Công tác dân vận của Đà Nẵng ngày càng đổi mới và đạt hiệu quả cao

Đó là đánh giá của Đoàn công tác số 2 Ban Dân vận Trung ương sau khi kết thúc đợt kiểm tra việc thực hiện 'Năm Dân vận chính quyền- 2018' tại Sở LĐ- TB&XH TP Đà Nẵng UBND H. Hòa Vang.

Đồng chí Hà Ngọc Anh phát biểu kết luận buổi kiểm tra tại UBND H. Hòa Vang.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2018, Sở LĐ-TB&XH TP đã có nhiều hoạt động thiết thực, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Đã có hơn 100 ngàn lượt đối tượng được xác nhận ưu đãi người có công cách mạng, trong đó có 20.700 đối tượng hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên với kinh phí chi trả trên 300 tỷ đồng/năm; trợ cấp thường xuyên cho hơn 2.000 đối tượng chính sách với kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Công tác vận động “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” đạt hiệu quả cao với số tiền vận động hơn 3,77 tỷ đồng (tăng 98% so với cùng kỳ năm 2017). Đã có 28.000 lượt hộ gia đình chính sách được sửa chữa, xây dựng mới nhà ở với kinh phí hơn 620 tỷ đồng...

Tại Hòa Vang, dù còn gặp khó khăn về nhiều mặt, nhưng đã đầu tư hơn 270 tỷ đồng để thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm 1.100 hộ nghèo, xây dựng mới và sửa chữa nhà cho 1.001 hộ gia đình chính sách; thăm hỏi, tặng quà Tết cho 38.310 lượt đối tượng gia đình chính sách, xã hội với tổng kinh phí hơn 19,7 tỷ đồng; mua, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho 15.064 hộ nghèo và đối tượng xã hội với số tiền hơn 9,92 tỷ đồng...

Tại buổi họp đánh giá kết quả công tác dân vận chính quyền của các đơn vị vào chiều ngày 9-10, đồng chí Hà Ngọc Anh- Phó Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Sở LĐ-TB&XH TP và UBND H. Hòa Vang trong việc thực hiện nghiêm túc công tác dân vận theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương, của Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng. Các đơn vị đã bám sát 6 nội dung công tác dân vận đề ra và đã cụ thể hóa các nội dung để thực hiện một cách hiệu quả công tác dân vận tại địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, đồng chí Hà Ngọc Anh cũng đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo đồng bộ của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP cùng các cấp, các ngành đã chung tay làm công tác dân vận, đặc biệt đã làm tốt một số nội dung như công tác xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, xây dựng hiệu quả chương trình Nông thôn mới tại Hòa Vang... với nhiều mô hình, sáng kiến rất thiết thực.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_196516_.aspx