Công Phượng, Văn Lâm kêu gọi CĐV không đốt pháo sáng tại AFF Cup

Các tuyển thủ quốc gia cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam thực hiện clip kêu gọi người hâm mộ chung tay xây dựng bầu không khí cổ vũ văn minh tại AFF Cup 2018.

Sau khi ý định đốt pháo sáng trong cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia được manh nha trên các trang mạng xã hội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức cuộc họp bàn lên các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho các trận đấu trên sân vận động Mỹ Đình tại AFF Cup 2018.

Nhằm ngăn chặn nạn đốt pháo sáng trên sân, VFF đã cùng các cầu thủ thực hiện công tác tuyên truyền bằng một video clip có tiêu đề: "Pháo sáng có mang lại niềm vui?".

LĐBĐ Việt Nam cảnh báo về những hậu quả khi đốt pháo sáng trên sân VFF đã phối hợp cùng các tuyển thủ Việt Nam xây dựng clip tuyên truyền chống đốt pháo sáng trong các trận đấu tại AFF Cup 2018.

Clip có sự xuất hiện của các trụ cột tuyển Việt Nam như thủ môn Văn Lâm, tiền đạo Công Phượng và trung vệ Duy Mạnh. Cả ba trong bộ trang phục thi đấu quen thuộc cờ đỏ sao vàng nêu lên thông điệp xuyên suốt các trận đấu tại AFF Cup năm nay: "Nói không với pháo sáng để tận hưởng AFF Cup trọn vẹn nhất cùng đội tuyển Việt Nam".

Clip cũng dành phần lớn thời gian để chia sẻ về những tâm sự của Nguyễn Văn Trung, CĐV bóng đá cuồng nhiệt đã sử dụng và trở thành nạn nhân của pháo sáng ngay trên sân.

Theo lời kể của Trung, trong trận bán kết AFF Cup 2016 khi Việt Nam gặp Indonesia, anh bị bỏng nặng vì quả pháo sáng mắc kẹt trong túi quần. Anh phải phẫu thuật hai lần để cấy và ghép da, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt cá nhân hàng ngày.

VFF khẳng định rằng với sức nóng lên đến 1.600 độ C, pháo sáng sẽ gây khó thở cho mọi người xung quanh và chỉ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp thay vì như công cụ để ăn mừng trên sân.

Từ câu chuyện trên, VFF đặt ra những câu hỏi: "Pháo sáng có mang tới sự thăng hoa? Pháo sáng có thể hiện lòng dũng cảm? Pháo sáng có phải là bạn?" và để cho người hâm mộ tự có câu trả lời cho riêng mình.

CĐV Việt Nam đốt pháo sáng ăn mừng bàn thắng của Minh Vương vào lưới Olympic Hàn Quốc trong trận bán kết ASIAD 2018. Ảnh: Trương Khởi.

CĐV Việt Nam đốt pháo sáng ăn mừng bàn thắng của Minh Vương vào lưới Olympic Hàn Quốc trong trận bán kết ASIAD 2018. Ảnh: Trương Khởi.

Tháng 10 vừa qua, VFF bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) phạt 12.500 USD (tương đương 300 triệu đồng) sau khi để xảy ra tình trạng CĐV Việt Nam quá khích đốt pháo sáng trên sân Pakansati ở Indonesia trong trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc.

Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, nếu còn tiếp tục xảy ra tình trạng đốt pháo sáng, bóng đá Việt Nam không chỉ bị phạt tiền mà còn đối mặt với những án phạt nặng hơn, ví dụ như đội tuyển Việt Nam phải đá sân trung lập.

Điều này sẽ gây bất lợi tới tâm lý thi đấu của các cầu thủ cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam trên trường khu vực và quốc tế.

Bích Hiền (Theo VFF)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-phuong-van-lam-keu-goi-cdv-khong-dot-phao-sang-tai-aff-cup-post892807.html