Công Phượng và dàn cầu thủ lứa Thường Châu cưới vợ

Sau Phan Văn Đức và Đỗ Duy Mạnh, tiền đạo Nguyễn Công Phượng là thành viên tiếp theo của lứa U23 Việt Nam năm 2018 lấy vợ.

 Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng là người đầu tiên "yên bề gia thất" ngay sau chiến tích Thường Châu 2018. Đám cưới của anh diễn ra giản dị ở quê nhà Nghệ An trong năm 2019. Vợ Hoàng là Hồ Thủy Tiên, sinh năm 1994, hơn Văn Hoàng 1 tuổi. Ảnh: FBNV.

Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng là người đầu tiên "yên bề gia thất" ngay sau chiến tích Thường Châu 2018. Đám cưới của anh diễn ra giản dị ở quê nhà Nghệ An trong năm 2019. Vợ Hoàng là Hồ Thủy Tiên, sinh năm 1994, hơn Văn Hoàng 1 tuổi. Ảnh: FBNV.

Phan Văn Đức là cầu thủ đầu tiên của lứa U23 Việt Nam năm 2018 cưới vợ trong năm 2020. Hôn lễ được tổ chức vào mùng 6 Tết Nguyên đán, đánh dấu cột mốc Phan Văn Đức và bạn gái Võ Nhật Linh mở ra chương mới trong câu chuyện tình yêu giản dị. Ảnh: Minh Chiến.

Đầu tháng 8, Văn Đức đăng ảnh chào đón con gái đầu lòng. Cầu thủ sinh năm 1996 thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu cùng vợ và thiên thần nhỏ trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

Sau Phan Văn Đức, Đỗ Duy Mạnh lên xe hoa dịp đầu năm. Đám cưới của trung vệ CLB Hà Nội và Nguyễn Quỳnh Anh thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Họ đón con đầu lòng vào tháng 9 vừa qua. Ảnh: Duy Hiệu.

Tháng 6/2019, trung vệ Bùi Tiến Dũng và bạn gái Nguyễn Khánh Linh làm lễ đính hôn trước khi chào đón con gái đầu lòng 4 tháng sau đó. Ảnh: Việt Hùng.

Tháng 11/2020, đội trưởng của CLB Viettel dành tặng sự bất ngờ đến người vợ chưa cưới của mình ngay tại lễ trao giải vô địch V.League. Anh chuẩn bị sẵn chiếc nhẫn để cầu hôn với Khánh Linh trước sự cổ vũ của đồng đội. Họ lên kế hoạch tổ chức đám cưới cuối năm 2020, nhưng vẫn chưa công bố lịch cụ thể. "Tôi muốn giữ bí mật cho mọi người ngạc nhiên", Linh chia sẻ với Zing. Ảnh: Duy Anh.

Nguyễn Công Phượng là cái tên đáng chú ý nhất trong nhóm cầu thủ lứa Thường Châu cưới vợ. Anh và Tô Ngọc Viên Minh làm đám hỏi hồi tháng 6 tại khách sạn ở TP.HCM. Phượng và Minh đã ấn định kế hoạch tổ chức đám cưới vào ngày 16/11. Ảnh: FBNV.

Buổi tiệc ngày 18/11 là thời gian họ dành cho bạn bè, đồng nghiệp và những người liên quan đến bóng đá được tổ chức tại Phú Quốc. Tiệc ở nhà trai được tổ chức ngày 3/12 ở Đô Lương, quê nhà Công Phượng. Ảnh: FBNV.

Viên Minh tốt nghiệp Đại học RMIT, từng có thời gian đi du học. Sau khi Công Phượng chuyển về CLB TP.HCM theo hợp đồng mượn từ HAGL, Viên Minh thường xuyên đến sân Thống Nhất xem cầu thủ này thi đấu. Ảnh: Duy Anh.

Công Phượng trở thành chân sút nội hay nhất V.League 2020 Nguyễn Công Phượng ghi 6 bàn để trở thành chân sút nội hay nhất V.League 2020 dù tiền đạo của CLB TP.HCM phải nghỉ 7 trận vì chấn thương ngón chân ở vòng 12.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cong-phuong-va-dan-cau-thu-lua-thuong-chau-cuoi-vo-post1153492.html