Công tác chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại: Trường lắp vách ngăn đón học sinh, trường quyết định học 2 buổi/ngày

Sau khi có thông báo lịch đi học trở lại, các trường học khắp cả nước đã lên kế hoạch đón học sinh trở lại trường sao cho vừa đảm bảo việc học tập của các học sinh, vừa tuân thủ theo bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học mà Bộ GD-ĐT hướng dẫn.

Khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường học

Để chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường học, nhiều trường trên cả nước đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên nhà trường, các dụng cụ dạy học và sinh hoạt, đồng thời trang bị nước rửa tay, khẩu trang cho học sinh. Các trường học cần thực hiện nghiêm túc việc đo thân nhiệt, rửa tay và đeo khẩu trang, thậm chí yêu cầu phụ huynh đeo khẩu trang ngay từ cổng trường.

Cụ thể, Trường THCS Thái Thịnh (quận Đống Đa, Hà Nội) đã chuẩn bị 1 phòng cách ly, 32 máy đo thân nhiệt (30 chiếc cho 30 lớp, 1 chiếc ở phòng y tế; 1 chiếc ở khu vực thường trực cổng trường); 2.000 khẩu trang cho phòng y tế; lắp thêm 3 bồn rửa tay mới; mua thêm 5 kg CloraminB phục vụ cho việc tiêu khử khuẩn và 1.500 chai rửa tay khô phát cho học sinh, Vietnamnet đưa tin. Ngoài ra, trường còn bố trí thay mới các thùng rác có nắp lật để ở những nơi dễ tiếp cận, trong nhà vệ sinh, nơi rửa tay…

Trường THPT Đống Đa phun khử khuẩn lần thứ 9 vào sáng 2/5. Ảnh Vietnamnet

Trường THPT Đống Đa phun khử khuẩn lần thứ 9 vào sáng 2/5. Ảnh Vietnamnet

Trong khi đó, trường THPT Đống Đa đã phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khuôn viên và các phòng học, phòng chức năng vào sáng 2/5 vừa qua. Được biết đây là lần thứ 9 trường này tiến hành phun khử khuẩn. Trường cũng lắp thêm các vòi nước sạch ở sân, trang bị thêm xà phòng, nước sát khuẩn tay, khẩu trang và nhiệt kế đo thân nhiệt… để phục vụ học sinh và giáo viên khi quay trở lại trường.

Bên cạnh đó, trường THPT Đống Đa còn yêu cầu học sinh phải đeo khẩu trang liên tục khi tới trường, chuẩn bị đồ ăn sáng hoặc ăn sáng tại nhà và đóng cửa căng-tin để tránh tụ tập đông người. Phụ huynh đưa con tới trường phải dừng tại cổng và theo hàng.

Chia đôi lớp, kết hợp song song việc học trực tuyến và tới trường

Chia đôi lớp học, bố trí ngồi theo kiểu ziczac hoặc kéo dãn bàn ghế để đảm bảo yêu cầu về giãn cách là cách được nhiều trường áp dụng. Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (Quận 7, TP.HCM) chia lớp học thành 2 lớp nhỏ, chỉ còn 20-25 học sinh mỗi lớp, học thành 2 buổi sáng – chiều. Học sinh được ngồi theo kiểu ziczac để đảm bảo khoảng cách, đồng thời nhà trường cũng ngừng tổ chức học bán trú trong thời gian này, VOV đưa tin.

Trường THCS Huỳnh Tấn Phát vạch sẵn vị trí khi học sinh xếp hàng khử khuẩn tay và đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Ảnh VOV

THCS Cầu Giấy (Hà Nội) cũng chia đôi lớp và cho mỗi học sinh ngồi 1 bàn theo hình chữ Z để đảm bảo khoảng cách. Khối 8, 9 sẽ học buổi sáng, trong khi khối 6, 7 học buổi chiều và 15 phút đầu giờ là thời gian dành để đo thân nhiệt tại lớp. Bên cạnh đó, trường cũng tổ chức nhiều lớp bảo vệ và phân công giáo viên cho học sinh 3 lần/buổi và cập nhật tình trạng sức khỏe vào sổ theo dõi.

Cũng chia lớp như trường các trường hợp nhưng trường THCS Chu Văn An (Hà Nội) lại kết hợp song song việc học trực tuyến với đến trường. Cụ thể, trường sẽ chia nửa buổi học sinh đến trường, còn lại sẽ học qua mạng. Khi học sinh tới lớp, giờ ra về của học sinh sẽ được bố trí lệch nhau hoặc được giãn cách trong giờ ra chơi.

Với học sinh tiểu học vốn hiếu động và thích chạy nhảy, chơi đùa, trường Tiểu học Hòa Bình (Quận 1, TP.HCM) lại áp dụng cách chia ca giờ ra chơi và giới hạn khu vực chơi của các khối lớp. Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Quận 4.TPHCM) cũng chia học sinh thành 2 ca để tới trường nhưng trong giờ ra chơi, nhà trường lại cho các em giải lao tại lớp và lên các kế hoạch để thu hút, giúp các em giải trí, tránh việc đổ xô ra khuôn viên trường học, gây khó kiểm soát.

Chia giờ ăn trưa, lắp đặt vách ngăn mica

Trường Phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring lắp vách ngăn tại bàn ăn của học sinh. Ảnh Vietnamnet

Ngoài áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 giống như các trường khác, Trường Phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring (Hà Nội) còn đầu tư lắp đặt camera tầm nhiệt ở cổng để nhanh chóng phát hiện thân nhiệt của học sinh. Các lớp học được đảm bảo khoảng cách giữa các chỗ ngồi cho học sinh, tăng cường lưu thông không khí tại các phòng học bằng cách mở cửa sổ và dùng quạt, không được sử dụng điều hòa.

Bên cạnh đó, trường còn chia giờ ăn trưa thành 2 ca. Các bàn ăn tối đa có học sinh và các bàn đều được lắp thêm vách ngăn mica. Học sinh ngủ trưa tại trường có giường, chăn, gối riêng biệt và chúng sẽ được khử khuẩn hàng tuần.

Trường Phổ thông liên cấp Edison (khu đô thị Ecopark, Hưng Yên) cũng lắp đặt vách mica trên 100% bàn ăn của học sinh và giáo viên. Bên cạnh đó, nhà trường còn chia giờ ăn trưa thành 2 khung giờ khác nhau và có 2 nhà ăn dành riêng cho từng khối trung học và tiểu học.l

Phương An (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/cong-tac-chuan-bi-don-hoc-sinh-di-hoc-tro-lai-truong-lap-vach-ngan-don-hoc-sinh-truong-quyet-dinh-hoc-2-buoi-ngay-7432777.html