Cộng sự của ông Julian Assange không được phép gặp luật sư

Nhà chức trách Ecuador không cho phép cộng sự của ông Assange, người đã bị bắt giữ khi đang cố rời khỏi quốc gia Nam Mỹ này, gặp các luật sư.

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange trong xe cảnh sát. (Nguồn: Reuters)

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange trong xe cảnh sát. (Nguồn: Reuters)

Theo Sputniknews, ông Carlos Poveda, luật sư bào chữa của nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange, ngày 11/4 cho biết nhà chức trách Ecuador không cho phép cộng sự của ông Assange, người đã bị bắt giữ khi đang cố rời khỏi quốc gia Nam Mỹ này, gặp các luật sư.

Ông Poveda nêu rõ: "Tôi sẽ nói với các bạn điều tôi biết. Họ không cho phép ông ấy gặp luật sư."

Trước đó cùng ngày, Bộ Nội vụ Ecuador cho biết cộng sự của ông Assange đã bị bắt giữ khi đang cố trốn chạy sang Nhật Bản.

Bộ trưởng Nội vụ Ecuador Maria Paula Romo không tiết lộ danh tính hay nhận dạng của người này mà chỉ cho hay cộng sự này rất thân thiết với Assange, người đã bị bắt trước đó cùng ngày tại London theo một yêu cầu dẫn độ của Mỹ sau khi mất 7 năm ở Đại sứ quán Ecuador tại đây./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cong-su-cua-ong-julian-assange-khong-duoc-phep-gap-luat-su/563864.vnp