Công tác Hội và phong trào phụ nữ: Những kết quả tích cực

Năm 2020, Hội LHPN Quảng Ninh đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới, cải cách trong chỉ đạo, điều hành theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức hội các cấp, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn từng địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các tập thể được Hội LHPN tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020.

Các tập thể được Hội LHPN tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020.

Sôi nổi các phong trào thi đua

Năm 2020, các cấp Hội tiếp tục tổ chức phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Bằng nhiều cách làm khác nhau, phù hợp với từng vùng miền, từng đối tượng phụ nữ, phong trào đã góp phần động viên, khích lệ, hỗ trợ phụ nữ tích cực học tập nâng cao nhận thức, trình độ, tham gia lao động sản xuất phát triển KT-XH ở địa phương, ngành, lĩnh vực, đồng thời xây dựng gia đình 5 không.

Trong năm đã có 480 gia đình hội viên được giúp đỡ đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động, 529 chi hội thực hiện mô hình “Chi hội thực hiện 5 không, 3 sạch”, 136/177 cơ sở Hội có đăng ký với cấp ủy chính quyền địa phương 1 hoạt động tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh đã thống nhất phát động phong trào thi đua đặc biệt “Hỗ trợ xây dựng 90 nhà Mái ấm tình thương”. Đến nay, số nhà Mái ấm tình thương được xây mới và sửa chữa là 147 nhà, với tổng kinh phí trên 5,7 tỷ đồng.

Hội LHPN TX Quảng Yên trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm tình thương cho hộ chị Nguyễn Thị Hà, thôn 11, xã Sông Khoai.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích cực vận động triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với việc giúp đỡ 15 mô hình kinh tế trị giá 75 triệu đồng; giải ngân thực hiện 10 mô hình sinh kế trị giá 100 triệu đồng tại xã Lục Hồn của huyện Bình Liêu…

Cùng với nhiều phong trào thi đua thiết thực, các cấp Hội đã không ngừng đẩy mạnh việc đa dạng hóa các loại hình tập hợp quần chúng; tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp với các ngành. Qua đó, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động tuyên truyền và thu hút ngày càng đông hội viên tham gia, gắn bó với tổ chức Hội.

Khẳng định vai trò trong công tác vì phụ nữ và trẻ em

Tháng 7/2020, xảy ra một vụ bạo lực gia đình khá nghiêm trọng trên địa bàn huyện Bình Liêu. Nạn nhân là chị T.T.H (SN 1991), dân tộc Tày, trú tại xã Vô Ngại, do mâu thuẫn gia đình đã bị chồng đổ xăng lên người đốt. Hậu quả của vụ việc này là chị H bị bỏng nặng ở nhiều vùng của cơ thể, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Được biết, gia đình chị H có hoàn cảnh khó khăn, chị H không có việc làm ổn định, không có BHYT. Gia đình có 2 con nhỏ, cháu trai đang học lớp 4, bị bệnh tim bẩm sinh, thường xuyên đau yếu; cháu gái đang học lớp 1. Hiện 2 cháu đang sống cùng bà nội đã lớn tuổi, với thu nhập từ trợ cấp hưu trí 2 triệu đồng/tháng, cuộc sống của 3 bà cháu gặp rất nhiều khó khăn.

Hội thi xây dựng gia đình hạnh phúc do Hội LHPN phường Thanh Sơn (TP Uông Bí) tổ chức.

Ngay khi nắm được thông tin vụ việc, Hội LHPN tỉnh cùng Hội LHPN huyện Bình Liêu đã kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ, động viên nạn nhân và gia đình. Đồng thời, báo cáo tình hình vụ việc tới Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các cơ quan chức năng. Hội LHPN tỉnh đã kêu gọi sự trợ giúp từ các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền, cá nhân, tổ chức thiện nguyện, các nhà hảo tâm; huy động đóng góp, ủng hộ kinh phí từ cộng đồng với số tiền 400 triệu đồng để giúp đỡ nạn nhân vượt qua khó khăn, nguy kịch.

Có thể thấy, các hoạt động đảm bảo an toàn cho phụ nữ, trẻ em được các cấp hội phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh, tập trung vào các nội dung truyền thông nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh, phát hiện vụ việc, tham gia giải quyết, hỗ trợ nạn nhân. Năm 2020, thực hiện chủ đề công tác “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; Hội đã tổ chức 27 lớp tập huấn, diễn đàn, hội thảo, đối thoại chính sách, truyền thông kiến thức, kỹ năng cho hơn 1.500 trẻ em và cán bộ, hội viên, phụ nữ cơ sở; thành lập mô hình Chăm sóc giáo dục phát triển toàn diện trẻ thơ tại Uông Bí, Ba Chẽ và Quảng Yên; tổ chức nói chuyện chuyên đề về bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình, phòng chống bạo lực gia đình cho 100 nữ công nhân KCN Cảng biển Hải Hà; phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) triển khai hiệu quả dự án Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại trên địa bàn tỉnh...

Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Ba Chẽ ra mắt mô hình "Chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn diện trẻ thơ".

Bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Năm 2021, Hội lựa chọn chủ đề công tác là “Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; góp phần giữ vững địa bàn an toàn”. Để thực hiện hiệu quả công tác này, Hội đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của công tác Hội tập trung vào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tổ chức thành công đại hội phụ nữ các cấp...

Vân Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202012/cong-tac-hoi-va-phong-trao-phu-nu-nhung-ket-qua-tich-cuc-2514010/