'Công tác đánh giá cán bộ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn'

Đó là chủ đề Hội thảo khoa học do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Tỉnh ủy BR-VT tổ chức tại TP. Vũng Tàu vào sáng 22/12.

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy BR-VT.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy BR-VT, đồng chủ trì Hội thảo.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy BR-VT, đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các bộ, ngành; các chuyên gia về lĩnh vực tổ chức cán bộ, lãnh đạo 22 Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực phía Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, đánh giá cán bộ là vấn đề rất hệ trọng, ảnh hưởng đến tất cả các khâu trong công tác cán bộ. Đánh giá đúng cán bộ sẽ bảo đảm việc sử dụng đúng người, đúng việc, nâng cao hiệu quả công việc của cơ quan, địa phương và đơn vị. Ngược lại, đánh giá sai cán bộ không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân cán bộ mà còn làm giảm uy tín và hiệu quả công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị, giảm lòng tin của người dân với Đảng.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo.

Theo Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Hội thảo khoa học “Công tác đánh giá cán bộ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” nhằm tổng kết các vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đánh giá cán bộ trong và ngoài nước, đồng thời cung cấp căn cứ khoa học cho việc xây dựng bộ tiêu chuẩn chức danh đối với từng ngạch lãnh đạo, quản lý ở từng cấp, cụ thể hóa bộ tiêu chí đánh giá cán bộ.

Vinh dự là địa phương được Trung ương chọn đăng cai tổ chức Hội thảo, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy BR-VT đã thông tin với các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua cũng như định hướng 5 năm tới, trong đó tập trung phát triển 4 trụ cột kinh tế gồm: cảng biển, công nghiệp, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy BR-VT phát biểu chào mừng Hội thảo.

“BR-VT cũng như một số địa phương đang đối diện với 2 thách thức lớn của nội tại hệ thống quản trị công quyền là năng lực đội ngũ cán bộ và một nền hành chính chưa được cải cách một cách thực chất. Do dó, chủ đề Hội thảo là vấn đề vừa có tính thực tiễn vừa có tính lý luận khoa học trong chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của Đảng hiện nay” - Bí thư Tỉnh ủy BR-VT nhấn mạnh.

Các đại biểu tỉnh BR-VT dự Hội thảo.

Trong chương trình làm việc của Hội thảo, đại diện các Tỉnh ủy, Thành ủy, chuyên gia, nhà khoa học tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm đánh giá cán bộ khách quan, toàn diện, công tâm; phương pháp xử lý những tình huống thường gặp trong công tác đánh giá cán bộ; cách khắc phục tình trạng công tác cán bộ triển khai đúng quy trình nhưng không chọn được đúng người, dẫn đến sai phạm và bị kỷ luật; tiêu chí lựa chọn cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nhất là sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang phát biểu tham luận về thực trạng công tác đánh giá cán bộ ở tỉnh An Giang.

Hội thảo khoa học “Công tác đánh giá cán bộ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” diễn ra trong ngày 22/12.

NHÓM PV THỜI SỰ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202012/cong-tac-danh-gia-can-bo-nhung-van-de-ly-luan-va-thuc-tien-916417/