Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc đạt được những kết quả tích cực

Ghi nhận những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác dân tộc của TP Hà Nội trong năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho tập thể Ban Dân tộc TP Hà Nội vì đã có thành tích trong công tác, góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc .

Theo ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội, được sự quan tâm của Ủy ban Dân tộc, UBND TP Hà Nội cùng với sự phối hợp của các cấp, các ngành, năm 2019, công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc của TP Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các xã vùng dân tộc miền núi có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm trên 12%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 35 triệu đồng/người/năm.

Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, các chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội… được quan tâm triển khai đồng bộ và hiệu quả. Đến nay, 100% số xã đã có đường bê tông xi măng hoặc trải nhựa đến trung tâm xã; 100% hộ dân dùng điện lưới quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo Ban Dân tộc TP Hà Nội. Ảnh: Nguyệt Ánh

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho lãnh đạo Ban Dân tộc TP Hà Nội. Ảnh: Nguyệt Ánh

Hệ thống trường học được tu sửa và xây mới đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh. 14/14 xã dân tộc miền núi đạt chuẩn quốc gia về y tế; 7/14 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của TP đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn; công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc được đồng bào ủng hộ và thực hiện có hiệu quả….

Việc tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc đảm bảo đúng quy định; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng DTTS ngày càng được đổi mới về nội dung và hình thức.

Năm 2019, Ban Dân tộc TP Hà Nội đã phối hợp với 5 huyện là Thạch Thất, Ba Vì, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Quốc Oai tổ chức gần 30 lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho khoảng 8.000 lượt người. Tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho khoảng 1.400 lượt người thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tuyên dương 117 học sinh, sinh viên DTTS Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2019.

Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc được quan tâm đầu tư; các chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, thực hiện thông qua các chương trình, dự án tại các địa phương; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS trên địa bàn được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào DTTS được giữ vững, ổn định.

Cũng theo Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Tất Vinh, năm 2020, Ban Dân tộc TP Hà Nội tiếp tục thực hiện các chính sách dân tộc của Trung ương và TP, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn Thủ đô…

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đề nghị, Ban Dân tộc TP Hà Nội rà soát lại hộ nghèo, cận nghèo, đưa ra các giải pháp để thực hiện những cơ chế, chính sách dân tộc để năm 2020, trên địa bàn TP không còn hộ nghèo, không có bà con DTTS nghèo; tăng cường chăm lo tốt hơn đời sống, an sinh xã hội, đào tạo nghề, tạo việc làm đối với đồng bào DTTS…

Ngày 7-1-2020, tại Ba Vì, Ban Dân tộc TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Dịp này, Ban Dân tộc TP Hà Nội tặng 30 suất quà cho người có uy tín và các hộ DTTS có hoàn cảnh khó khăn của huyện Ba Vì.

Khánh Phong

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cong-tac-dan-toc-va-thuc-hien-chinh-sach-dan-toc-dat-duoc-nhung-ket-qua-tich-cuc-176438.html