Công Phượng vào 'tâm bão' đấu AFC Cup; Trung Quốc đá 'chay'

Tiền đạo tuyển Việt Nam cùng CLB TP.HCM đến Singapore đấu AFC Cup; Đội tuyển Trung Quốc chấp nhận đá sân không có khán giả.

Tuyển Trung Quốc đấu “chay” trên sân của Thái Lan

Đội tuyển bóng đá Trung Quốc phải thi đấu trên sân không có khán giả tại Thái Lan khi tiếp tuyển Maldives tại khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển Trung Quốc hiện đang xếp nhì bảng A. ẢNH: GETTY

Đội tuyển Trung Quốc hiện đang xếp nhì bảng A. ẢNH: GETTY

Yêu cầu kể trên được phía chủ sân Thái Lan đưa ra, tất cả do ảnh hưởng của dịch virus COVID-19, khiến các tuyển thủ Trung Quốc vừa không được thi đấu trên sân nhà, vừa không được tiếp lửa từ các CĐV nhằm tránh dịch bệnh viêm phổi cấp do virus COVID-19 có thể lây lan.

Dự kiến địa điểm tổ chức trận đấu giữa Trung Quốc - Maldives sẽ là sân nhà của CLB Buriram United, Chang Arena. Mọi phí tổn tổ chức cuộc so tài sẽ do phía Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) chịu trách nhiệm. Ngoài việc thuyết phục Thái Lan cho mượn sân đấu tạm, CFA còn phải được sự đồng ý của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và phía đối thủ Maldives.

Sẽ thi đấu trên sân không có khán giả tại Thái Lan. ẢNH: GETTY

Để chuẩn bị cho trận đấu này, dự kiến từ đầu tháng 3, thầy trò HLV Lee Tie phải hành quân đến Thái Lan sớm hơn dự kiến, thực hiện quy định cách ly 14 ngày trước khi trận đấu chính thức được diễn ra. Tại cuộc chạm trán thứ 5 của tuyển Trung Quốc và là thứ 6 của tuyển Maldives, đội bóng "xứ tỉ dân” được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ.

Ở bảng A, tuyển Trung Quốc được 7 điểm, hiện đứng thứ 2 sau Syria (15 điểm) và xếp trên Philippines (cùng 7 điểm). Sau cuộc đối đầu Maldives, Trung Quốc còn các trận đấu gặp Guam, Philippines và Syria.

Công Phượng uy hiếp khung thành CLB Yangon United. ẢNH: HCMFC

Công Phượng cùng CLB TP.HCM vào “tâm bão” đấu AFC Cup

Á quân V-League - CLB TP.HCM phải hành quân đến Singapore, quốc gia có tỉ lệ người nhiễm COVID-19 cao thứ 3 trên thế giới (77 người nhiễm, sau Trung Quốc và Nhật Bản), thi đấu vòng bảng AFC Cup gặp chủ nhà Hougang United.

Cuộc đối đầu diễn ra lúc 18 giờ 30 ngày 25-2 theo lịch đấu do AFC ấn định, bất chấp trước đó đại diện của bóng đá Việt Nam thông qua VFF yêu cầu hoãn trận đấu do lo ngại Singapore là một trong những “tâm bão” của dịch virus COVID-19.

Trước quyết định có phần mạo hiểm của AFC, Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng không giấu sự e dè: “Chúng tôi không thể tự tin, hay hứng khởi chơi bóng với tinh thần cao nhất một khi các ca nhiễm virus COVID-19 tăng lên từng ngày tại Singapore”.

Các thành viên CLB TP.HCM khá bất an khi phải thi đấu tại Singapore. ẢNH: HCMFC

Quyết định của AFC khá khó hiểu bởi ở lượt trận đầu tiên, CLB TP.HCM được đá sân nhà nhưng buộc phải đổi lịch, hành quân đến Myanmar gặp CLB Yangon United vào ngày 11-2. Ở cuộc đối đầu này, thầy trò HLV Chung Tae-seong đã giành lại 1 điểm sau cú đánh đầu san hòa 2-2 của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Cùng thời điểm, Hougang United đánh bại Lao Toyota 3-1, vươn lên chiếm ngôi đầu bảng F.

Thống kê các ca nhiễm virus COVID-19 tính đến sáng 19-2 trên toàn thế giới. ẢNH: VNE

Cùng dự tranh AFC Cup ngày 25-2, Than Quảng Ninh không có sự phục vụ của Fagan (thẻ đỏ trận trước) sẽ đến làm khách trên sân của Ceres Negros của Philippines. Để nuôi hy vọng đi tiếp, HLV Phan Thanh Hùng và các học trò buộc phải có điểm bởi họ đã thất bại 1-4 trước Bali United ở lượt đầu.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/cong-phuong-vao-tam-bao-dau-afc-cup-trung-quoc-da-chay-890708.html