Công Phượng, Văn Lâm chưa chắc có thể tham dự SEA Games 30 vì lý do bất ngờ

Sau khi Ban tổ chức SEA Games quyết định cho mỗi đội đăng ký tối đa thêm hai cầu thủ trên 22 tuổi để thi đấu, NHM bóng đá Việt Nam rất kỳ vọng HLV Park Hang-seo sẽ triệu tập Công Phượng, Văn Lâm cho chiến dịch giành huy chương vàng. Tuy nhiên, chưa chắc cả hai đã có thể tham dự vì một lý do khá bất ngờ.

Ngay khi nhận được thông tin Ban tổ chức (BTC) SEA Games 30 Philippines chính thức thay đổi điều lệ giải khi đồng ý cho mỗi đội triệu tập thêm hai cầu thủ trên 22 tuổi vào thành phần tham dự giải, NHM đã khấp khởi mừng thầm. Với quy định mới của nước chủ nhà Philippines, đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam có quyền được gọi những gương mặt tài năng, nhận được nhiều sự yêu quý của NHM là Công Phượng, Văn Lâm hay Xuân Trường.

Văn Lâm và Công Phượng chưa chắc đã được cùng các đồng đội tham dự SEA Games 30 diễn ra tại Philippines.

Văn Lâm và Công Phượng chưa chắc đã được cùng các đồng đội tham dự SEA Games 30 diễn ra tại Philippines.

Ngay sau khi thông tin này được BTC SEA Games 30 công bố, NHM bóng đá Việt Nam ít nhiều cũng đã dự đoán được một trong hai cái tên trên 22 tuổi nhiều khả năng sẽ được HLV Park Hang-seo lựa chọn không ai khác chính là Công Phượng. Trong những năm qua, ngôi sao xứ Nghệ luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng mọi người bởi lối chơi kỹ thuật cùng những bàn thắng vô cùng cảm xúc.

Một lý do nữa mà chúng ta có thể tin tưởng vào việc Công Phượng sẽ được triệu tập đó là hàng công của chúng ta hiện nay không có một cầu thủ nào có khả năng tạo đột biến cao và khiến hàng phòng ngự đối phương phải vất vả cản phá. Những Đức Chinh, Tiến Linh dù cũng đã có khoảng thời gian dài thi đấu trong màu áo các cấp độ ĐTQG nhưng lối chơi của cả hai chỉ đơn thuần là tiền đạo cắm chứ không mạnh về khả năng rê dắt hay tạo đột biến.

Thêm vào đó, hiện nay, Phượng đang được đầu quân cho Incheon Uniited, một trong những đội bóng mạnh của Hàn Quốc và đang có những màn trình diễn khá tốt. Nếu tiếp tục tập luyện và được ra sân thi đấu thường xuyên, chắc chắn anh sẽ được vị chiến lược gia người Hàn Quốc triệu tập.

Một cái tên nữa nhiều khả năng cũng sẽ được triệu tập là Văn Lâm bởi anh cũng đang có phong độ cực cao tại Thai League khi thi đấu trong màu áo của Muangthong United. Thủ thành mang hai dòng máu Việt-Nga này luôn cho thấy sự tập trung cùng những pha cản phá vô cùng xuất sắc mỗi khi anh được ra sân thi đấu.

Thế nhưng, nếu CLB chủ quản nơi mà cầu thủ này thi đấu không chịu nhả quân, chưa chắc Văn Lâm và Công Phượng đã có thể tham dự SEA Games 30. Lý do này hết sức đơn giản là do giải vô địch Đông Nam Á SEA Games không nằm trong các giải đấu do FIFA tổ chức nên các đội bóng có quyền từ chối không cho các cầu thủ trở về phục vụ cho ĐTQG.

Còn nhớ, một tình huống dở khóc dở cười cũng đã diễn ra tại AFF Suzuki Cup 2018 khi cầu thủ Daisuke Sato của Philippines cũng đã phải trở về CLB khi anh đang cùng các đồng đội chuẩn bị cho hai trận bán kết với ĐTQG Việt Nam.

Cách đây 3 năm, khi Xuân Trường đang còn thi đấu cho Incheon thì CLB này cũng đã đồng ý để tiền vệ này về thi đấu cho ĐTQG vậy nên NHM bóng đá Việt Nam vẫn có quyền hi vọng Công Phượng sẽ được trở về thi đấu nếu anh được triệu tập.

Còn về phần Văn Lâm, trong trường hợp anh được Muangthong United đồng ý cho anh về cống hiến cho U22 Việt Nam, cũng chưa chắc HLV Park Hang-seo đã triệu tập anh vì thủ thành trẻ Bùi Tiến Dũng vẫn cho thấy sự ổn định trong thời gian qua và ông cũng muốn tạo điều kiện cho tân binh của Hà Nội FC được thi đấu.

Nhiều khả năng thay vì triệu tâp Văn Lâm, vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ lựa chọn một trong hai vị trí tiền vệ hoặc hậu vệ bởi hai vị trí này khá mỏng, các cầu thủ trẻ không có nhiều kinh nghiệm. Trong bối cảnh hàng thủ của chúng ta khá yếu, trung vệ Tiến Dũng rất có thể sẽ được triệu tập để sát cánh cùng các đồng đội tại SEA Games 30.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cong-phuong-van-lam-chua-chac-co-the-tham-du-sea-games-30-vi-ly-do-bat-ngo-a426365.html