Công sở sớm 'bắt nhịp' trong ngày làm việc đầu tiên

Ngày 11/2 là ngày đầu tiên làm việc của các cơ quan, sở ngành sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày. Tại nhiều đơn vị, bộ phận một cửa đã sẵn sàng phục vụ người dân.

Sau kỳ nghỉ lễ, các sở, ngành, đơn vị quận huyện đã sớm bắt tya vào làm việc

Sau kỳ nghỉ lễ, các sở, ngành, đơn vị quận huyện đã sớm bắt tya vào làm việc

Ghi nhận thời điểm đầu giờ sáng, các phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) các cán bộ một cửa đều có mặt đông đủ, sớm bắt tay vào công việc.

Bộ phận một cửa quận Hai Bà Trưng đã tiếp nhận 10 lượt hồ sơ, chủ yếu là lĩnh vực tư pháp tính đến trưa cùng ngày.

Người dân đến làm việc tại UBND phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm).

Người dân làm việc tại UBND quận Hai Bà Trưng. Lãnh đạo UBND quận cho biết, thông thường mỗi ngày một cửa quận tiếp nhận khoảng hơn 100 bộ hồ sơ chủ yếu là công chứng tiếng nước ngoài, trích lục hồ sơ, giấy phép xây dựng.

8h30 phút, tại UBND phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm), bà Thuần – trú tại 715 đường Hồng Hà đến làm giấy chứng tử cho người thân, rất nhanh chóng cácn bộ một cửa đã xử lý hồ sơ cho bà..

Cùng lúc, ông Đinh Hồng Phong - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cũng có mặt cùng đoàn kiểm tra công vụ đột xuất với phường Chương Dương.

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội (địa chỉ B10A Nam Trung Yên) là nơi có khá nhiều công dân đến làm thủ tục liên quan đến hoạt động doanh nghiệp. Do lượng công dân không quá đông, nên chỉ cần chờ 10 phút là có thể nộp hồ sơ làm việc.

Ghi nhận tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (Sở Tài nguyên môi trường Hà Nội) lúc 15h chiều cùng ngày, chỉ lác đác vài công dân đến làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các cán bộ hướng dẫn có mặt đầy đủ tại bộ phận một cửa.

Trần Hoàng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/cong-so-som-bat-nhip-trong-ngay-lam-viec-dau-tien-1376369.tpo