Công Phượng và hàng thủ tuyển Việt Nam có đáng bị chỉ trích?

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Philippines có lẽ mãn nhãn hơn với người hâm mộ nếu Công Phượng không phung phí cơ hội ngon ăn vào cuối hiệp 2.

Tờ Rappler của Philippines không ngần ngại sử dụng những từ ngữ "nặng nề" để nói về tình huống dứt điểm không thành công của Công Phượng ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018.

Họ đả kích chân sút tuyển Việt Nam: "Chúng ta cần cảm thấy may mắn khi chỉ để thua cách biệt một bàn. Tôi không biết trong tiếng Việt từ "ngu ngốc" được viết như thế nào nhưng đó có thể là điều mà Nguyễn Công Phượng, cầu thủ được tung vào sân thay người, phải nghe tại phòng thay đồ sau trận đấu".

Công Phượng bỏ lỡ tình huống ghi bàn trong trận gặp Philippines. Ảnh: Minh Chiến

Công Phượng không phải gương mặt duy nhất bị chỉ trích. Đâu đó trên mạng xã hội lên tiếng chê bai những cầu thủ nơi hàng hậu vệ. Họ bị chê bắt người không chặt, nhiều lần xử lý lóng ngóng và tỏ ra thiếu tự tin.

Đội tuyển Việt Nam thắng Philippines 2-1 ngay trên sân đối thủ, song điều đó dường như làm hài lòng khán giả.

Theo quan điểm chuyên gia bóng đá Đông Nam Á Steve Darby, bất kỳ ngôn từ nào khắt khe với đội tuyển Việt Nam đều rất bất công. Ông cho rằng, các học trò của HLV Park Hang-seo đã làm những gì tốt nhất có thể.

Ngoài ra, người hâm mộ nên biết lợi thế ghi 2 bàn trên sân khách quan trọng thế nào. "Tại sao người ta cứ tiêu cực như vậy? Tôi nghĩ 2-1 là tỷ số tuyệt vời. Đội tuyển Việt Nam và khán giả nên hân hoan với điều đó", ông Darby trả lời Zing.vn.

Nhà cầm quân 63 tuổi còn bảo, khi ông đưa tuyển nữ Việt Nam tới ngôi vương của SEA Games mà không thua trận nào, bản thân vẫn không làm hài lòng tất cả người hâm mộ.

"Lúc đó, vẫn có những quan điểm chỉ trích tôi. Nhưng không sao cả, đội tuyển nữ Việt Nam đã là nhà vô địch SEA Games. Điều đó cho thấy chúng tôi chơi tốt hơn phần còn lại ra sao", HLV Steve Darby kể lại.

Ông Darby rất hiểu bóng đá Đông Nam Á. Ảnh: Getty Images

Còn khi nói về pha bỏ lỡ của Công Phượng, chiến lược gia từng dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan thông cảm sự thiếu may mắn của trung phong vào sân thay người. Ngay cả Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi trứ danh cũng đâu đạt tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn tới mức hoàn hảo.

"Ngay cả những chân sút lừng danh thế giới còn bỏ lỡ nhiều pha ghi bàn ngon ăn nữa là. Không có tiền đạo nào đạt tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn 100% cả. Tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ vào chung kết AFF Cup nếu cứ đá như thế", vị thuyền trưởng người Anh nêu quan điểm.

Người từng đưa tuyển nữ Việt Nam tới huy chương vàng SEA Games 2001 còn dẫn chứng ví dụ rất gần gũi với người hâm mộ trong đêm 2/12, đó là trận đấu giữa Liverpool và Everton thuộc Premier League. Hôm ấy, thủ thành Jordan Pickford chơi rất tốt, nhưng rồi sai lầm cuối trận khiến Everton trả giá.

"Những trận bóng đá trở nên thú vị bởi người ta không biết trước điều gì. Một siêu sao đôi lúc cũng mắc sai lầm. Vì đó là bóng đá. Về những chỉ trích cho Công Phượng hay ai khác, tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam không cần quan tâm. Họ nên tận hưởng chiến thắng cái đã", ông Darby chia sẻ.

Theo ông Darby, người hâm mộ đừng quá nghiêm khắc với Công Phượng chỉ vì bỏ lỡ tình huống ghi bàn. Ảnh: Thuận Thắng.

Ngày 6/12, đội tuyển Việt Nam sẽ đá ở Mỹ Đình khi tiếp đội tuyển Philippines. 40.000 khán giả sẽ ủng hộ họ, nhưng điều đó cũng trở thành sức ép đè nặng lên các cầu thủ. Nhiệm vụ của "Những ngôi sao vàng" chỉ cần cầm hòa đối thủ sẽ giành vé vào chơi trận chung kết.

Với kinh nghiệm cầm quân của mình, ông Darby hiểu rõ cảm giác đó. Chuyên gia này cho rằng các cầu thủ Việt Nam hãy ra sân với niềm kiêu hãnh và tận hưởng trận đấu. Càng căng thẳng, điều này sẽ khiến mọi thứ trở nên phức tạp với các học trò của HLV Park Hang-seo.

"Một cầu thủ giỏi luôn thích những trận đấu lớn. Vì đó là cơ hội để anh ta khẳng định mình, và thử thách ý chí. Mà trong bóng đá, chỉ những cầu thủ đẳng cấp mới chơi tốt trong trận cầu lớn", nhà cầm quân người Anh nói.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-phuong-va-hang-thu-tuyen-viet-nam-co-dang-bi-chi-trich-post897643.html