Công Phượng xuất ngoại: Bầu Đức thừa nhận sự thật

Bầu Đức khẳng định Công Phượng không thể về nước khi hợp đồng với Sint Truidense còn hiệu lực.

Công Phượng đang có quãng thời gian không mấy thành công trên nước Bỉ dưới màu áo CLB Sint Truidense khi thường xuyên không có tên trong danh sách tham gia thi đấu.

Trước bối cảnh đó, chính HLV của Hoàng Anh Gia Lai - ông Lee Tae Hoon đã bày tỏ mong muốn được đưa Công Phượng quay trở lại V-League thi đấu để tìm lại phong độ vốn có của chàng cầu thủ người Nghệ An.

Tuy nhiên, ngày 24/10/2019, bầu Đức đã lên tiếng, vấn đề của Công Phượng bây giờ không phải là chuyện đi hay ở lại CLB Sint Truidense vì hợp đồng giữa 2 bên ký kết vẫn còn hiệu lực, phải tôn trọng những điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Công Phượng trong màu áo CLB Sint Truidense.

Công Phượng trong màu áo CLB Sint Truidense.

“Việc này hiện tại không thể bàn tới, mà có muốn bàn cũng không được, vì hợp đồng đã ký rồi, làm ngược lại là tự ý phá bỏ hợp đồng. Thời hạn hợp đồng ra sao thì các bên phải thực hiện đúng y như vậy” - bầu Đức nói.

Vào tháng 5/2018, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã có hợp đồng cho mượn Công Phượng với Sint Truidense trong thời hạn 1 năm.

Cũng giống như nhiều lần xuất ngoại trước đó của chàng cầu thủ người Nghệ An, trước khi đến một CLB ở nước ngoài, người hâm mộ đều kỳ vọng vào việc cầu thủ này sẽ tỏa sáng nhưng thực tế lại không như mong đợi.

Sau quãng thời gian đầu quân cho đội bóng nước Bỉ, chính HLV trưởng của Sint Truidense - Marc Brys cũng phải thừa nhận, Công Phượng còn nhiều hạn chế về việc thích nghi hệ thống chiến thuật của đội bóng.

“Công Phượng là chàng trai đáng mến. Cậu ấy nhanh nhẹn, có tốc độ và luôn thi đấu trực diện. Nhưng Công Phượng còn yếu về chiến thuật.

Cậu ấy chưa thích nghi được với hệ thống chiến thuật mà tôi đang áp dụng. Công Phượng cũng cần khôn ngoan hơn, biết khi nào nên hay không nên vượt qua đối thủ” – HLV Marc Brys nói.

Ngày 22/10/2019, tờ Voetbal Belgie của Bỉ cũng có bài viết nêu quan điểm, Sint Truidense có thành tích bết bát trong thời gian qua là do chính sách chuyển nhượng, đem về những cầu thủ như Công Phượng.

“Việc mang về 'Messi Việt Nam' là viễn cảnh khá tuyệt khi anh có trang mạng xã hội với hơn 2 triệu người theo dõi. Tuy nhiên, bóng đá là những gì diễn ra trên sân cỏ, chứ không phải trên Internet. Bóng đá trên Internet chỉ có trong thể thao điện tử” - tờ Voetbal Belgie viết.

Công Phượng không phải là trường hợp duy nhất tại CLB Sint Truidense mà còn có 13 cầu thủ khác mà đội bóng này đưa về trong mùa chuyển nhượng vừa qua cũng ở hoàn cảnh tương tự.

Voatball Belgie cũng cho rằng Sint Truidense đã bán đi những cầu thủ quan trọng khiến đội bóng suy yếu: “Như Takehiro Tomiyasu, không phải tự nhiên đội bóng Italia, Bologna trả 9 triệu euro để mua anh từ Sint-Truidense. Đội bóng đã không đưa về ai thay thế được cầu thủ này.

Vị trí của những cầu thủ ra đi không được khỏa lấp xứng đáng, nhiều cái tên được đưa về còn không tìm được vị trí.

Sint Truidense bỏ ra hơn một triệu euro đưa về Lee Seung Woo, người trưởng thành từ lò Barcelona, nhưng anh còn không được điền tên vào danh sách và chẳng mang tới giá trị nào. Bản thân cầu thủ người Hàn Quốc còn không có động lực phấn đấu ở CLB mới”.

Ngọc Tâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/cong-phuong-xuat-ngoai-bau-duc-thua-nhan-su-that-3390123/