Công Phượng xuất ngoại sang Bỉ: Sẽ là lần sau cuối?

Để chiếm được một suất đá chính và thi đấu thành công ở CLB Sint-Truiden (Bỉ), Công Phượng sẽ phải cố gắng và nỗ lực thật nhiều. Bởi lẽ sau nhiều lần xuất ngoại không thành công, rất có thể đây sẽ là lần cuối cùng tiền đạo này được trao cơ hội ra nước ngoài thi đấu.

Như vậy Công Phượng sẽ không sang Pháp như dự kiến ban đầu mà thay vào đó, tiền đạo này sẽ sang Bỉ thi đấu. Đội bóng mà ngôi sao gốc Đô Lương đầu quân chính là CLB Sint-Truiden thuộc VĐQG Jupiler Pro League. Tại đây, Công Phượng sẽ thi đấu với một bản hợp đồng có thời hạn 01 năm.

Đây là đội bóng thuộc tầm trung bình khá ở giải VĐQG Bỉ. Mùa giải 2018/2019, CLB Sint-Truiden đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Jupiler Pro League. Trong lịch sử, đội bóng này mới chỉ có 1 lần lên ngôi tại giải VĐQG Bỉ vào năm 1966. Ngoài ra, CLB Sint-Truiden từng 1 lần vào đến trận chung kết Cup quốc gia Bỉ mùa giải 2002/2003.

Tại đây, Công Phượng sẽ có cơ hội được thi đấu với nhiều cầu thủ chất lượng và trong một môi trường đầy tính cạnh tranh.

Bởi vậy, nếu muốn có một suất thi đấu chính thức, tiền đạo gốc Nghệ An cần phải nỗ lực dưới sự cạnh tranh quyết liệt của những tiền đạo khác như Yohan Boli, Nazon, Kosuke, Janssens.

Ở lần xuất ngoại thứ ba này, NHM Bóng đá Việt Nam dù rất vui mừng nhưng cũng không đặt kỳ vọng quá cao vào Công Phượng bởi anh cũng đã từng thất bại trong hai lần xuất ngoại trước. Được chơi bóng ở châu Âu trong một CLB có nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới chắc chắn sẽ giúp Phượng có điều kiện tuyệt vời để phát triển bản thân.

Để thích nghi và hòa nhập thật tốt ở môi trường bóng đá châu Âu như Bỉ và cạnh tranh với những người đồng đội mới có thể hình và thể lực vượt trội sẽ giúp Phượng trưởng thành hơn. Thể hình thấp bé, sức bền và sự tỳ đè là điểm mà tiền đạo mang áo số 10 của ĐTQG Việt Nam tỏ ra thất thế hơn so với các đồng đội.

Công Phượng tiếp tục được sang châu Âu thử sức, nếu không thành công, liệu đây có phải là lần sau cuối xuất ngoại của tiền đạo này?

Công Phượng tiếp tục được sang châu Âu thử sức, nếu không thành công, liệu đây có phải là lần sau cuối xuất ngoại của tiền đạo này?

Thế nhưng, bù lại anh lại sở hữu kỹ thuật cá nhân, rê dắt cũng như khả năng tạo đột biến cao. Đây sẽ là điểm mạnh mà nếu anh có thể phát huy được, chắc chắn anh sẽ được trọng dụng.

Vị trí mà Phượng có thể chơi tốt và có lẽ là hợp lý nhất chính là hộ công hoặc tiền đạo lùi. Ở vị trí này, anh sẽ có nhiều khoảng trống và được di chuyển tự do hơn nên khả năng thành công khá cao.

Bóng đá châu Âu thường ưu tiên lối chơi ban bật, hạn chế sử dụng liên tục các đường chuyền dài hay bóng bổng, nên đây được dự đoán sẽ là môi trường phù hợp để Công Phượng có thể dễ dàng thích nghi và tỏa sáng. Tất nhiên, ở thời điểm hiện tại, chúng ta không nói nói trước rằng tiền đạo này sẽ chơi ra sao, thi đấu như thế nào ở Bỉ hay vội vàng đưa ra những phán xét hay suy nghĩ thiếu tịch cực về chuyến xuất ngoại thứ ba này của Phượng.

Sau hai lần xuất ngoại không được thành công như mong đợi, ngôi sao người xứ Nghệ chắc chắn đã đúc rút ra cho mình những kinh nghiệm nên chắc hẳn anh sẽ không còn quá bỡ ngỡ trong việc hòa nhập và thích nghi với đội bóng mới.

Ở lần ra nước ngoài này, Công Phượng cần phải quyết tâm cao độ, tập luyện nỗ lực và cố gắng thể hiện bản thân khi có cơ hội được ra sân.

Đặt giả thiết, trong lần xuất ngoại thứ ba, tiền đạo này vẫn không thể thành công thì liệu rằng bầu Đức và BLĐ HAGL sẽ tiếp tục tìm kiếm thử thách mới cho anh? Điều này là khá khó bởi Phượng cần thi đấu thường xuyên hơn để giữ được phong độ và cảm giác bóng. Nếu không thành công anh có lẽ sẽ quay trở lại V.League và phải chờ đợi cơ hội trong tương lai xa hơn nữa...

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cong-phuong-xuat-ngoai-sang-bi-se-la-lan-sau-cuoi-a440160.html