Công Phượng và Văn Hậu đối mặt bước ngoặt lớn cùng tuyển Việt Nam

HLV Johnny Jansen (SC Heerenveen) và Marc Brys (STVV) được cho là để mắt kỹ đến màn trình diễn của Nguyễn Công Phượng và Đoàn Văn Hậu tại vòng loại World Cup 2022.

"Tôi có theo dõi Heerenveen đá giao hữu với Ajax hôm 9/10. Ở trận này, hậu vệ cánh Lucas Woudenberg chơi tốt. Từ lúc Văn Hậu gia nhập CLB, Woudenberg thi đấu khởi sắc. Anh ấy như biết ai sẽ là đối thủ của mình", nhà báo Maarten Elst, người từng viết cho Sportwereld, chia sẻ với Zing.vn.

Tại Heerenveen, Văn Hậu phải dự bị cho Woudenberg và chưa được ra sân phút nào ở Eredivisie. Vì vậy, những trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 trở thành cơ hội tốt để Văn Hậu chứng minh giá trị. Màn trình diễn ấn tượng ở trận gặp Malaysia sẽ giúp hậu vệ 20 tuổi chinh phục vị HLV người Hà Lan.

Văn Hậu cần chơi tốt trước Malaysia để ghi điểm với HLV Jansen ở SC Heerenveen.

Văn Hậu cần chơi tốt trước Malaysia để ghi điểm với HLV Jansen ở SC Heerenveen.

Công Phượng cũng cần bùng nổ lúc này. Tiền đạo người xứ Nghệ bị "đóng băng" trong màu áo STVV hơn tháng qua. Khi trở về đội tuyển quốc gia, anh được HLV Park Hang-seo trao cơ hội trong trận gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Thế nhưng, mũi nhọn này chỉ thi đấu ở mức tích cực.

Trở về CLB sau đó, Công Phượng không thể cải thiện được tình hình. Anh phải dự bị liên tục. Thế nhưng, lúc ĐTQG tập trung, cựu tiền đạo Incheon vẫn có mặt. Điều này cho thấy Công Phượng vẫn là cầu thủ quan trọng của thầy Park.

Trao đổi với Zing.vn, chiến lược gia Steve Darby nhấn mạnh chỉ việc được ra nước ngoài tập luyện đã là thành công lớn với cầu thủ Việt Nam. Với Công Phượng, ngay cả khi không được tạo cơ hội thi đấu tại châu Âu, anh vẫn học hỏi được nhiều thứ. Khí chất trở thành sức mạnh của tiền đạo này.

"Dĩ nhiên, rất khó để một cầu thủ Việt Nam tìm được suất đá ở nước ngoài. Tuy nhiên, tôi tin Công Phượng sẽ biết cách vượt qua khó khăn. Anh ấy phải tận dụng tối đa cơ hội ra sân ở ĐTQG. Tôi ngưỡng mộ cá tính của Công Phượng, người sẽ trưởng thành nhiều sau khi trở về từ Bỉ", HLV Darby nói.

Công Phượng như chiếc lò xò bị dồn nén quá lâu. Ảnh: Minh Chiến.

Công Phượng như chiếc lò xo bị dồn nén quá lâu. Vì vậy, trong lần trở lại đội tuyển, anh sẽ có khát khao mãnh liệt. Công Phượng cần tự nhận ra đâu là cơ hội để tìm chỗ đứng trong màu áo STVV. Chỉ có chơi tốt trước Malaysia và Indonesia, anh mới có hy vọng về tương lai sáng hơn.

Trường hợp của Văn Hậu giống như Công Phượng. Nếu kết thúc vòng loại World Cup 2022 với màn trình diễn xuất sắc, đó như thông điệp gửi tới HLV Jansen rằng, anh xứng đáng được trao thi đấu tại Heerenveen. Với Văn Hậu, cơ hội sẽ không đến lần 2, và anh phải tìm cách tự nắm bắt điều đó.

Lúc 20h ngày 10/10, tuyển Việt Nam sẽ tiếp Malaysia trên sân Mỹ Đình tại vòng loại World Cup 2022. Cục diện phức tạp của bảng G buộc thầy trò HLV Park Hang-seo phải đánh bại Malaysia nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cong-phuong-va-van-hau-doi-mat-buoc-ngoat-lon-cung-tuyen-viet-nam-post999867.html