Công Phượng và Quang Hải đem lại cuộc chiến ở tuyển Việt Nam

Trong bối cảnh nhiều tiền vệ trung tâm không có màn trình diễn ấn tượng, Công Phượng hoặc Quang Hải có thể được kéo về đảm nhiệm vị trí này.

Mùa giải V.League 2021 cho thấy sự thăng hoa của các tiền đạo nội. Các chân sút như Phan Văn Đức, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Văn Toàn đều ghi từ 5 bàn trở lên và không hề lép vế so với các tiền đạo ngoại. Cơn đau đầu mà HLV Park Hang-seo thường xuyên đề cập gần như được giải quyết.

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, mọi việc không quá khả quan. Chấn thương của Hùng Dũng buộc chiến lược gia người Hàn Quốc buộc phải tính toán lại các phương án sử dụng nhân sự ở vị trí này. Theo bình luận viên (BLV) Quang Tùng, tiền vệ trung tâm là một trong hai vị trí yếu nhất ở tuyển Việt Nam.

Thực trạng ở tuyến giữa tuyển Việt Nam

Trong danh sách tuyển Việt Nam bị rò rỉ hôm 4/5, các tiền vệ trung tâm được triệu tập là Phạm Đức Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Hoàng Đức, Cao Văn Triền và Lý Công Hoàng Anh.

Ở V.League 2021, Đức Huy không được thi đấu nhiều khi mới có 8 lần ra sân cho CLB Hà Nội. Anh cũng ít được chơi ở vị trí sở trường. Hoàng Anh là tài năng trẻ, đang chơi hay trong màu áo CLB Hà Tĩnh, nhưng anh chưa có nhiều kinh nghiệm như các đàn anh. Vì vậy, Đức Huy và Hoàng Anh tỏ ra lép vế khi đặt lên bàn cân so với 5 người còn lại.

Vắng Hùng Dũng, tuyển Việt Nam mất đi một tiền vệ con thoi (box-to-box) đáng tin cậy. Với nguồn năng lượng dồi dào, cầu thủ sinh năm 1993 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự. Lúc này, Văn Triền có thể được chọn để tuyển Việt Nam đảm sự chắc chắn.

Dù CLB Sài Gòn chơi kém thuyết phục từ đầu mùa, màn trình diễn của Văn Triền chưa bao giờ bị đánh giá thấp. Anh luôn hoạt động bền bỉ và là điểm tựa cho các đồng đội. Tính từ đầu mùa, Văn Triền đã có 1.080 phút thi đấu, nhiều nhất trong số các tiền vệ trung tâm ở tuyển Việt Nam.

 Số phút thi đấu ở V.League 2021 của các ứng viên hàng đầu cho suất đá chính ở tuyến giữa tuyển Việt Nam. Đồ họa: Hải Phúc.

Số phút thi đấu ở V.League 2021 của các ứng viên hàng đầu cho suất đá chính ở tuyến giữa tuyển Việt Nam. Đồ họa: Hải Phúc.

Cơ hội cho 4 cầu thủ còn lại nhiều hay ít phụ thuộc vào cách sắp xếp của HLV Park. Nếu chiến lược gia Hàn Quốc sử dụng sơ đồ 3-4-3, suất thi đấu cho vị trí tiền vệ trung tâm chỉ còn lại 1. Lúc này, Xuân Trường có thể là người được chọn.

Từ đầu mùa, Xuân Trường cho thấy sự tiến bộ không ngừng. Anh thi đấu mạnh mẽ, quyết liệt hơn và cho thấy thể lực được cải thiện với 990 phút ra sân. Nếu không bị treo giò vì thẻ phạt, con số này có thể cao hơn. HLV Kiatisuk Senamuang đánh giá tiền vệ quê Tuyên Quang chính là cầu thủ chìa khóa của HAGL.

BLV Quang Tùng chia sẻ với Zing: "Tuyển Việt Nam có thể chơi với Xuân Trường và Cao Văn Triền. Nhiệm vụ sẽ được phân rõ ràng giữa 2 cầu thủ này, Trường điều tiết và Triền đánh chặn. Sự tiến bộ của Trường mang lại lợi ích cho tuyển quốc gia. Phạm vi hoạt động của cậu ấy có thể đã gấp đôi so với 2 năm trước đây".

Trong trường hợp HLV Park muốn tăng nhân sự ở tuyến giữa với sơ đồ 3-5-2, cơ hội sẽ mở ra cho những tiền vệ còn lại như Minh Vương hay Hoàng Đức và cả Tuấn Anh. Từ đầu mùa, Tuấn Anh chưa được thi đấu quá nhiều do chấn thương, nhưng anh luôn chơi ổn mỗi khi có mặt trên sân.

Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng các cầu thủ này vấp phải sự cạnh tranh từ 2 đồng đội là Công Phượng và Quang Hải.

Quang Hải hay Công Phượng?

Mùa này, HLV Kiatisuk thường xuyên cho Công Phượng thi đấu lùi sâu, làm nhiệm vụ tổ chức, kết nối. Ông khẳng định việc này sẽ giúp cậu học trò giải tỏa sức ép phải ghi bàn. Điều này tỏ ra hiệu quả khi Công Phượng chơi ngày càng hay khi được đá tự do. Sau 4 vòng đầu tiên "tịt ngòi", chân sút quê Nghệ An liên tục tỏa sáng và ghi đến 6 bàn thắng.

Ngoài khâu ghi bàn, khả năng chuyền bóng của Công Phượng cũng được cải thiện rõ rệt. Đường phất bóng dài cho Văn Toàn sút tung lưới CLB Bình Định là ví dụ điển hình. Bên cạnh đó, những pha chuyển hướng tấn công của Công Phượng cũng tỏ ra khá chính xác.

Đó là những yếu tố có thể khiến HLV Park cân nhắc cho Công Phượng trở thành 1 trong 3 tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-5-2.

Quang Hải được đánh giá cao hơn Công Phượng trong vai trò của một tiền vệ trung tâm. Ảnh: Minh Chiến.

Trong khi đó, Quang Hải đã quen với việc chơi với vai trò của tiền vệ trung tâm. Tại các giải đấu AFF 2018 hay Asian Cup 2019, anh chơi khá ổn ở tuyến giữa dù bản thân nguy hiểm nhất khi xuất hiện ở gần vùng cấm.

"Quang Hải vẫn có ảnh hưởng lớn hơn Công Phượng. Tuy nhiên, Công Phượng rất hay ở những tình huống mang tính đột biến. Tiền đạo này đang chơi ngày càng hay ở HAGL. Quang Hải cũng có thể tạo ra sự khác biệt nhưng cậu ấy thiên về khả năng giữ nhịp, làm đạo diễn trong một trận đấu tốt hơn. Hải có thể là cầu nối, là người chia bài và đột phá", BLV Quang Tùng nhận định về khả năng thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm của Công Phượng và Quang Hải.

Chuyên gia này nói thêm: "Cách đột phá của Công Phượng là dùng sức mạnh và tốc độ còn Quang Hải mềm mại, khéo léo hơn. Cơ bản, cách đá của Quang Hải không cần đột phá nhiều. Nhìn chung, việc Quang Hải đá với vai trò tổ chức sẽ hay hơn".

Những sự khác biệt trong lối chơi của Quang Hải và Công Phượng có thể mở ra nhiều sự lựa chọn cho HLV Park. Tùy theo đối thủ và thế trận, ông có thể sử dụng một trong hai cầu thủ và thậm chí để cả 2 xuất hiện trên sân.

Một tháng nữa, tuyển Việt Nam bước vào những cuộc chiến để lần đầu giành vé dự vòng loại thứ 3 World Cup. Và để gặt hái thành công, người hâm mộ chờ đợi màn cạnh tranh sòng phẳng ở vị trí tiền vệ trung tâm, nơi khó đoán nhất trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park.

Công Phượng tỏ thái độ khi bị phạt thẻ Nguyễn Công Phượng ném chai nước ngược ra phía sau, qua đầu trọng tài Nguyễn Viết Duẩn ở trận hòa 2-2 của HAGL trước đội khách Bình Dương tại vòng 12 V.League chiều 2/5.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cong-phuong-va-quang-hai-dem-lai-cuoc-chien-o-tuyen-viet-nam-post1211511.html