Công tác hậu cần có nhiều đổi mới, sát thực tiễn địa phương, đơn vị

Nhằm nâng cao chất lượng Phong trào thi đua 'Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy', thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới chủ đề, hình thức tổ chức, đẩy mạnh hoạt động hội thao, hội thi và phong trào thi đua của các chuyên ngành hậu cần, như:

Xây dựng “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; “Đơn vị tăng gia sản xuất giỏi”; “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”; “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”; “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”; “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”... Đồng thời, lãnh đạo hướng các phong trào thi đua vào giải quyết những vấn đề khó, khắc phục khâu yếu, mặt yếu đối với công tác bảo đảm hậu cần ở đơn vị.

Với biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng tạo, giai đoạn 2015-2020, Phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” của quân khu có bước phát triển mới. Chế độ công tác hậu cần từ cơ quan đến đơn vị đi vào nền nếp, chính quy; hoạt động bảo đảm có nhiều đổi mới, sát thực tiễn địa phương, đơn vị, chất lượng được nâng cao. Hậu cần các cấp đã chủ động chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất. Tiềm lực, lực lượng, thế trận hậu cần khu vực phòng thủ, nhất là trên các hướng, địa bàn trọng điểm của quân khu được củng cố, tăng cường, sẵn sàng huy động đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng...

BẢO TRANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cong-tac-hau-can-co-nhieu-doi-moi-sat-thuc-tien-dia-phuong-don-vi-644561