạt 1,6 tỷ đồng; cùng với sự hỗ trợ của Mặt trận TP đã khảo sát và xây dựng 7 nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền 420 triệu đồng. Mặt trận quận còn phối hợp với UBND đối thoại 267 hộ nghèo theo chuẩn Trung ương để nắm bắt nguyện vọng, tư vấn, hướng dẫn làm ăn; sau đối thoại, Mặt trận đã khảo sát hỗ trợ 161 hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà; hỗ trợ sinh kế, vốn làm ăn và các hỗ trợ khác với số tiền 1, 5 tỷ đồng. Mặt trận quận và các phường đã hỗ trợ 102 suất quà, học bổng cho học sinh con hộ nghèo vượt khó học giỏi với số tiền 35,6 triệu đồng.

Mặt trận Q. Sơn Trà tặng quà học sinh nghèo.

Mặt trận các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức trong tiêu dùng hàng Việt, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phân loại rác thải, giảm thiểu rác thải, túi ni-lông trong sinh hoạt hằng ngày với các mô hình về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu như "Khu dân cư nói không với túi ni- lông" (P. Mân Thái); "Khu dân cư 3 sạch: sạch nhà, sạch đường phố, sạch trụ điện" (P. An Hải Bắc). Mặt trận các cấp đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội nhận quản lý, giáo dục, giúp đỡ 205 đối tượng vi phạm pháp luật tại địa bàn dân cư; tiếp tục phối hợp với UBND, Công an vận động lắp đặt camera giám sát tại các khu dân cư. Ban công tác Mặt trận phối hợp với Tổ dân phố, các chi hội đoàn thể ở khu dân cư tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết trong việc quản lý, giáo dục con, em và người thân trong gia đình. Các mô hình "Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự", "Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội", "Nhà cho thuê không có tội phạm và tệ nạn xã hội", "Cụm dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy"... dần đi vào đời sống của người dân, nâng cao ý thức cảnh giác, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Từ việc lựa chọn các mô hình, điển hình tiêu biểu được xây dựng và lan tỏa trong các khu dân cư, 6 tháng đầu năm 2019, Mặt trận Q. Sơn Trà đã biểu dương khen thưởng 4 gương điển hình trong cán bộ, nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2019.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_209625_cong-tac-mat-tran-huong-ve-co-so.aspx