Công Phượng và quân HAGL 'làm nền' tại Quả bóng vàng Việt Nam 2017?

Hôm 22.11 vừa qua, BTC Quả bóng Vàng Việt Nam 2017 đã công bố các ứng viên Quả bóng vàng 2017. Đáng chú ý khi HAGL đóng góp khá nhiều gương mặt như Xuân Trường, Công Phượng hay Văn Toàn.

Thất bại ở đấu trường quan trọng nhất năm là SEA Games 2017 tại Malaysia khiến danh hiệu Quả bóng vàng kém sôi động. Song không vì thế mà những chiến công khác của nền bóng đá xứ sở như tham gia VCK World Cup U20, vô địch U16 Đông Nam Á hay đoạt vé dự VCK Asian Cup 2019 bị bỏ qua.

Việc lứa U22 thất bại khiến những ứng viên trẻ được gọi tên như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn khó có cơ hội lọt vào top 3. Sự thất thường của HAGL tại V.League cùng với việc Xuân Trường thường xuyên “mài đũng quần” tại Gangwon FC khiến quân bầu Đức mất điểm khá nhiều trong mắt giới chuyên môn. Hầu như tất cả đều tin rằng, Công Phượng và các đồng đội chỉ “làm nền” tại Quả bóng vàng Việt Nam 2017.

Các cầu thủ HAGL không có nhiều cơ hội đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2017.

Trong khi đó, những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Anh Đức (B.Bình Dương), Văn Quyết (Hà Nội FC), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam FC) vẫn cho thấy phong độ ổn định.

Nhiều ý kiến cho rằng danh hiệu Quả bóng vàng năm nay phụ thuộc rất lớn vào cuộc đua vô địch V.League, nơi Hà Nội FC của Văn Quyết và Quảng Nam của Thanh Trung đang đua tranh đến phút chót. Đây cũng là 2 ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu này: Văn Quyết sở hữu 9 bàn thắng cùng tấm băng thủ quân ĐTQG, còn Thanh Trung dù đá tiền vệ nhưng cũng ghi 8 bàn tại V.League và là đội phó ĐTQG.

Ngoài Xuân Trường, 2 cầu thủ lọt vào Top 3 Quả bóng vàng 2016 là Thành Lương, Vũ Minh Tuấn cũng có tên nhưng cơ hội chiến thắng không cao. Một số cái tên đáng chú ý khác là Trọng Hoàng (Thanh Hóa), Ngọc Duy (CLB Sài Gòn), Quốc Chí (Khánh Hòa).

Ở hạng mục Quả bóng vàng nữ, cuộc đua sôi động hơn nhờ dư âm tấm HCV SEA Games 2017. Cơ hội được chia đều cho Nguyễn Thị Liễu, Tuyết Dung, Thùy Trang, Minh Nguyệt, Phạm Hải Yến, Huỳnh Như…

Với việc tham gia 4 cấp độ đội tuyển trong năm 2017, Đoàn Văn Hậu gần như ‘vô đối’ ở hạng mục cầu thủ trẻ hay nhất năm 2017. Trước đó anh đã được vinh danh ở hạng mục tương tự tại khu vực Đông Nam Á.

Ứng viên Quả bóng Vàng Nam: Phi Sơn (SLNA), Quốc Chí (Sanna Khánh Hòa), Anh Đức (Bình Dương), Văn Quyết (Hà Nội), Xuân Trường (Gangwon), Công Phượng (HAGL), Văn Thanh (HAGL), Văn Toàn (HAGL), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Vũ Minh Tuấn (Quảng Ninh), Tuấn Mạnh (Khánh Hòa), Thành Lương (Hà Nội), Trọng Hoàng (Thanh Hóa), Ngọc Duy (Sài Gòn FC), Quang Hải (Hà Nội).

Ứng viên Quả bóng Vàng nữ: Tuyết Dung (Hà Nam), Chương Thị Kiều (TP.HCM I), Nguyễn Thị Liễu (Hà Nam), Nguyễn Thị Muôn (Hà Nội I), Nguyễn Thị Nguyệt (Hà Nam), Huỳnh Như (TP.HCM I), Thùy Trang (TP.HCM I), Kiều Trinh (TP.HCM I), Nguyễn Thị Xuyến (Hà Nội I), Hải Yến (Hà Nội I).

Ứng viên Quả bóng vàng Futsal: Đức Hòa, Đình Hùng, Văn Huy, Quốc Hưng, Trí Kiệt, Trọng Luân, Quốc Nam, Ngọc Sơn, Đình Thuận, Văn Vũ.

Ứng viên cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Đức Chinh, Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Thanh Hậu, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Tiến Linh, Tấn Sinh và Trần Đình Trọng.

Ứng viên cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất: Minh Anh, Nguyễn Thị Vạn, Trúc Hương, Tuyết Ngân và Hà Thị Nhài.

Đan Ngọc

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/bong-da/cong-phuong-va-quan-hagl-lam-nen-tai-qua-bong-vang-viet-nam-2017-825234.html