Công tác Dân vận phải hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân

Ngày 13-10, Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ tổ chức họp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và tuyên dương, khen thưởng mô hình, điển hình 'Dân vận khéo' (DVK) giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang công tác Dân vận của Đảng trong 90 năm qua. Kế thừa và phát huy truyền thống công tác Dân vận của các thế hệ cách mạng, 5 năm qua, phong trào thi đua DVK được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong thành phố hưởng ứng thực hiện. Qua đó đã xây dựng được 1.403 mô hình hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh...

Đồng chí Phạm Văn Hiểu (bên phải), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trao Bằng khen của UBND thành phố cho Đảng bộ Báo Cần Thơ có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình DVK giai đoạn 2016-2020. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận, các tập thể, cá nhân điển hình DVK, đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng cần tăng cường lãnh đạo, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị về công tác dân vận, xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của hệ thống chính trị.

"Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cơ quan nhà nước các cấp cần làm tốt công tác dân vận gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời những bức xúc của dân. Hệ thống dân vận, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, sâu sát địa bàn, nắm vững tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kịp thời tham mưu giải quyết hiệu quả những bức xúc của người dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát động phong trào thi đua yêu nước với các nội dung thiết thực, hiệu quả".

Đồng chí Phạm Văn Hiểu cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp trong thành phố tiếp tục triển khai, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình DVK trên các lĩnh vực; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình DVK gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình DVK giai đoạn 2016-2020 chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo thành phố. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Dịp này, 21 cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp công tác Dân vận của Đảng được Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình DVK giai đoạn 2016-2020 được UBND thành phố tặng Bằng khen và Ban Dân vận Thành ủy tặng Giấy khen.

THANH THY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/cong-tac-dan-van-phai-huong-ve-co-so-quan-tam-cham-lo-doi-song-nhan-dan-a126323.html