Công tác hòa giải với góc nhìn của cán bộ xã, phường

Được hỏi, các cán bộ cơ sở đều khẳng định tầm quan trọng của các hòa giải viên. Những năm qua, các tổ hòa giải hoạt động tích cực đóng góp phần không nhỏ vào sự bình yên của những xóm, phố…

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND thị trấn Xuân Mai nói, hòa giải viên làm tốt công tác hòa giải đã góp phần vào việc ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn.

Là địa phương điển hình trong phong trào hòa giải 5 tốt của huyện Chương Mỹ, thị trấn Xuân Mai đã và đang làm tốt công tác hòa giải để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Thị trấn Xuân Mai có dân số lớn nhất huyện Chương Mỹ, có vị trí chiến lược về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Thị trấn được quy hoạch là một trong 5 đô thị vệ tinh của TP Hà Nội. Xác định được vị trí, điều kiện quan trọng như vậy nên công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn hết sức được quan tâm.

Trong đó, công tác hòa giải được Đảng ủy, HĐND quan tâm, chỉ đạo. Đồng thời, hàng năm, UBND thị trấn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ, tổ chức kiện toàn các tổ chức hòa giải ở cơ sở.

Chị Hà trao đổi với PV về công tác hòa giải ở phường. (Ảnh: C.Phương)

Chị Hà trao đổi với PV về công tác hòa giải ở phường. (Ảnh: C.Phương)

“Thị trấn Xuân Mai hiện nay có 9 tổ hòa giải ở 9 khu dân cư với tổng số 63 hòa giải viên. Các hòa giải viên đều là những người có uy tín đối với cộng đồng dân cư, những người tham gia là trưởng ban công tác Mặt trận, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, người cao tuổi...

Trong năm 2018 trên địa bàn có 9 vụ việc theo luật hòa giải và chúng tôi đã hòa giải thành công 8 vụ việc, có 1 vụ việc chuyển lên UBND huyện Chương Mỹ giải quyết theo đúng thẩm quyền”, lời ông Hà. Ông Hà đánh giá cao việc được TP cấp phát báo PL&XH miễn phí. Như lời ông Chủ tịch, tờ báo với nhiều thông tin pháp luật, trong đó đậm nét về các chính sách, pháp luật và có chuyên mục dành cho các hòa giải viên giúp các hòa giải viên trên địa bàn thị trấn trang bị thêm kiến thức, kỹ năng hòa giải. Các tổ hòa giải trên địa bàn thị trấn Xuân Mai hoạt động rất tốt có phần đóng góp tích cực từ báo PL&XH.

Còn tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội - một trong các phường thuộc quận chưa được cấp phát báo PL&XH, chị Nguyễn Thị Thu Hà, cán bộ tư pháp- hộ tịch phường Láng Thượng cho hay, công tác hòa giải cơ sở ở phường Láng Thượng luôn được lãnh đạo quận Đống Đa đánh giá là một trong những đơn vị hàng đầu.

Trước kia, phường Láng Thượng có 22 tổ hòa giải với 96 hòa giải viên nhưng đến nay, mỗi một khu dân cư có một tổ hòa giải cơ sở nên phường Láng Thượng còn 15 tổ hòa giải với 92 hòa giải viên. Cuối năm 2018, khi họp các tổ hòa giải và đưa ra thang chấm điểm, đánh giá thì phường đã ký quyết định công nhận 15/15 tổ đạt tiêu chí tổ hòa giải 5 tốt. Đặc biệt nổi bật có hai tổ hòa giải ở khu dân cư số 10 và khu dân cư số 11.

Chị Hà nhấn mạnh: “Việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của các tổ hòa giải cơ sở đã được ghi nhận bởi đơn thư của nhân dân gửi lên phường và vượt cấp ngày càng giảm và đó là điều đáng mừng. Năm 2018, có 18 vụ hòa giải cơ sở và đạt 18/18 vụ hòa giải thành công”.

Cũng theo cán bộ tư pháp này, trong một cuộc giao ban hòa giải cơ sở, ngoài triển khai nhiệm vụ thường niên thì các bác lại kể ra câu chuyện mình làm và cách giải quyết. Do đó, nếu báo PL&XH chia sẻ những câu chuyện, những vụ việc điển hình thì sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác hòa giải. “Tôi mong muốn cơ quan chức năng xem xét để phổ biến báo PL&XH đến các bác ở tổ hòa giải cơ sở trên địa bàn các quận” – chị Hà bày tỏ.

Công tác cấp phát báo miễn phí đến các tổ hòa giải được quan tâm, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu về số lượng. Hiện, báo được cấp phát miễn phí cho 2.500 tổ hòa giải của 15 huyện thuộc Hà Nội. Trong khi TP hiện có 5.444 tổ hòa giải, số tổ hòa giải được cấp phát báo miễn phí là 2.500 tổ (46%).
Đây là điều thiệt thòi cho các tổ hòa giải chưa được cấp phát báo PL&XH, những nơi đang rất cần được tiếp cận các kiến thức về công tác tư pháp, công tác hòa giải, kỹ năng giải quyết tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Chia sẻ với PV báo PL&XH, các hòa giải viên và cán bộ tư pháp cơ sở thuộc các quận của Hà Nội đều bày tỏ mong muốn được TP hỗ trợ cấp báo PL&XH tới các tổ để hòa giải viên có thêm kênh tiếp cận các chính sách, quy định pháp luật và học hỏi kinh nghiệm hòa giải từ các tổ khác của TP

Công Phương – Huy Trung

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cong-tac-hoa-giai-voi-goc-nhin-cua-can-bo-xa-phuong-143436.html