Công Phượng, Xuân Trường về nước để 'đấu' King's Cup với Thái Lan

Nếu không có gì bất ngờ thì Công Phượng, Văn Lâm, Xuân Trường sẽ hội quân cùng tuyển Việt Nam vào cuối tháng 5 này.

Thông tin HLV Park Hang Seo sẽ gọi 100 cầu thủ hội quân ở U23 và tuyển Việt Nam gây nên sự xôn xao cho dư luận. Tuy nhiên, VFF xác nhận không có chuyện ông Park sẽ gọi đến 100 cầu thủ. Danh sách 100 cầu thủ chỉ là sơ bộ, còn số quân tập trung cho U23 và tuyển Việt Nam chỉ vào khoảng 70 cầu thủ.

Một thông tin được quan tâm khác là liệu ba cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài gồm Nguyễn Công Phượng, Đặng Văn Lâm, Lương Xuân Trường có thể về nước để thi đấu cho tuyển Việt Nam?

Một lãnh đạo VFF nói với Saostar là điều này hoàn toàn xảy ra khi dịp hội quân của tuyển Việt Nam rơi vào FIFA Days, tức tháng 6 năm nay. Đồng nghĩa các CLB có trách nhiệm tạo điều kiện cho các cầu thủ trở về phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Đương nhiên, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Lâm sẽ được góp mặt ở tuyển Việt Nam nếu như HLV Park Hang Seo muốn có sự phục vụ của 3 cầu thủ này.

Việt Nam hội quân vào dịp FIFA Days nên Công Phượng có thể về nước hội quân.

Việt Nam hội quân vào dịp FIFA Days nên Công Phượng có thể về nước hội quân.

Vào cuối tháng 5, tuyển Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho King’s Cup 2019 tại Thái Lan. Đây là giải giao hữu nhưng có tính chất quan trọng với thầy trò HLV Park Hang Seo trong việc tích lũy điểm để có thứ hạng cao ở BXH FIFA. Hiện tại, tuyển Việt Nam đang có hạng 16 châu Á và 98 ở FIFA. Nếu giữ được thứ hạng thì tuyển Việt Nam nằm nhóm 2 trong việc bốc thăm chia bảng World Cup 2022 và ASIAN Cup 2023.

Ngược lại, tuyển Việt Nam thi đấu không tốt ở King’s Cup sẽ dễ đánh mất vị trí 16 ở châu Á. Lúc đó, tuyển Việt Nam rơi vào nhóm 3. Đồng nghĩa khó khăn sẽ đến với thầy trò Park Hang Seo.

Tại King’s Cup 2019, thầy trò HLV Park Hang Seo gặp Curacao ở bán kết, còn chủ nhà Thái Lan đụng Ấn Độ. Curacao được đánh giá là đối thủ rất mạnh khi được ví như tuyển Hà Lan thu nhỏ và có thứ hạng 82 trên BXH FIFA, tức cao hơn nhiều so với tuyển Việt Nam (vị trí 98).

Tân HLV Thái Lan cũng tuyên bố sẽ hạ Việt Nam và các đối thủ còn lại để vô địch King’s Cup 2019. Tất nhiên, mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo cũng gói gọn ở chức vô địch ngay trên đất Thái Lan.

Lịch thi đấu King’s Cup 2019

16h30 ngày 5/6: Curacao vs Việt Nam

19h30 ngày 5/6: Ấn Độ vs Thái Lan

16h30 ngày 8/6: Tranh hạng Ba

19h30 ngày 8/6: Chung kết

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/cong-phuong-xuan-truong-ve-nuoc-de-dau-kings-cup-voi-thai-lan-4956143.html