Công tác chuẩn bị bầu cử diễn ra đúng kế hoạch

Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét người ứng cử

Ngày 30/3, Đoàn Kiểm tra số 1 của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh do ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên UBBC tỉnh làm Trưởng Đoàn đã làm việc với các UBBC: xã Long Sơn, phường 11, phường Nguyễn An Ninh, phường 5 (TP.Vũng Tàu) về công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương.

Ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên UBBC tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra tại UBBC xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu).

Ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên UBBC tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra tại UBBC xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu).

Theo báo cáo của UBBC xã Long Sơn, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, kết quả điều chỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 là 49 đại biểu. Xã Long Sơn dự kiến có 8 đơn vị bầu cử. Tổng số cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử ĐBQH, HĐND tỉnh, HĐND thành phố là 13.296 trong đó có 7.221 cử tri nam, 6.075 cử tri nữ; đủ điều kiện tham gia bầu cử đại biểu HĐND cấp xã là 11.666 cử tri. Trong đó, các cử tri thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đóng trên địa bàn xã Long Sơn sẽ tổ chức bỏ phiếu sớm hơn 15 ngày theo quy định.

Phường 11 dự kiến có 8 đơn vị bầu cử và bố trí 10 khu vực bỏ phiếu. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, kết quả điều chỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường 11 nhiệm kỳ 2021-2026 là 47 đại biểu. Tổng số cử tri của phường 11 là hơn 21.223 cử tri tại khu dân cư và 1.140 cử tri tại 2 đơn vị quân đội. Trong đó, các cử tri Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển và Đội đặc nhiệm Phòng, chống ma túy đóng trên địa bàn phường sẽ tổ chức bỏ phiếu sơm hơn 15 ngày theo quy định.

Phường 5 dự kiến có 8 đơn vị bầu cử. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, kết quả điều chỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường 5 nhiệm kỳ 2021-2026 là 39 đại biểu. Đến ngày 23/3, tổng số cử tri của phường 5 là 9.657.

Phường Nguyễn An Ninh dự kiến có 5 đơn vị bầu cử. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, kết quả điều chỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Nguyễn An Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 là 40 người. Tổng số cử tri đến ngày 25/3/2021 là 11.017.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác triển khai bầu cử của UBBC các phường, xã. Đồng thời đề nghị UBBC các phường, xã cần đặc biệt lưu ý bảo đảm niêm yết danh sách cử tri đúng theo quy định; nắm chắc danh sách cử tri và những biến động để kịp thời cập nhật; chuẩn bị tốt và có sự dự phòng các địa điểm bỏ phiếu; thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền bầu cử; bảo đảm công tác an ninh trật tự tại địa bàn thời điểm trước, trong và sau bầu cử.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202103/cong-tac-chuan-bi-bau-cu-dien-ra-dung-ke-hoach-922566/