Công Phượng và những chân sút được kỳ vọng nhất King's Cup 2019

Trong đội hình tuyển Việt Nam, Curacao, Ấn Độ và chủ nhà Thái Lan tại King's Cup 2019 đều có những chân sút xuất sắc, hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại giải đấu vào tháng 6 tới.

Giải đấu King's Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 8.6 tại Buriram (Thái Lan) với sự tham dự của 4 đội tuyển gồm Việt Nam, Curacao, Ấn Độ và chủ nhà Thái Lan.

Trong buổi lễ bốc thăm chiều 8.5, lá thăm may rủi đưa thầy trò HLV Park Hang-seo chạm trán chủ nhà Thái Lan ngay ở trận mở màn. Ở cuộc so tài còn lại, ĐT Ấn Độ sẽ đụng độ Curacao.

Trước thềm King's Cup 2019, cùng điểm qua 4 chân sút được kỳ vọng nhất ở các đội tuyển tham dự giải đấu vào tháng 6 tới.

1. Đội tuyển Thái Lan - Chanathip Songkrasin

Trong đội hình tuyển Thái Lan được triệu tập chuẩn bị cho King's Cup 2019, cái tên đáng chú ý nhất là Chanathip Songkrasin. Ngôi sao 26 tuổi được người hâm mộ đặt biệt danh "Messi Thái Lan" bởi kỹ năng nổi bật, luôn có những pha đi bóng ảo diệu dù chỉ sở hữu chiều cao 1m58.

Đầu mùa giải 2019, ngôi sao xứ chùa Vàng được Consadole Sapporo chiêu mộ với mức giá 2,6 triệu USD. Trước đó, tiền vệ sinh năm 1993 từng thi đấu cho đội bóng Nhật Bản theo dạng cho mượn và lọt vào đội hình tiêu biểu của giải đấu.

"Messi Thái" đã trở lại tập luyện, đập tan tin đồn dính chấn thương. Ảnh AFC

"Messi Thái" đã trở lại tập luyện, đập tan tin đồn dính chấn thương. Ảnh AFC

Ngoài mức phí chuyển nhượng kỷ lục trong lịch sử bóng đá Thái Lan, Chanathip Songkrasin còn dẫn đầu trong danh sách cầu thủ đắt giá nhất đội hình "Voi chiến". Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, "Messi Thái" có giá lên tới 1,95 triệu USD, gần gấp đôi người xếp sau là Theerathon Bunmathan.

Trong kế hoạch chuẩn bị cho King's Cup 2019, Chanathip Songkrasin nằm trong số những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài sẽ được triệu tập về đội tuyển. Ngoài "Messi Thái", Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) còn triệu tập Theerathon Bunmathan, Thitipan Puangchan (Nhật Bản), Kawin Thamsatchanan (Bỉ) để quyết đấu với tuyển Việt Nam.

2. Đội tuyển Curacao - Leandro Bacuna

Trong đội hình đại diện tới từ khu vực CONCACAF, tiền vệ Leandro Bacuna rất được chú ý. Cầu thủ sinh năm 1991 từng 20 lần được gọi vào các đội tuyển trẻ Hà Lan nhưng cuối cùng lại chọn thi đấu cho ĐT Curacao.

Tiền vệ 27 tuổi có nhiều năm chinh chiến ở xứ sở sương mù trong màu áo Aston Villa và Reading. Vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng Đông 2019, Bacuna chuyển đến Cardiff City với bản hợp đồng 4 năm rưỡi với phí chuyển nhượng khoảng 3 triệu bảng.

Leandro Bacuna vừa cùng Cardiff City chinh chiến tại Ngoại hạng Anh. Ảnh Alamy

Ở trận đấu hạ màn Ngoại hạng Anh 2018/2019, tiền vệ cao 1m87 đã có tên trong đội hình Cardiff đánh bại Manchester United với tỉ số 2-0. Đáng tiếc, với vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng, Bacuna và đồng đội sẽ phải xuống thi đấu tại giải hạng Nhất ở mùa giải tiếp theo.

Ngoài Leandro Bacuna, danh sách chuẩn bị cho King's Cup 2019 của ĐT Curacao còn có những cầu thủ chất lượng như: hậu vệ Cuco Martina (Feyenoord), thủ môn Eloy Room (PSV Eindhoven), Elson Hooi (ADO Den Haag), Gino van Kessel (Roeselare, từng đá cho Ajax), Darryl Lachman (PEC Zwolle, từng đá cho Twente) và Brandley Kuwas (Heracles Almelo).

3. Đội tuyển Ấn Độ - Sunil Chhetri

Trong danh sách sơ bộ 37 cầu thủ Ấn Độ tham dự King’s Cup, tân HLV Igor Stimac vẫn điền tên chân sút Sunil Chhetri. Dù đã 34 tuổi, "lão tướng" Chhetri vẫn luôn là lựa chọn tin cậy trên hàng công của ĐT Ấn Độ.

Cầu thủ sinh năm 1984 cũng đang giữ thành tích đáng nể ở cấp độ đội tuyển Quốc gia. Sau 107 trận thi đấu cho ĐT Ấn Độ, chân sút 34 tuổi ghi tới 67 bàn thắng. Thành tích này giúp Sunil Chhetri đứng thứ 17 trong những chân sút ghi bàn nhiều nhất ở cấp độ đội tuyển Quốc gia mọi thời đại, xếp trên cả Lionel Messi, Didier Drogba, David Villa và nhiều tiền đạo hàng đầu khác.

Sunil Chhetri so tài với Teerasil Dangda tại Asian Cup 2019. Ảnh India Today

Nếu chỉ so sánh với những chân sút còn đang thi đấu, ngôi sao Ấn Độ chỉ thua kém siêu sao Cristiano Ronaldo, người sở hữu 85 bàn thắng sau 156 trận cho ĐT Bồ Đào Nha.

Tại Asian Cup 2019, chính Chhetri là người lập cú đúp giúp đội bóng có biệt danh "Blue Tiger" đánh bại Thái Lan với tỉ số 4-1. Kinh nghiệm của tiền đạo thuộc biên chế Bengaluru FC là điều mà HLV Igor Stimac cần ở giải đấu sắp tới.

4. Đội tuyển Việt Nam - Nguyễn Công Phượng

Không phải Quang Hải, tiền đạo xứ Nghệ - Công Phượng mới chính là cầu thủ được chờ đợi nhất tại King's Cup 2019. Tại Asian Cup hồi đầu năm, chân sút sinh năm 1995 đã làm nức lòng người hâm mộ với hàng loạt pha đi bóng đẳng cấp.

Thành công ở Cúp Châu Á giúp Công Phượng được CLB Incheon United của Hàn Quốc chiêu mộ. Dù vậy, tiền đạo 24 tuổi vẫn chưa thể hiện được bản thân sau quãng thời gian hơn 3 tháng thi đấu tại K.League 2019.

Công Phượng vẫn luôn là cầu thủ được yêu thích nhất trên tuyển Việt Nam. Ảnh Hữu Phạm

Trong thời điểm hàng công tuyển Việt Nam thiếu vắng một chân sút đẳng cấp, việc thầy Park "nói không" với cầu thủ Việt kiều Alexander Đặng càng khiến gánh nặng trên hàng công đổ dồn vào tiền đạo gốc Đô Lương.

Không chỉ vậy, việc ít ra sân tại xứ sở Kim Chi cũng khiến người hâm mộ háo hức chờ xem màn trình diễn của Công Phượng trong màu áo tuyển Việt Nam. Chắc hẳn cả thầy Park và CĐV Việt Nam đều đang muốn thấy khả năng đi bóng tạo đột biến của Công Phượng ở giải đấu trên đất Thái Lan sắp tới.

Cát Tường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da/cong-phuong-va-nhung-chan-sut-duoc-ky-vong-nhat-kings-cup-2019-734358.ldo