Công Phượng, Văn Lâm hay bài toán U22+2 ở SEA Games

Không có nhiều cơ hội cho các thủ môn và tiền đạo cắm, điều huấn luyện viên Park Hang-seo và U22 Việt Nam còn thiếu trước SEA Games 30 nằm ở vị trí tiền vệ giữa và tiền đạo lùi.

Trao đổi với báo giới ít ngày trước, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo chia sẻ về tiêu chí tìm cầu thủ quá tuổi cho U22 Việt Nam ở SEA Games: “Chúng ta biết danh sách cầu thủ chỉ có 20 người. Trừ đi 2 thủ môn, đội còn 18 người mà SEA Games thì 2 ngày đá một trận. Tiêu chí của tôi là bổ sung những vị trí mà U22 Việt Nam đang thiếu. Tôi cũng muốn chọn những cầu thủ đá được nhiều vị trí, ít nhất là 2 vị trí trở lên”.

Chia sẻ của ông Park đã phần nào hé lộ hình hài U22 Việt Nam tại SEA Games.

Hai sự bổ sung trên 22 tuổi ở SEA Games 30 có thể ảnh hưởng lớn tới thành bại của U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Hai sự bổ sung trên 22 tuổi ở SEA Games 30 có thể ảnh hưởng lớn tới thành bại của U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Không có chỗ cho thủ môn và tiền đạo cắm

Nội dung bóng đá nam SEA Games 30 sẽ diễn ra từ ngày 25/11 tới 10/12. Mỗi đội U22 được đăng ký 18 cái tên, cộng thêm 2 cầu thủ quá tuổi. Hai ngôi sao này, vì thế có vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng lớn tới thành bại của mỗi đội tuyển. Dựa trên chia sẻ của ông Park, có thể sớm định hình danh tính 2 cầu thủ ấy.

Thứ nhất, ông Park nói U22 chỉ chọn những cầu thủ đa năng, nghĩa là những tuyển thủ "chuyên trách" như Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn hay Bùi Tiến Dũng sẽ không được chọn.

Thứ hai, do U22 Việt Nam chỉ cần 2 thủ môn, tương ứng với hai thủ môn tốt nhất hiện có là Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Toản, đội sẽ không bổ sung thêm cho khung gỗ. Lựa chọn này từng có tiền lệ khi ông Park cũng loại Đặng Văn Lâm trước thềm Asian Games 2018 và tin tưởng Bùi Tiến Dũng. Bản thân Tiến Dũng dù trải qua khó khăn ở CLB, nhưng chưa từng gây thất vọng tại tuyển U23. Vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3, Tiến Dũng cũng không để thua bàn nào trước Thái Lan và Indonesia.

Tương tự vị trí thủ môn, U22 Việt Nam có lẽ không cần Nguyễn Anh Đức khi đã sở hữu bộ đôi đá cắm Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh. Cả hai đều ở đẳng cấp tuyển quốc gia và cũng là bộ đôi đá cắm của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019, giải đấu mà Anh Đức vắng mặt.

Như vậy, có nhiều lý do để tin sự bổ sung của ông Park sẽ dành cho hàng thủ và tuyến giữa. Cộng thêm tiêu chí đa năng, có thể chỉ ra vài lựa chọn nổi bật.

Đấy là Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Công Phượng.

Nhìn từ lịch thi đấu vòng bảng SEA Games 30 của U22 Việt Nam, có thể thấy thể lực và lựa chọn điểm rơi phong độ sẽ là vấn đề lớn của đội bóng.

Lịch sử gọi tên Hùng Dũng, Công Phượng

Trong 4 cái tên ở trên, việc Ngọc Hải có góp mặt hay không sẽ dựa vào tình trạng chấn thương của Trần Đình Trọng. Trung vệ của CLB Hà Nội chưa bình phục nhưng vẫn được gọi lên U22 Việt Nam. Ông Park muốn kiên nhẫn chờ Đình Trọng tới thời khắc cuối cùng, giống như ông từng chờ Trọng ở vòng loại U23 châu Á 2020 hay chờ Trọng Hoàng, Văn Hậu tại trận gặp Thái Lan. Nếu Trọng không kịp hồi phục trước SEA Games, đội trưởng Quế Ngọc Hải là người ông Park cần có để thống lĩnh hàng phòng ngự.

Ở tuyến trên, Hùng Dũng và Trọng Hoàng nổi lên như là hai lựa chọn đáng tin cậy. Họ là hai cầu thủ hay nhất của bóng đá Việt Nam ở vị trí của mình. Cả hai đều chơi được nhiều vai trò, sở hữu sức bền hơn người, yếu tố rất quan trọng và đặc biệt phù hợp với mật độ thi đấu dày đặc của SEA Games.

Cái tên còn lại trong danh sách này là Nguyễn Công Phượng. Giống như hai đàn anh, Phượng là cầu thủ có nền tảng thể lực tốt. Việc không được thi đấu tại Sint-Truidense và vai trò dự bị ở tuyển Việt Nam hóa ra lại giúp anh tích lũy được thể lực. Điền tên Công Phượng cũng có nghĩa U22 Việt Nam sẽ gọi lại chân sút hay nhất lịch sử đội bóng, người đã ghi 7 bàn trong hai kỳ SEA Games gần nhất.

Đội hình tốt nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games 2019 theo dự đoán của Zing.vn. Đồ họa: Minh Phúc.

Lịch sử cũng ủng hộ Công Phượng và Hùng Dũng khi vị trí tiền vệ trung tâm và tiền đạo từng được ông Park lựa chọn bổ sung ở Asian Games 2018. Ba người được chọn khi đó là tiền vệ giữa Hùng Dũng và bộ đôi tiền đạo Anh Đức, Nguyễn Văn Quyết.

Chọn Công Phượng và Hùng Dũng cũng phù hợp với “những vị trí mà U22 Việt Nam đang thiếu” như lời ông Park thừa nhận. Tại tuyến giữa, vị trí của Trương Văn Thái Quý bị nhiều chuyên gia nhận định là điểm yếu của tuyển U22. Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Quang Hải là tiền vệ công đẳng cấp cao duy nhất mà ông Park đang sở hữu.

Nếu phương án nhân sự của ông Park ở SEA Games 2019 giống với Asian Games 2018, Hùng Dũng và Công Phượng sẽ là hai cái tên được chọn.

HLV Park tiết lộ tiêu chí chọn cầu thủ trên 22 tuổi dự SEA Games Hai cầu thủ quá tuổi được bổ sung vào danh sách U22 Việt Nam dự SEA Games 30 phải chơi được nhiều vị trí, đồng thời cần có khả năng hồi phục nhanh.

Thanh Hà
Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cong-phuong-van-lam-hay-bai-toan-u22-2-o-sea-games-post1008866.html