Công tác bầu cử tại Hưng Yên được tiến hành khẩn trương, bảo đảm theo luật định

Ngày 19/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển khai các bước tiếp theo cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 10 điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết, đến thời điểm này, việc triển khai các bước trong quy trình bầu cử được thực hiện đúng quy định; các nội dung, quy trình bầu cử được tiến hành khẩn trương, bảo đảm theo luật định; công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tăng cường với những nhiệm vụ cụ thể, phù hợp.

Tỉnh chỉ đạo các địa phương rà soát biến động cử tri để kịp thời bổ sung danh sách cử tri; đặc biệt là những địa phương đang thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội, các khu công nghiệp, khu cách ly tập trung ở các huyện Khoái Châu, Phù Cừ, Ân Thi, Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào…, nhằm bảo đảm quyền bỏ phiếu của mỗi tri. Cùng với đó, tỉnh chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất ở các địa điểm bỏ phiếu, nhất là hòm phiếu, con dấu; chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu.

Các địa phương đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát loa trên xe lưu động, hệ thống truyền thanh cơ sở… để cử tri thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng quyền và trách nhiệm của mình, tích cực tham gia đi bỏ phiếu để bầu ra đại biểu tiêu biểu vào Quốc hội và HĐND các cấp vào ngày 23/5 tới.

Địa bàn tỉnh Hưng Yên có 1.161 đơn vị bầu cử với trên 930 nghìn cử tri. Công tác niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử được thực hiện đúng tiến độ.

Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hoàn thành việc tổ chức các hội nghị tiếp tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vận động bầu cử phù hợp với thực tế, bảo đảm quyền của các ứng cử viên. Các huyện Khoái Châu, Kim Động, Yên Mỹ, Văn Lâm, Văn Giang, thị xã Mỹ Hào, thành phố Hưng Yên đã tổ chức tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19.

Công tác bảo đảm ninh trật tự, giải quyết đơn thư khiếu nại được chú trọng và thực hiện nghiêm túc. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử được chính quyền địa phương phối hợp với Ủy ban Bầu cử các cấp triển khai với nhiều phương án phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Bí thư tỉnh Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Ủy ban Bầu cử các cấp cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát các bước trong quy trình bầu cử từ nay đến ngày bầu cử. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ngày bầu cử, có phương án tăng cường bảo vệ các điểm bỏ phiếu, nhất là về phòng, chống dịch COVID-19. Các tổ bầu cử cần phát huy tinh thần trách nhiệm và thực hiện chu đáo việc hướng dẫn cử tri đến bỏ phiếu đúng luật, nhưng phải bảo đảo an toàn phòng, chống dịch, để Ngày Bầu cử thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân.

Đỗ Huyền (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/cong-tac-bau-cutai-hung-yenduoc-tien-hanh-khan-truong-bao-dam-theo-luat-dinh-20210519180730076.htm