Công tác dân vận cần nhạy bén trước thực tiễn cuộc sống

Theo Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Võ Thị Dung, công tác dân vận của thành phố cần nhạy bén nhất là đối với những vấn đề dân sinh, vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm. Qua đó dự báo chính xác, đầy đủ về tình hình để tham mưu cấp ủy có chỉ đạo giải quyết hiệu quả và kịp thời.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh được tổ chức ngày 16/1, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung khẳng định yêu cầu an dân là yêu cầu quan trọng và bức thiết nhất đối với Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố trong đó cán bộ, đảng viên phải là những người tiên phong về nhận thức và gương mẫu trong hành động.

Thống nhất với những nhiệm vụ mà Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đặt ra, đồng chí Võ Thị Dung nhấn mạnh, công tác nắm tình hình nhân dân cần phải thật sự chủ động hơn nữa. Công tác dân vận cần nhạy bén nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, việc học, việc làm, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân trong tình hình hiện nay, tình hình đồng bào các dân tộc thiểu số và tín đồ tôn giáo… Qua đó dự báo chính xác, đầy đủ về tình hình nhân dân để tham mưu cấp ủy có chỉ đạo giải quyết hiệu quả và kịp thời những vấn đề đang tồn tại, phát sinh.

Cùng với đó, đồng chí Võ Thị Dung cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác dân vận gắn với việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội, Đề án xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh và 7 Chương trình đột phá của Thành phố. Để thực hiện tốt nội dung này, trong thời gian tới, công tác dân vận phải không ngừng đổi mới, sáng tạo mang tính đột phá nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện góp phần quan trọng vào việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước…

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Lê Trọng Hiếu cho biết, năm 2018 công tác dân vận của Đảng bộ Thành phố tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Dân vận các cấp và đảng ủy cấp trên cơ sở bám sát nghị quyết lãnh đạo của Thành ủy, các cấp ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận; nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của nhân dân nhất là tại cơ sở.

Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã phát huy tốt vai trò phối hợp với chính quyền trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội nhất là đối với các vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc. Công tác xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng chính trị nòng cốt trong tham gia xử lý tình huống liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy, ban dân vận các quận ủy-huyện ủy quan tâm.

Công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được phối hợp thực hiện tốt từ vận động chức sắc, tín đồ, đồng bào dân tộc thiểu số đến việc tham gia xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan đến dân tộc, tôn giáo, không hình thành “điểm nóng”…

Phong trào thi đua “dân vận khéo” được nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, nhiều công trình đăng ký thực hiện ngay từ đầu năm, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, góp phần hoàn thành nhiệm vụ đơn vị.

Các đơn vị có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện ngày càng đi vào nề nếp; tinh thần trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, công tác dân vận vẫn còn một số tồn tại: một số Ban Dân vận quận ủy, huyện ủy chưa chủ động làm tốt công tác phối hợp, nắm bắt tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị ở một số nơi vẫn còn hình thức, nội dung chưa đi vào thực chất...

Trong năm 2019, công tác Dân vận sẽ tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình và những diễn biến trong các giới, các tầng lớp nhân dân về tâm trạng, nguyện vọng, đời sống… để kịp thời tham mưu cấp ủy đề ra những giải pháp phù, kịp thời. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác dân vận của chính quyền, thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội”.

Bên cạnh đó, công tác dân vận tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân”…

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở./..

Tin, ảnh: V.Lê

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xay-dung-dang/cong-tac-dan-van-can-nhay-ben-truoc-thuc-tien-cuoc-song-511174.html