Công Phượng vắng mặt vòng 25 V.League vì thẻ phạt, danh hiệu 'Vua phá lưới' xa vời

Ngày 2.10 tới đây, giải VĐQG sẽ được tiếp diễn với vòng đấu 25. HAGL sẽ đến làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Đội bóng phố núi sẽ không có một lực lượng mạnh nhất bởi chấn thương và thẻ phạt

Sau khi giành chiến thắng 0-2 trên sân Thiên Trường trước chủ nhà Nam Định, “Những đứa con của bầu Đức” không những trung hạng thành công trước 2 vòng đấu mà họ còn tỏa được sức ép sau những trận thua liên tiếp. Có thể nói đây là chiến thắng vô cùng quan trọng của đội bóng phố núi.

Để có được chiến thắng, HAGL cũng phải trả một cái giá rất đắt. Nhiều cầu thủ trụ cột của HLV Dương Minh Ninh dính chấn thương và chắc chắn sẽ phải ngồi ngoài trong chuyến làm khách trước đội bóng vùng đất Cảng.

Tuy cuộc đụng độ này không mang nhiều ý nghĩa về mặt điểm số bởi cả hai đã không còn mục tiêu để phấn đấu khi đã trụ hạng thành công.

Thế nhưng, những quân bài thiếu vắng của HAGL đã để lại nhiều tiếc nuối. Đó là chiếc thẻ vàng mà ngôi sao tiền đạo Công Phượng phải nhận từ tay trọng tài Hoàng Ngọc Hà

Trong trận đấu H trên sân Thiên Trường vừa qua, tiền đạo ngôi sao tuyển U.23 Việt Nam là một trong số những cầu thủ chơi nổi bật nhất.

Ngoài bàn thắng từ chấm 11m ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Công Phượng còn có nhiều pha kiến tạo đẹp mắt cho các cầu thủ ghi bàn nhưng đồng đội bỏ lỡ.

Không chhỉ tham gia tấn công, Công Phượng còn lui về phòng ngự và môt trong những tình huống hỗ trợ đồng đội ngăn cản những đợt tấn công của Nam Định, cầu thủ mang áo số 10 của HAGL đã phải nhận thẻ vàng trước khi hiệp một khép lại.

Đây đã là thẻ vàng thứ ba liên tiếp của Công Phượng và điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ phải nghỉ trận HAGL gặp Hải Phòng vào ngày 2.10 tới.

VPF thông báo danh sách cầu thủ và HLV không có mặt trong lượt trận 25 V.League 2018

Việc thiếu vắng Công Phượng sẽ là thiệt thòi không nhỏ cho đội bóng phố núi khi họ đang thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng vì chấn thương.

Các hậu vệ A Hoàng, Văn Thanh chưa chắc ra sân, thủ môn Văn Tiến cũng đang đau nhẹ còn Xuân Trường chưa đạt 100% thể lực.

Không những thế, ngoài việc đã trụ hạng, mục tiêu của đội bóng phố núi là giành chiến thắng 2 trận cuối cùng để chen chân vào top 5 như mục tiêu ban đầu ban huấn luyện đề ra.

Riêng cá nhân Nguyễn Công Phượng thì việc không thể thi đấu với Hải Phòng cũng khiến anh gần như không thể tranh danh hiệu vua phá lưới khi anh sẽ chỉ còn 1 trận đấu cuối cùng gặp Bình Dương để nỗ lực nhưng đã kém người dẫn đầu đến 4 bàn.

Mùa giải năm nay, Công Phượng đã có 12 bàn thắng sau 23 trận ra sân cho HAGL.

M.Thư

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/cong-phuong-vang-mat-vong-25-vleague-vi-the-phat-danh-hieu-vua-pha-luoi-xa-voi-97733.html