Công Phượng về Việt Nam làm visa: Lộ diện bến đỗ tại Pháp

Sau khi kết thúc giải giao hữu King's Cup 2019 cùng ĐT Việt Nam, Công Phượng đã có mặt tại TP.HCM để làm visa và chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại thứ ba của mình. Nơi tiền đạo thuộc biên chế HAGL đến thử việc nhiều khả năng là một CLB có đại bản doanh ở thủ đô Paris (Pháp).

Hôm 2/6 vừa qua, Nguyễn Công Phượng đã chính thức chia tay CLB Incheon United sau 108 tập luyện và thi đấu. Ngay sau đó, anh đã đáp chuyến bay tới Thái Lan để cùng ĐT Việt Nam dự giải giao hữu King's Cup 2019. Tại giải đấu này, Công Phượng đã chơi tương đối tốt, đặc biệt là ở trận chung kết gặp Curacao, khi khiến hàng thủ đối phương gặp nhiều khó khăn.

Công Phượng sẽ tới Paris FC thử việc?

Công Phượng sẽ tới Paris FC thử việc?

Kết thúc King's Cup 2019 bằng ngôi á quân, Công Phượng cùng các đồng đội rời Buriram và tới Bangkok, Thái Lan để bay nối chuyến về Hà Nội. Tuy nhiên, tiền đạo gốc Nghệ An bất ngờ gặp rắc rối khi không thể về cùng đồng đội vì sự cố đặt vé.

Lý do vì theo kế hoạch ban đầu, Công Phượng sẽ từ Thái Lan bay trở về Hàn Quốc để tiếp tục tham dự K-League cùng Incheon United. Nhưng việc bất ngờ chia tay đội bóng khiến lịch bay và địa điểm thay đổi. Công Phượng không sang Hàn Quốc nữa mà bay về Việt Nam, cụ thể là TP.HCM. Tại đây, anh sẽ hoàn tất các thủ tục về visa để sang Pháp thử việc trong vòng 1 tháng, từ ngày 15/6 đến 15/7 tại một đội bóng hạng nhì.

Dù Ban lãnh đạo HAGL cũng như Công Phượng chưa lên tiếng chính thức về việc Công Phượng sẽ thử việc ở đội bóng nào, nhưng theo nhiều nguồn tin thì đó là CLB Paris FC, bởi lẽ trước đó, HLV Guillaume Graechen, thầy cũ của tiền đạo này từng chia sẻ: "Jean-Marc Guillou - Người sáng lập học viện JMG toàn cầu đang có ý định mua Paris FC ở giải League 2 của Pháp. Tôi hy vọng trong 1-2 năm tới, điều này sẽ thành hiện thực. Khi đó, Công Phượng sẽ sang châu Âu chơi bóng".

Nếu như vượt qua được thời gian thử việc, được chấp nhận tại đất Pháp, Công Phượng sẽ làm được một điều "vô tiền khoáng hậu" ở bóng đá Việt Nam - cầu thủ thi đấu ở nhiều quốc gia nhất. Trước đó, cùng Công Vinh (Bồ Đào Nha, Nhật Bản) và Xuân Trường (Hàn Quốc, Thái Lan), Công Phượng là 1 trong 3 cầu thủ Việt Nam từng thi đấu ở 2 quốc gia khác ngoài Việt Nam.

Paris FC là đội bóng cùng thành phố với đại gia hàng đầu châu Âu – PSG, mùa vừa qua, họ xếp thứ 4 chung cuộc tại giải Hạng 2 Pháp với 65 điểm, kém đội dẫn đầu là Metz 16 điểm.

Nếu Công Phượng gia nhập Paris FC, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được chứng kiến màn so tài thú vị giữa tiền đạo gốc Nghệ An và cầu thủ chạy cánh Jacson Pendant Quang Vinh, người cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của HLV Park Hang Seo ở mùa giải Ligue 2, 2019-2020, khi cũng vốn có gốc gác Việt Nam.

Đông Hưng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cong-phuong-ve-viet-nam-lam-visa-lo-dien-ben-do-tai-phap-987242.html