Công tác chuẩn bị cho năm học mới đã sẵn sàng

Đến nay việc khắc phục và hỗ trợ các trường học bị ngập úng tại các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai… chuẩn bị cho năm học mới cơ bản đã hoàn tất; cùng đó, trên địa bàn 30 quận, huyện đã thực hiện đúng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới đã sẵn sàng.

Hỗ trợ kịp thời các trường bị ngập úng

Thông tin trên được ông Hoàng Hữu Trung, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức ngày 28-8.

Theo ông Hoàng Hữu Trung, ngay khi kết thúc năm học 2017-2018, Sở GD&ĐT đã yêu cầu hiệu trưởng các trường trên địa bàn TP thực hiện tốt công tác tuyển sinh và rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2018-2019.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học các quận, huyện, thị xã đã xây mới được 74 trường học (trong đó có 29 trường được thành lập mới), bổ sung thêm 1.579 phòng học. Toàn TP đã cải tạo, sửa chữa được 387 trường học các cấp học (trong đó, mầm non 141 trường, tiểu học 140 trường, THCS 106 trường)… TP cũng đã cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị cho các cấp học chuẩn bị năm học mới.

Đồng thời, Sở GD&ĐT Hà Nội luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên-coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của ngành. Kế hoạch bồi dưỡng hè, đảm bảo cho 100% cán bộ quản lý và giáo viên các ngành học, cấp học được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy trước khi bước vào năm học mới.

Hoàn thành việc duyệt biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng năm học 2018-2019 cho 100% cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở, phối hợp với Sở Nội vụ duyệt biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng năm học 2018-2019 cho 100% cơ sở giáo dục thuộc 30 quận, huyện, thị xã.

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, Sở GD&ĐT đã kiểm tra cơ sở vật chất, rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo, đội ngũ giáo viên để chuẩn bị cho năm học mới.

Bên cạnh đó, ngành đã quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ một số trường học bị ngập úng trên địa bàn các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai. Sở GD&ĐT đã trao kinh phí hỗ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt cho 2 trường của huyện Quốc Oai mỗi trường 100 triệu đồng; 5 trường huyện Chương Mỹ mỗi trường 200 triệu đồng; Công đoàn giáo dục Việt Nam hỗ trợ 5 trường của huyện Chương Mỹ mỗi trường 20 triệu đồng. Ngành GD&ĐT đã vận động các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc hỗ trợ giúp đỡ các trường học bị thiên tai do mưa lũ về cơ sở vật chất, bàn ghế đồ dùng dạy học cho học sinh, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho học sinh sẵn sàng cho năm học mới.

Ông Lê Ngọc Quang, Phó GĐ Sở GD&ĐT Hà Nội: Sỹ số tăng nhưng Hà Nội vẫn đảm bảo đủ chỗ cho học sinh. ảnh T.A

Ông Lê Ngọc Quang, Phó GĐ Sở GD&ĐT Hà Nội: Sỹ số tăng nhưng Hà Nội vẫn đảm bảo đủ chỗ cho học sinh. ảnh T.A

Không để học sinh không được đến lớp vì chưa có đồng phục

“Có thể khẳng định, công tác chuẩn bị cho năm học mới của các đơn vị trên địa bàn bị úng ngập đến nay đã hoàn tất. Các trường có thể khai giảng năm học mới theo đúng kế hoạch đề ra. Đến thời điểm hiện nay, 30 quận, huyện, thị xã đã hoàn thành việc triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 theo đúng kế hoạch”, ông Trung nhấn mạnh.

Theo kế hoạch lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 tổ chức thống nhất trên địa bàn TP bắt đầu từ 7g30 sáng 5-9 với nội dung chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp, bảo đảm thực sự trở thành ngày hội của học sinh.

Ông Trung cho biết, thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ GD&ĐT về đồng phục, các trường đều không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới để khuyến khích tiết kiệm, không gây sức ép cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hà Nội không để học sinh nào vì không có đồng phục mới mà chưa được đến lớp.

Trả lời câu hỏi của báo chí về sỹ số học sinh trên 1 lớp ngày càng tăng, gần gấp 2 lần so với tiêu chuẩn quy định (35 học sinh/lớp/giáo viên)-đặc biệt là năm học 2018-2019, TS. Lê Ngọc Quang, Phó GĐ Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định: Dù sỹ số học sinh tăng nhưng Hà Nội đã có sự chuẩn bị để bảo đảm đủ các điều kiện cho các học sinh đến lớp, đặc biệt là các cấp học phổ cập như mầm non 5 tuổi, tiểu học và THCS.

10 năm qua, học sinh của Hà Nội tăng 41%, số phòng học tăng 39%. Như vậy Hà Nội vẫn cơ bản đáp ứng được số lượng trường, lớp phục vụ cho lượng học sinh tăng nhanh. Tuy nhiên, thực tế có việc phân bổ trường, lớp không đều tại các khu vực, nhiều nhà không có trường; không đều giữa trường công và tư. Sỹ số cao 1 phần do chính phụ huynh dồn vào khu vực nhất định do yêu thích trường nào đó. Chúng tôi sẽ kiểm soát để bớt chen lấn, đồng thời bổ sung phòng học.

“Chúng tôi đang rà soát quy hoạch mạng lưới trường học trên toàn TP rà đến từng phường, xã, trường này thiếu gì, bổ sung chỗ nào chúng tôi đã có đủ hết. Theo chương trình sẽ trình UBND ký quyết định phê duyệt đề án điều chỉnh bổ sung quy hoạch, phân kỳ đầu tư giai đoạn 1919-1925 và 1925-1930”, ông Quang nêu rõ.

Thịnh An

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/cong-tac-chuan-bi-cho-nam-hoc-moi-da-san-sang-121419.html