Công tác hậu cần trong lực lượng vũ trang: Góp phần hoàn thành tốt phong trào thi đua quyết thắng

Thời gian qua, công tác hậu cần của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh được triển khai thực hiện đồng bộ, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ của phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT).

Thu hoạch cá tại Đội Nuôi trồng thủy sản Hồ Sông Mây (H.Trảng Bom). Ảnh: N.Hà

Thu hoạch cá tại Đội Nuôi trồng thủy sản Hồ Sông Mây (H.Trảng Bom). Ảnh: N.Hà

Trong đó, nhiều mô hình tiêu biểu, những cách làm hay đang được nhân rộng ở nhiều địa phương, cơ quan quân sự các cấp.

* Nhiều cách làm hay

Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, đại tá Nguyễn Văn Dũng cho biết, công tác hậu cần và phong trào thi đua ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy được 100% cơ quan, đơn vị triển khai. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, điển hình tốt, góp phần thực hiện đạt và vượt nhiều mặt hậu cần của LLVT tỉnh.

Trong đó, tiêu biểu là mô hình Đội Nuôi trồng thủy sản hồ Sông Mây của Bộ CHQS tỉnh kết hợp tốt việc nuôi cá với các dịch vụ giải trí mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trung úy Lê Minh Tấn, Đội trưởng Đội Nuôi trồng thủy sản hồ Sông Mây cho hay, nhờ nuôi thả cá, chăm sóc đúng kỹ thuật nên bình quân mỗi năm đội thu hoạch khoảng 260 tấn cá các loại, tương đương 3,6 tỷ đồng. Số lượng cá hằng năm được cung cấp với giá ưu đãi cho nhiều đơn vị quân đội trên địa bàn Quân khu 7 như: Đồng Nai, Bình Thuận, Bình Dương...

Đội còn hỗ trợ miễn phí cho các đơn vị thu mua thủy sản từ 2,5-3 tấn cá/năm, giúp cải thiện bữa ăn của bộ đội và ủng hộ kinh phí để Bộ CHQS tỉnh xây dựng nhà đồng đội trao tặng quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trung úy Lê Minh Tấn cho biết thêm: “Đội Nuôi trồng thủy sản hồ Sông Mây còn tạo việc làm và thu nhập ổn định từ 7-9 triệu đồng/người/tháng cho 40 quân nhân xuất ngũ, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn”.

Trong khi đó, mô hình Vườn tăng gia kiểu mẫu của Ban CHQS H.Thống Nhất là điển hình tiêu biểu trong công tác hậu cần. Hiện nay, với khuôn viên vườn tăng gia của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS H.Thống Nhất đã có nhiều loại rau xanh, củ, quả, khu vực vườn thuốc nam, rau gia vị, cây ăn trái... phục vụ tốt bữa ăn của bộ đội; đảm bảo quân số khỏe luôn đạt trên 99,5%.

Đó còn là mô hình Vườn tăng gia rau xanh chất lượng cao của Trung đoàn Đồng Nai. Nhờ thực hiện tốt nhiệm vụ hậu cần nói chung, tăng gia sản xuất nói riêng trong 5 tháng đầu năm nay, mô hình đã cung cấp bảo đảm đủ lượng rau xanh phục vụ huấn luyện chiến sĩ mới; đáp ứng hơn 75% lượng thịt, 80% cá và gần 90% trứng gia cầm, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Tại ban CHQS cấp xã, nhiều mô hình tăng gia sản xuất, thực hiện hiệu quả công tác hậu cần được đảm bảo. Đến nay, toàn tỉnh duy trì được bếp ăn tập trung tại Ban CHQS cấp xã, thường xuyên thực hiện mức ăn bằng tiền ăn của hạ sĩ quan, chiến sĩ bộ binh hiện hành. Điển hình như mô hình tăng gia sản xuất của Ban CHQS xã Xuân Phú (H.Xuân Lộc) với 200m2 đất chăn nuôi heo rừng lai, gà, vịt, trồng rau xanh, mỗi năm thu lãi trên 100 triệu đồng; mô hình nuôi heo rừng lai của Ban CHQS xã Quang Trung (H.Thống Nhất)...

* Nâng cao hiệu quả phong trào TĐQT

Theo lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, đến nay, các mục tiêu đột phá của phong trào TĐQT đều đạt kế hoạch đề ra; chất lượng huấn luyện các lực lượng (thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên) bảo đảm đạt mục tiêu kế hoạch. LLVT tỉnh đã đầu tư xây dựng và nâng cấp sửa chữa được 169/170 trụ sở ban CHQS cấp xã với tổng kinh phí trên 144,5 tỷ đồng, đạt 99,4% kế hoạch đề ra; bảo đảm kịp thời xăng dầu cho hoạt động thường xuyên và đột xuất của LLVT tỉnh...

Thượng tá Đỗ Trần Quang, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh cho biết, tổng thu từ tăng gia sản xuất và dịch vụ hằng năm vượt trên 20%, trong đó rau, củ, quả, thịt, cá bình quân đạt 106% kế hoạch năm; đưa vào bữa ăn thêm của LLVT toàn tỉnh 8,7 ngàn đồng/người/ngày (đạt 105% kế hoạch); có địa phương đưa vào ăn thêm từ 10-25 ngàn đồng/người/ngày như ban CHQS các huyện Xuân Lộc, Long Thành, Vĩnh Cửu, TP.Long Khánh, TP.Biên Hòa...

Đánh giá cao công tác hậu cần của LLVT tỉnh, Phó bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đại tá Huỳnh Thanh Liêm khẳng định, công tác hậu cần của LLVT tỉnh đã bảo đảm tốt các mục tiêu, đóng góp to lớn vào phong trào TĐQT. Nhờ đó, kết quả kiểm tra các mặt công tác của phong trào TĐQT 5 tháng đầu năm nay, LLVT Đồng Nai được Quân khu 7 đánh giá cao nhiều nội dung. Một số mô hình chỉ đạo thực hiện điểm của Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng như: xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt; xây dựng lực lượng dân quân thường trực khu công nghiệp; lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức Đảng; vận động đồng bào có đạo vào xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh... tiếp tục được thực hiện hiệu quả.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202006/cong-tac-hau-can-trong-luc-luong-vu-trang-gop-phan-hoan-thanh-tot-phong-trao-thi-dua-quyet-thang-3006988/